Trung úy bị cướp giết được công nhận liệt sĩ

Ngày 25/7, Bộ Công an, Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II cùng cơ quan liên quan đã trao bằng “Tổ quốc ghi công”, công nhận Trung úy Lê Thanh Tâm (học viên trường Cao đẳng CSND II) là liệt sỹ.

Lễ trao bằng “Tổ quốc ghi công” được tổ chức tại nhà Trung úy Lê Thanh Tâm, ở ấp Cây Xăng, xã Phú Túc, huyện Định Quán, Đồng Nai.

Trước đó, Trung úy Tâm đã hy sinh khi đang là cảnh sát thực tập tại Công an huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai.

Cụ thể, chiều 19/7/2011, tổ tuần tra Công an xã Xuân Đường (huyện Cẩm Mỹ) phát hiện Trần Quốc Tuấn (SN 1989, TP. Biên Hòa) và Bùi Văn Trung (SN 1989, TP. Biên Hoà) điều khiển xe máy với tốc độ cao. Tổ công tác phát lệnh dừng xe nhưng 2 đối tượng bỏ chạy.

Khi tổ tuần tra truy đuổi, 1 đối tượng dùng súng bắn bị thương ông Hồ Thông, Công an viên xã Xuân Đường. Sau đó, 2 đối tượng bỏ chạy về hướng xã Long Giao (huyện Cẩm Mỹ) và tiếp tục bắn sượt qua trán ông Phạm Thái Tương (SN 1967), cướp chiếc xe máy của ông Tương làm phương tiện chạy trốn.

Trung úy bị cướp giết được công nhận liệt sĩ - 1

Lễ trao bằng “Tổ quốc ghi công” của Thủ tướng chính phủ cho thân nhân liệt sĩ Trung úy Lê Thanh Tâm

Nhận được tin báo, Công an huyện Cẩm Mỹ cử 1 tổ công tác, trong đó có Thượng sỹ Lê Thanh Tâm - sinh viên khoá K16, Trường Trung cấp CSND II, truy đuổi nhóm cướp.

Đến khu vực ngã 3 vòng xoay (xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ), tổ truy đuổi ép sát xe của hai đối tượng nên bị chúng bắn trả nhưng đạn không nổ. Liền đó, tổ truy đuổi đạp đổ xe của 2 đối tượng nên nhóm cướp bỏ lại chiếc xe, chạy vào rẫy của ông Thượng Văn Ly ở ấp Suối Cả (xã Long Giao).

Tại đây, 2 đối tượng khống chế ông Ly để cướp xe máy. Vừa lúc đó, Thượng sỹ Lê Thanh Tâm dũng cảm xông vào khống chế đối tượng, bảo vệ tính mạng và tài sản cho người dân. Trong khi bắt giữ đối tượng, Trung úy Lê Thanh Tâm bị một đối tượng bắn trúng ngực và hy sinh. Đối tượng tiếp tục bỏ chạy vào rẫy của người dân.

Xét thấy nhóm cướp chống trả quyết liệt, đã dùng súng bắn Thượng sỹ Tâm hy sinh và bắn bị thương 2 người dân, Công an huyện Cẩm Mỹ báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai để xin ý kiến chỉ đạo và lực lượng hỗ trợ, đồng thời tiếp tục cùng quần chúng nhân dân tích cực truy bắt 2 đối tượng. Trong lúc truy đuổi, anh Nguyễn Văn Thanh - ngụ tại xã Long Giao đã bị đối tượng bắn 1 phát sượt vào phía sau đầu. Thấy đối tượng hung hãn, manh động, tổ công tác của Công an huyện Cẩm Mỹ đã nổ súng tiêu diệt Tuấn, thu giữ 1 khẩu súng K59. Sau đó, các lực lượng nghiệp vụ của công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt cùng công an huyện Cẩm Mỹ bắt giữ Trung, khi hắn đang chui trong ống cống thoát nước bên đường.

Sau khi Thượng sỹ Tâm hy sinh, Chủ tịch nước đã truy tặng Huân chương dũng cảm, Trung ương Đoàn truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm, Bộ Công an truy phong cấp hàm từ Thượng sỹ lên Trung úy CSND cho anh Lê Thanh Tâm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cát Tường ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN