Bị bắt nóng, tên cướp khoe "thành tích" ăn hàng

Bị công an bắt khi ra tay giật điện thoại của cô gái, Phát khai nhận trong thời gian gần đây đã thực hiện trót lọt 7 vụ cướp giật tài sản của người đi đường.

Ngày 23/7, công an phường 7 (quận Bình Thạnh, TP.HCM) vẫn đang tạm giữ Tô Văn Phát (28 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) để điều tra hành vi Cướp giật tài sản.

Trước đó, tối 22/7, tổ cảnh sát đặc nhiệm Công an quận Bình Thạnh tuần tra trên đường Nguyễn Văn Đậu, phát hiện thanh niên chạy xe máy có biểu hiện khả nghi, luôn đảo mắt "tìm mồi" nên bám sát theo dõi.

Khi đến trước số nhà 46 Nguyễn Văn Đậu (phường 7, quận Bình Thạnh) thấy chị Nguyễn Thị Thanh đứng trên vỉa hè cầm điện thoại Samsung, nam thanh niên vòng ngược xe lại, chạy sát vỉa hè giật phăng điện thoại của chị Thanh rồi rồ ga bỏ chạy.

Từ phía sau, tổ cảnh sát tăng ga đuổi theo. Chạy được một đoạn ngắn, tên cướp ngã xe. Đối tượng đang lồm cồm ngồi dậy bị trinh sát tóm gọn tại chỗ.

Bị bắt nóng, tên cướp khoe "thành tích" ăn hàng - 1

Kiểm tra trong người Phát, công an thu giữ nhiều thẻ ATM.

Tại cơ quan Công an phường 7, tên cướp khai là Tô Văn Phát, hành nghề sửa xe, có một tiền án về tội Cướp giật tài sản, vừa ra tù cách đây 1 năm. Phát khai do không có tiền mua ma túy sử dụng nên trong thời gian ngắn đã liên tục thực hiện trót lọt 7 vụ cướp giật tài sản của người đi đường. Mới nhất, trưa 12/7, nghi phạm này giật giỏ xách bên trong có nhiều giấy tờ của một phụ nữ trên đường Hồ Văn Huê (phường 9, Phú Nhuận).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN