"Bóc lịch" vì trộm chân đèn giá... 225.000 đồng

Dù tài sản trộm cắp chỉ là một cái chân đèn trị giá chưa 225.000 đồng nhưng bị cáo này có 2 tiền án.

TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thư (SN 1975, trú 41 Nguyễn Khánh, Phước Hải, Nha Trang) 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Mặc dù tài sản bị cáo trộm cắp chỉ là một cái chân đèn trị giá chưa 225.000 đồng nhưng bị cáo này có 2 tiền án và hành vi phạm tội thực hiện khi mới vừa ra tù tháng 7-2013 nên bị xử nặng.

Chiều 30-10-2013, sau khi nhậu xong tại nhà bạn ở xã Vĩnh Thái, Nha Trang, Thư đạp xe về nhà. Đến trước nhà anh Nguyễn Văn Tính tại 73 Hóc Sinh, Thủy Tú, Vĩnh Thái, Thư thấy nhà mở cửa, nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Thư dựng xe đạp trước nhà và đi vào lấy trộm một chiếc chân đèn bằng đồng (trị giá 225.000 đồng) để trên bàn thờ rồi đi ra. Vừa lúc đó, có anh Nguyễn Văn Thanh phát hiện và tri hô khiến anh Tính đang ngủ trong nhà tỉnh dậy cùng góp sức bắt giữ Thư cùng tang vật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Phúc (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN