Cháu ngoại đầu độc ông, bà bằng thuốc sâu

Không biết mặt cha từ lúc sinh ra, được mẹ gửi nhà ngoại nuôi, Hận đầu độc ông bà vì bị đánh đòn nhiều.

Sáng 31/8, cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành A, Hậu Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hận (SN 1998, ngụ xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A) để điều tra hành vi giết người.

Trước đó, ngày 29/8, Hận được gia đình đưa đến công an đầu thú về việc dùng thuốc trừ sâu đầu độc ông Nguyễn Hoàng Ba và bà Nguyễn Thị Kim Em (ông, bà ngoại của Hận).

Bước đầu Hận khai nhận, khoảng 5h sáng cùng ngày, ông ngoại kêu Hận thức dậy đi bắt ốc về cho vịt ăn và dọa nếu nếu không nghe lời sẽ bị đòn. Khi đi vào nhà tắm, Hận thấy chai nước giải khát mà bà ngoại dùng đựng thuốc trừ sâu dạng hạt màu tím để đi làm đồng.

Cay cú vì mới bị ông ngoại đánh đòn 3 ngày trước, giờ lại tiếp tục bị dọa đánh, Hận nảy sinh ý định đầu độc ông, bà ngoại. Hận rót thuốc sâu vào muỗng cà phê mang ra đổ vào nồi cơm điện đang nấu trong bếp rồi bỏ đi bắt ốc.

Đến 8h sáng, bà Em đi ở ngoài đồng về vào bếp lấy củ khoai lang hấp trong nồi cơm ăn thì bị ói. Thấy vậy, con bà Em liền đi tìm Hận tra hỏi thì Hận thừa nhận đổ thuốc trừ sâu vào nồi cơm. Sau đó, bà Em được đưa đi bệnh viện cấp cứu, hiện sức khỏe đã ổn định.

Cũng theo lời khai của Hận, từ lúc sinh ra đã không biết mặt cha, nhà nghèo nên Hận được mẹ gửi cho ông bà ngoại nuôi từ nhỏ để đi làm thuê trên TP.Hồ Chí Minh. Khi học hết lớp 6, Hận nghỉ học để giúp ông bà ngoại làm ruộng. Thời gian gần đây, vì ham chơi nên nhiều lần Hận bị ông bà ngoại la rầy, đánh đòn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN