“Cứu” anh vợ, em rể lãnh án tử

Thấy anh vợ bị đánh, Tú chạy xuống nhà sau lấy mã tấu rồi xông giải cứu anh vợ. Kết cục, Tú lãnh án tử vì tội "giết người".

Chiều 16-4-2012, khi còn hơi men, Nguyễn Hoàng Tú (SN 1989, ngụ Lý Thường Kiệt, P6, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) về nhà cha vợ là ông Phan Thanh Hải (ấp 6B, xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre). Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, nhóm thanh niên gồm Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Thanh Tú, Bùi Nguyễn Đức Lộc và Lê Hùng Vinh (cùng ngụ xã Tân Thạch, huyện Châu Thành) đến nhà tìm Phan Hữu Hiếu (con ông Hải, là anh vợ Nguyễn Hoàng Tú) để đòi 300.000 đồng, do Hiếu thiếu Thanh Tú trước đó. Hiếu không có nhà nên nhóm thanh niên lên tiếng chửi mắng.

Khoảng 15 phút sau, Hiếu về nhà thì gặp nhóm Thanh Tú. Hiếu nói: “Tao không có tiền, tụi bây muốn làm gì thì làm”. Sau một hồi lời qua tiếng lại, Hiếu nói tiếp: “Tụi bây đi bốn người, tao chỉ có một mình, muốn làm gì tụi bay làm đi”. Lộc dùng tay đánh vào mặt làm Hiếu té ngã, sau đó lấy chân đạp và đè Hiếu xuống đất. Hiếu la lên.

Nguyễn Hoàng Tú trong nhà nghe tiếng kêu la, bước ra thềm thấy Hiếu bị đánh nên chạy xuống nhà sau lấy con dao tự chế (mã tấu) dài 0,82 mét chạy ra. Tú dùng sống dao chém hai cái vào vai, lưng của Tuấn. Tuấn, Lộc và Thanh Tú cùng bỏ chạy, còn Vinh ngồi trên môtô. Tú bất ngờ dùng dao chém vào đầu Vinh làm bể nón bảo hiểm rồi “bồi” thêm một nhát trúng cổ làm Vinh gục xuống. Tuấn và Hiếu đưa Vinh đi cấp cứu, nhưng không qua khỏi.

Ngày 11-7-2012, VKS tỉnh Bến Tre ra cáo trạng truy tố Nguyễn Hoàng Tú tội “giết người”. Với nhiều tình tiết giảm nhẹ như đầu thú, khai báo thành khẩn, nhân thân tốt, gia đình có công, đã bồi thường chi phí mai táng cho nạn nhân (gần 40 triệu đồng), đại diện VKS đề nghị bị cáo mức án chung thân.

Ngày 18-9-2012, TAND tỉnh Bến Tre nhận định: bị cáo Tú phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Tú đã sử dụng mã tấu chém anh Lê Hùng Vinh, trong khi nạn nhân không có lỗi gì với bị cáo. Việc đề nghị xử phạt bị cáo tù chung thân là chưa đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, cũng như chưa đảm bảo tính răn đe phòng ngừa chung. Từ nhận định trên, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hoàng Tú “tử hình” về tội giết người; buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân 63 triệu đồng. Bị cáo Tú đã làm đơn kháng cáo lên Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM, xin giảm nhẹ hình phạt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Cương (Công an TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN