Dùng roi điện cướp 147.000 USD, cả nhóm xộ khám

Biết trong cốp xe máy của ông T. chứa hàng trăm ngàn USD, băng cướp bám theo dùng roi điện chích vào người ông T. rồi cướp luôn xe và tiền.

Ngày 21-4, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Anh (SN 1993, quê Khánh Hòa) 20 năm tù, Võ Chí Công (SN 1990, quê An Giang) 19 năm tù, 3 bị cáo Phan Văn Chung (SN 1987, quê Tiền Giang), Lê Quang Tuấn (SN 1988, quê An Giang) và Nguyễn Thanh Hùng (SN 1986, ngụ quận 6) cùng mức án 18 năm tù về tội cướp tài sản.

Liên quan đến vụ án, hai “tướng cướp” khác là đồng bọn của các bị cáo này đã bỏ trốn hiện đang bị Công an TP HCM phát lệnh truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Chiều 30-11-2012, sau khi nhận 147.000 USD của người thân gởi, ông V.C.T. bỏ vào cốp xe tay ga chạy xe về nhà. Do trong lúc ông T. bỏ tiền vào cốp, băng cướp này nhìn thấy nên bám theo chờ cơ hội ra tay. Khi đến trước số nhà 20, đường số 19, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Nguyễn Ngọc Anh đã cầm roi điện áp sát đánh liên tiếp vào người ông T.

Bị đánh và chích điện, ông T. bỏ xe chạy thoát thân đồng thời truy hô cướp. Thấy người dân dòm ngó, Nguyễn Ngọc Anh liền lấy xe máy chứa 147.000 USD của ông T. rời khỏi hiện trường.

Dùng roi điện cướp 147.000 USD, cả nhóm xộ khám - 1

Nguyễn Ngọc Anh (áo trắng, bìa phải) cùng đồng bọn tại phiên sơ thẩm

Chạy được một đoạn, Ngọc Anh bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe do không đội mũ bảo hiểm. Tên cướp không chấp hành yêu cầu rồi rồ ga bỏ chạy, các CSGT đuổi theo bắt được và đưa đối tượng này về công an phường Bình Trị Đông B.

Cùng lúc, ông T. vào công an phường trình báo bị bọn cướp chích roi điện để cướp xe và tiền. Qua kiểm tra, thấy số tiền và số xe trùng khớp nên công an tạm giữ Nguyễn Ngọc Anh để mở rộng điều tra. Đồng bọn của tên này lần lượt sa lưới sau đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ph.Dũng (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN