Hai tên cướp giật đụng phải cảnh sát 141

Sự kiện: Nhật ký 141

Kiểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện chiếc túi xách nữ màu đen bị đứt quai, bên trong có điện thoại iPhone và tiền mặt. Hai thanh niên tỏ ra ấp úng khi nói về nguồn gốc chiếc túi.

Cùng thời điểm đó, 2 cô gái đến trình bày bị giật túi xách ở gần ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã.

Từ lời khai của họ, 2 thanh niên không đi xe không biển kiểm soát là Nguyễn Văn Mười (27 tuổi, ở Hải Phòng) và Đỗ Văn Bình (24 tuổi, ở Bắc Giang) thừa nhận vừa gây ra vụ cướp giật.

Mười khai nhận từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, còn Bình có tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Cả hai cho biết quen nhau trong trại giam và đều mới mãn hạn tù. Do thiếu tiền tiêu nên họ rủ nhau đi cướp giật tài sản.

Phòng cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) đang làm rõ lời khai của họ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Mến (Zing.vn)
Nhật ký 141 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN