Khởi tố chủ quán nhậu cùng 19 nhân viên chém khách

Hằng tháng Quân thường họp tất cả nhân viên “phổ biến” mỗi khi có xảy ra xô xát với khách thì tất cả phải hợp sức đánh trả.

Ngày 15/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quân (chủ quán Tư Nhớ 2, khu 3, phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một) cùng 19 nhân viên để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 20h ngày 28/8, anh Nhân (21 tuổi, ngụ TP.Thủ Dầu Một) cùng 7 người bạn tổ chức tiệc sinh nhật tại quán Tư Nhớ 2. Đến khoảng 24h cùng ngày, khi tính tiền ra về thì anh Nhân cùng nhóm bạn của mình có mâu thuẫn dẫn đến xảy ra to tiếng với nhân viên của quán.

Khởi tố chủ quán nhậu cùng 19 nhân viên chém khách - 1

 Nghi can Quân – chủ quán nhậu

Thấy vậy, chủ quán Quân cùng nhân viên quản lý Nguyễn Văn Tuấn lập tức tập hợp đám nhân viên hàng chục người áp đảo và tấn công nhóm khách đồng thời “lệnh” cho nhân viên đóng cánh cổng chính không cho những người nhóm của anh Nhân chạy ra ngoài. Tất cả các nhân viên trong quán của Quân đều cầm dao, mã tấu, gậy lao vào đánh tới tấp những người của nhóm của Nhân.

Hậu quả bảy người trong nhóm khách đều bị chém thương tích nặng phải đi bệnh viện cấp cứu. Các nạn nhân bị thương tích tỉ lệ từ 1 đến 11%.

Làm việc với cơ quan công an, nhóm nhân viên của quán khai nhận, trong quá trình làm việc, hằng tháng Quân thường họp tất cả nhân viên “phổ biến” mỗi khi có xảy ra xô xát với khách thì tất cả phải hợp sức đánh trả. Vì vậy các nhân viên của Quân luôn để sẵn hung khí ở trong quán để sẵn sàng đánh nhau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Ngọc (Pháp Luật Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN