Mâu thuẫn chuyện chia tiền, cầm súng bắn người

Dù Lộc đã chạy vào nhà nhưng loạt đạn vẫn xuyên qua cửa, găm chi chít vào người nạn nhân.

Ngày 23/7, bác sĩ tại Bệnh viện 87, Nha Trang, Khánh Hòa cho biết, khoa vừa tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Hữu Lộc (44 tuổi, trú xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang) bị nhiều vết thương. Có 5 viên đạn chì nằm sâu tại vị trí tiểu khung xương chậu của bệnh nhân. Hiện chưa thể phẫu thuật để lấy đầu đạn ra vì nguy cơ đầu đạn chì sẽ chạy gây chấn thương kéo cao, nguy hiểm đến tính mạng.

Trước đó, Lộc đang ngồi cùng bạn bè trong thôn bàn tính đi hái ươi thì Lê Văn Ký (trú cùng địa chỉ) đến hỏi tiền ươi. Lộc chưa có tiền trả nên Ký bỏ đi. Lúc sau Ký xuất hiện cầm theo một khẩu súng.

Hai bên cãi nhau. Ký bất ngờ nổ súng bắn Lộc 2 phát nhưng không trúng. Lộc bỏ chạy vào nhà đóng cửa sắt nhưng vẫn bị Ký bắn, đạn xuyên qua găm chi chít vào hông Lộc khiến Lộc phải đi cấp cứu.

Theo bệnh nhân Lộc, anh cùng với Ký và một số người trong thôn rủ nhau khai thác quả ươi. Đi được 4 ngày thì về, mọi người chia bán số ươi 3 ngày trước rồi chia nhau tiền. Riêng số ươi khai thác được ngày cuối chưa bán nên chưa chia tiền.

Trưởng Công an xã Vĩnh Phương cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, Ký bỏ trốn nhưng sau đó đã ra đầu thú. Cơ quan chức năng đã thu giữ khẩu súng hoa cải, có chiều dài hơn 1 mét.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN