Nam thanh niên đưa người tình nhí ra công viên "quan hệ"

Thấy công viên vắng người, nam thanh niên đã không cưỡng được ham muốn nên quan hệ với người tình nhí tại chỗ.

Ngày 19/8, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Văn Điệp (SN 1990, quê Kiên Giang) mức án 13 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, Điệp và P.N.P.P. (SN 2002) quen biết và có mối quan hệ yêu đương từ trước. Chiều ngày 13/8/2013, Điệp đến nhà chở P. đi chơi vòng vòng khu vực quận 7-TP HCM.

Sau đó, Điệp chở người tình nhí đến khu công viên phường Tân Phong (quận 7) trải áo mưa ngồi tâm sự. Đến 20h cùng ngày, thấy công viên vắng người và không kiềm chế nên Điệp đã quan hệ với P. tại chỗ.

Sau đó, Điệp chở P. đi khách sạn và tiếp tục “mây mưa” đến sáng hôm sau về nhà. Gia đình P. thấy P. mệt mỏi nên gặng hỏi thì P. kể lại toàn bộ sự việc.

Cha P. đã dẫn con gái đến công an trình báo và tố cáo hành vi của Điệp. Cơ quan CSĐT Công an TP HCM bắt khẩn cấp và Điệp thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Duyên (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN