Nghi án người phụ nữ cô độc bị giết, ném xác xuống giếng

Khám nghiệm bước đầu cho thấy trên giường ngủ của bà Minh có vết máu, đôi bông tai bằng vàng và chiếc điện thoại di động nạn nhân thường dùng biến mất.

Sáng 22/7, hàng xóm hoảng hồn khi phát hiện bà Nguyễn Thị Minh (50 tuổi, trú xã Hưng Đông, thành phố Vinh, Nghệ An) chết dưới giếng sau nhà.

Lực lượng chức năng địa phương đã khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân cái chết của bà Minh.

Bước đầu xác định, nạn nhân chết đã 3 ngày dưới giếng nước sâu chừng 3m. Trên giường ngủ nạn nhân có vết máu, đôi bông tai bằng vàng và chiếc điện thoại nạn nhân thường dùng đã biến mất. 

Những người dân sống xung quanh cho biết, bà Minh không có chồng, hiện đang ở một mình. Bà ở với con gái nhưng cô gái đã mất cách đây 2 năm.

Hằng ngày bà Minh thường dắt 2 con bò đi chăn nhưng 3 ngày nay người ta không thấy bà ra khỏi nhà cho đến khi được phát hiện đã chết dưới giếng nước.

Hiện cơ quan công an đang điều tra vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lê ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN