Nhóm thanh niên hãm hại bé gái lạc đường ở hồ Hoàn Kiếm

Phát hiện Thảo đi lạc đường ở hồ Hoàn Kiếm, Hồng Anh lao vào xé váy ép nạn nhân về phòng trọ. Tại đây một nhóm thanh niên đã thay nhau cưỡng bức nạn nhân.

Sáng 20/8, TAND Hà Nội tuyên phạt Bùi Thanh Tuấn (22 tuổi, ở Thái Bình) 18 năm tù; Tạ Văn Đạo (16 tuổi, ở Phú Thọ) 12 năm tù; Lê Xuân Hoàng (28 tuổi, ở Hà Nội) 16 năm tù tội Hiếp dâm trẻ em. Riêng Nguyễn Văn Tiến (20 tuổi) lĩnh 12 tháng tù tội Giao cấu với trẻ em.

Cáo trạng thể hiện, học hết lớp 7, Thảo (quê Thanh Hóa) nghỉ học. Chiều một ngày đầu tháng 9/2013, bé gái này lên Hà Nội nhờ bạn trai đang làm nhân viên một quán bia xin việc giúp. Do Thảo còn bé nên chủ quán không nhận.

Tối hôm đó, cả 2 cùng vào nhà nghỉ để làm "chuyện người lớn".

Những ngày sau, Thảo không về quê mà đến nhà người quen tá túc. Tối 14/9/2013, bé gái này đi xe buýt và bị lạc đường ở khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Nhóm thanh niên hãm hại bé gái lạc đường ở hồ Hoàn Kiếm - 1

Các bị cáo tại tòa sáng 20/8.

Đêm cùng ngày, thấy Thảo ngồi ở ghế đá đối diện Bưu điện Hà Nội, nhóm của Tuấn trong đó có Nguyễn Thị Hồng Anh, Bùi Quang Chiến đã đến trêu chọc. Hồng Anh đã xé váy, ép Thảo phải đi theo bọn chúng về nơi thuê nhọ. Tại đây, nạn nhân bị nhóm thay niên thay nhau cưỡng hiếp.

Tối hôm sau, nhóm người này đưa Thảo ra hồ Hoàn Kiếm bắt phụ bán hàng nước.

Theo cáo trạng truy tố, được Tạ Văn Đạo gọi điện báo "bắt được" Thảo, Lê Xuân Hoàng đã chở cô bé đến nhà nghỉ tiếp tục giở trò đồi bại. Được một người bán hoa giúp đỡ, nạn nhân mới thoát khỏi ổ nhóm trên.

Do Chiến và Hồng Anh có hành vi đồng phạm hiếp dâm trẻ em nhưng chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên không bị xử lý. Cả hai bị đưa đi trường giáo dưỡng cải tạo.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Mến (Zing.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN