Hai tên cướp sa lưới vì không đội mũ bảo hiểm

Sự kiện: Nhật ký 141

Vừa mới giật được một túi xách, hai tên cướp đã bị lực lượng cảnh sát đặc nhiệm 141 Công an TP Hà Nội tóm gọn do không đội mũ bảo hiểm, đi xe không biển số.

Ngày 7-2, Phòng Cảnh sát điều tra Tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an TP Hà Nội) cho biết vừa lập hồ sơ xử lý một vụ cướp giật tài sản do lực lượng 141 bàn giao, trả lại tài sản cho bị hại.

Sự việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 6/2, tổ công tác Y13/141 Công an Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã ba Ngọc Hồi - Huyện ủy Thanh Trì. Lúc này, có 2 nam thanh niên đi xe máy không biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm và có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính.

Khi kiểm tra, tổ công tác phát hiện 2 người này có một chiếc túi xách màu xanh có dấu hiệu nghi vấn.

Hai tên cướp sa lưới vì không đội mũ bảo hiểm - 1

Tang vật hai thanh niên mang theo.

Qua đấu tranh, 2 người này khai nhận vừa cướp được ở vị trí cách chốt khoảng 5 km. Đúng lúc này thì có một phụ nữ đi đến dừng lại tại chốt làm việc của tổ công tác, trình báo về việc vừa bị chính 2 thanh niên này cướp chiếc túi xách và chị đang trên đường đi trình báo công an.

Tại cơ quan công an, danh tính hai thanh niên được làm rõ tên là Nguyễn Gia Luật (SN 1997, trú tại xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội) và Đoàn Xuân Chiến (SN 1995, trú tại xã Hòa Phú, Ứng Hòa, Hà Nội).

Luật và Chiến cũng khai nhận đã gây ra 2 vụ khác trong buổi sáng cùng ngày.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.Quyết (Người Lao Động)
Nhật ký 141 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN