Nổ súng phá trường gà cực lớn, bắt 87 con bạc

87 con bạc đang tham gia sát phạt bằng hình thức đá gà ăn tiền và lắc tài xỉu thì bất ngờ bị cả trăm trinh sát nổ súng khống chế. Chuyên án đã được Công an tỉnh Tiền Giang khám phá bí mật, không có sự tham gia của công an huyện và xã.

Khoảng 15h ngày 14/11, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát bảo vệ Công an tỉnh Tiền Giang đã nổ nhiều phát súng khống chế, bắt trường gà cực lớn có kèm sòng tài tài xỉu, với số tiền ăn thua đến hàng trăm triệu đồng.

Đây là trường gà được dân cá cược gọi là sân “Bích Cam”, giáp ranh xã Hòa Hưng và xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè.

Sau khi khống chế bắt gọn 87 người, Công an tỉnh Tiền Giang mới thông báo Công an huyện Cái Bè và Công an xã Mỹ Lương đến chứng kiến.

Nổ súng phá trường gà cực lớn, bắt 87 con bạc - 1

Các con bạc bị bắt quả tang sát phạt nhau tại trường gà.

Nổ súng phá trường gà cực lớn, bắt 87 con bạc - 2

Công an thu giữ gần 100 xe máy của những người tham gia cá độ trường gà.

Theo thông tin riêng của phóng viên, trường gà này do Minh Lùn và Nam (tự Tiếp), cùng ngụ huyện Cái Bè, tổ chức. Hằng ngày, có hàng trăm con bạc từ các tỉnh về đây đá gà, mỗi độ từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. Sau mỗi trận gà các biện còn bày sòng tài xỉu để cho con bạc sát phạt.

Tại hiện trường, công an thu giữ số tiền rất lớn, băng keo, cựa gà, nhiều con gà đá, cân và gần 100 xe máy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M.Sơn (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN