Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi làm bé gái sinh con lĩnh án

Kết quả giám định cho thấy bị cáo Đặng đúng là cha của đứa bé.

Sau một thời gian chờ giám định ADN, ngày 31/7, TAND huyện Tân Hưng (Long An) đã đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Đặng (62 tuổi, Cựu Phó chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hưng Điền B, Tân Hưng) 5 năm tù về tội “giao cấu với trẻ em”.

Theo cáo trạng, giữa năm 2013, cháu T.T.P (13 tuổi, ngụ xã Hưng Điền B) đi bán vé số ngang qua nhà ông Đặng thì được ông gọi vào để mua vé số. Tuy nhiên, ông Đặng không mua tờ vé số nào mà kéo cháu P lên giường làm “chuyện người lớn” và cấm cháu P không được kêu la.

Đến gần 5 tháng sau, gia đình phát hiện bụng cháu P có nhiều biểu hiện bất thường nên đưa đi siêu âm và phát hiện P đã mang thai. Lúc này cháu P mới kể lại vụ việc nên gia đình đã tố cáo ông Đặng với cơ quan Công an.

Tại cơ quan điều tra, ông Đặng thừa nhận hành vi giao cấu với P. Tuy nhiên, ngày 29/5, khi TAND huyện Tân Hưng xét xử thì bị cáo đề nghị giám định ADN nên phiên toà phải hoãn lại. Kết quả giám định cho thấy bị cáo Đặng đúng là cha của đứa bé.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thanh (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN