Quan hệ với người yêu nhí, 2 thanh niên lĩnh án nặng

Lợi dụng các cô bé đang độ tuổi mới lớn, thơ ngây, 2 thanh niên dụ dỗ quan hệ nhiều lần. Bị người nhà nạn nhân làm đơn tố cáo, 2 đối tượng ra tòa lãnh án nặng.

Ngày 21/4, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác toàn bộ kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 9 năm tù đối với bị cáo Trần Tường Duy (SN 1997, quê Long An) về tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 20h ngày 7/10/2013, cháu Ngọc (SN 2002) đi chung với một người bạn gái tên Thanh đến phòng trọ của Trần Văn Đời và Lê Văn Tân tại xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh chơi.

Quan hệ với người yêu nhí, 2 thanh niên lĩnh án nặng - 1

Duy trước vành móng ngựa.

Sau khi gặp nhau, Tân, Thanh, Duy, Ngọc và Đời tổ chức ăn nhậu đến 1h sáng ngày 8/10/2013 mới nghỉ. Khoảng 20h cùng ngày cả nhóm lại đi mua rượu về uống tiếp rồi ôm nhau ngủ. Nằm gần Ngọc, thấy cô bé say rượu, dục vọng nổi lên, Duy đã khống chế giở trò đồi bại.

Tối 10/10/2013, cả nhóm lại nhậu và Duy tiếp tục giao cấu với Ngọc thêm một lần nữa.

Thấy con gái bỏ nhà đi nhiều ngày nên gia đình đi tìm và đưa Thanh, Ngọc về. Ngọc kể lại chuyện bị bạn trai xâm hại cho cho mẹ nghe. Bức xúc trước hành vi của Duy, mẹ Ngọc đã làm đơn tố cáo lên cơ quan công an.

* Cùng ngày, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác toàn bộ kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 18 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em đối với Lê Công Quang (SN 1992, ngụ xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh).

Lê Công Quang và cháu Thùy (SN 2000) nhà ở gần nhau. Thấy bé gái đang tuổi mới lớn dễ thương, Quang buông lời tán tỉnh và đến tháng 10/2012, hai người chính thức yêu nhau. Ngày 21/12/2012, chị họ của Quang ở cùng ấp làm đám cưới nên cả gia đình đi đưa dâu. Quang rủ người yêu qua nhà chị họ của mình ngủ trưa. Lợi dụng lúc vắng người và sự ngây thơ Thùy, thanh niên này đã dụ dỗ quan hệ.

Quan hệ với người yêu nhí, 2 thanh niên lĩnh án nặng - 2

Quang lãnh 18 năm tù vì quan hệ với người yêu nhí.

Ít ngày sau, mẹ có việc phải lên TP.HCM, Thùy liền gọi bạn trai đến ngủ chung rồi tiếp tục chơi “trò người lớn”. Ngày 17/7/2013, mẹ của Thùy thấy con gái thường xuyên vắng nhà, đi qua đêm nên gạn hỏi và biết được sự việc. Tại phiên xử sơ thẩm, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt Quang 18 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

Không đồng ý với mức án này, đại diện bị hại kháng cáo xin tăng án, còn Quang làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Nhận thấy mức án tòa sơ thẩm đã tuyên là đúng người đúng tội, không có căn cứ để xem xét kháng cáo, nên Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác toàn bộ kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khắc Thành - Kim Đính (Zing.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN