Tăng án người chồng dùng búa giết vợ

Sau chầu nhậu bí tỉ, Cường về nhà hành hung vợ dã man và đánh chết vợ bằng búa đóng đinh.

Ngày 22/11, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã chấp nhận kháng cáo của đại diện bị hại, tăng án từ 19 năm tù lên chung thân đối với bị cáo Nguyễn Đình Cường (SN 1979, quê Thanh Hóa, tạm trú Bình Dương) về tội giết người.

Sau khi li dị vợ, Cường và chị Phạm Thị Bước tiến tới hôn nhân, cả hai sống tại nhà Cường ở Bình Dương. Tối 19/2, sau khi uống rượu say, Cường đến đón con trai (của Cường và người vợ trước) về nhà mình chơi.

Đến nhà, Cường rồ ga tông thẳng xe máy vào cửa sau. Chị Bước hỏi vì sao tông xe vào cửa thì bị Cường đánh tơi tả. Chị Bước chạy vào phòng ngủ nhưng Cường đuổi theo, dùng búa đóng đinh gõ vào đầu làm chị ngất xỉu.

Tưởng vợ giả vờ, Cường bế chị lên giường rồi đi ngủ. Rạng sáng hôm sau, phát hiện chị Bước đã tử vong, Cường hốt hoảng thông báo cho người thân biết.

Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt Cường 19 năm tù. Đại diện bị hại đã kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt vì cho rằng mức án quá nhẹ so với hành vi dã man của Cường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ph.Dũng (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN