Thi hành án tử "yêu râu xanh" giết 2 người, treo xác lên cây

Sau khi hiếp dâm, sát hại người chị, kẻ máu lạnh còn giết chết người em dâu của nạn nhân rồi treo xác lên cây cà phê.

Ngày 22/9, Hội đồng Thi hành án tử hình tỉnh Đắk Lắk đã thi hành án tử hình đối với Phan Văn Hải (SN 1990, ngụ xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Thi hành án tử "yêu râu xanh" giết 2 người, treo xác lên cây - 1

Phan Văn Hải tại phiên tòa sơ thẩm.

Trước đó, tháng 11/2009, Hải từ quê vào làm thuê cho gia đình anh Nguyễn Tiến Lực và chị Trần Thị Lan (xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk). Đến ngày 26/1/2010, Hải xin chị Lan cho nghỉ làm một buổi để đi chơi nhưng chị không đồng ý. Hải tức giận, cầm 1 cây gỗ lén đánh một phát vào đầu rồi dùng dây siết cổ chị Lan và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Thấy chị Lan tắt thở, Hải kéo thi thể chị ra vườn rồi dùng dây treo xác lên cây cà phê. Sực nhớ trước đó, chị Đàm Thị Hòa (em dâu chị Lan, ở cạnh đó) có lần chửi mình nên Hải qua nhà dùng gậy đánh vào đầu chị cho đến chết, sau đó cũng dùng dây treo xác lên cây.

Sau khi gây án, Hải lấy của 2 nạn nhân 1 xe máy, 1 đôi bông tai, 1 điện thoại di động và 450.000 đồng rồi trốn về quê.

Ngày 16/8/2010, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt tử hình đối với Phan Văn Hải về các tội giết người, hiếp dâm và cướp tài sản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.Nguyên (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN