Truy tố kẻ cướp cuồng dâm

Bị can từng là công nhân và đang ở ngay địa bàn gây án nên nắm rõ quy luật sinh hoạt của các nạn nhân nữ.

VKSND thị xã Thuận An (Bình Dương) vừa phê chuẩn quyết định truy tố bị can Diệp Tấn Vũ (21 tuổi, tạm trú phường Bình Hòa, thị xã Thuận An) về tội cướp tài sản và hiếp dâm.

Liên tiếp xảy ra cướp, hiếp

Theo hồ sơ, giữa tháng 3-2014, tại khu phố Bình Đáng (thị xã Thuận An) liên tiếp xảy ra các vụ cướp tài sản hết sức táo tợn. Đặc biệt thủ phạm chọn con mồi là phụ nữ hoặc các cô gái trẻ ở trọ một mình để đột nhập, dùng dao khống chế để hiếp dâm rồi cướp tài sản.

Vào tối 21-4, chị TTH (26 tuổi, quê Thanh Hóa) đang trong phòng trọ, bất ngờ có một thanh niên đeo khẩu trang bước nhanh vào phòng. Chị H. chưa hiểu chuyện gì đã bị hắn dùng dao khống chế, buộc cởi hết quần áo. Do chị H. phản ứng quyết liệt, kẻ gian chỉ lấy ĐTDĐ chứ không thể thực hiện hành vi đồi bại.

Tương tự, chị BTM ở khu nhà trọ 50E/15 (thuộc khu phố Bình Đáng) cũng bị một thanh niên cao khoảng 1,6 m, dáng người gầy xông vào kề dao đe dọa rồi đòi quan hệ tình dục. Khi nạn nhân chống trả, tri hô, kẻ cướp liền lấy một ĐTDĐ cùng 800.000 đồng rồi bỏ chạy.

Trong khi dư luận đang bàn tán xôn xao thì chị LTV trở thành nạn nhân tiếp theo. Chị cũng bị người lạ xông vào phòng trọ dùng dao uy hiếp đòi cho thỏa mãn nhục dục. Chị V. kháng cự nên kẻ cướp lấy đi một chiếc nhẫn vàng, một ĐTDĐ cùng 2 triệu đồng.

Trong lúc các nữ công nhân cảnh giác về đêm thì sáng 12-3, chị VTN (22 tuổi, quê Nghệ An) đang ở phòng trọ một mình thì bị một thanh niên xông vào khóa cửa. Hắn rút dao buộc chị N. đưa tay chịu trói rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Trước khi bỏ đi, hắn lấy của nạn nhân hai chiếc điện thoại. Một ngày sau, chị NTTN (23 tuổi, tạm trú khu phố Bình Đáng) đến cơ quan công an trình báo khi chị đang ngồi giặt đồ trong nhà tắm bỗng nghe tiếng gõ cửa. Tưởng bạn bè đến thăm, chị ra mở cửa lập tức bị một người lạ mặt gí dao, lôi vào nhà tắm yêu cầu cởi bỏ hết quần áo rồi giở trò sàm sỡ. Trong lúc giằng co, chị T. bị dao đâm vào đùi chảy máu. Sau khi tấn công nạn nhân, “yêu râu xanh” lấy một ĐTDĐ, 1 triệu đồng và nhẫn vàng rồi tẩu thoát.

Truy tố kẻ cướp cuồng dâm - 1

Bị can Diệp Tấn Vũ. Ảnh: VN

Lập chuyên án bắt kẻ cuồng dâm

Trước các vụ cướp, hiếp diễn ra liên tục gây bất an trên địa bàn, Công an thị xã Thuận An quyết định thành lập chuyên án do Thượng tá Võ Văn Hồng, Phó Trưởng Công an thị xã, làm trưởng ban. Ban chuyên án đã huy động lực lượng trinh sát mật phục tuần tra, sàng lọc những đối tượng nghi vấn quanh vùng. Tổng hợp thông tin nhận dạng từ các nạn nhân, cơ quan điều tra nhận định nghi can gây án do một người thực hiện. Hung thủ chỉ sử dụng dao Thái Lan khống chế nạn nhân chủ yếu là nữ, thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản vào lúc vắng người và địa điểm xảy ra quanh dãy phòng trọ khu phố Bình Đáng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã lần ra được Diệp Tấn Vũ (21 tuổi, quê xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, Bình Định; tạm trú khu phố Bình Đáng) do có nhiều biểu hiện khả nghi nhất. Vũ sống lang thang, không nghề nghiệp nhưng gần đây có nhiều tiền tiêu xài cùng biểu hiện bất minh. Đáng chú ý là Vũ có đặc điểm nhận dạng trùng khớp như lời các nạn nhân mô tả.

Đến ngày 28-4, lực lượng trinh sát đã bắt giữ Vũ ngay tại phòng trọ khi Vũ chuẩn bị hung khí, phương tiện đi gây án. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Vũ, công an thu giữ một xe máy Exciter, một dao Thái lan, một khẩu trang. Ngoài ra tại phòng của Vũ công an còn thu giữ nhiều sách “nghiên cứu” giới tính, phim khiêu dâm.

Ban đầu Vũ không thừa nhận hành vi phạm tội. Sau đó Vũ mới nhận tội. Theo lời khai, Vũ đã gây ra năm vụ cướp, hiếp. Vũ từng làm công nhân nhưng đã nghỉ việc. Vũ ở trọ tại khu phố Bình Đáng nên nắm rõ giờ giấc sinh hoạt, hoàn cảnh của các nữ công nhân thuê trọ tại đây trước khi hành động.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Ngọc (Pháp Luật Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN