Ba trùm ma túy tìm cách giảm nhẹ hình phạt

Mặc dù tội trạng đã rõ ràng, nhưng vì sợ chết, cả ba bị cáo đều tìm cách giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 21/8/2014, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM bác đơn kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với ba bị cáo Vũ Đức Long (48 tuổi, Nam Định), Võ Công Sỹ (44 tuổi, Nghệ An), Phan Quang (44 tuổi) cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Qua một người quen tên Dũng (không biết lý lịch), Long biết Sỹ. Khoảng tháng 3/2012, Long và Dũng đến nhà Sỹ tại Nghệ An bàn chuyện hợp tác mua bán ma túy. Tháng 6/2012, Sỹ vào TP.HCM giao cho Long 2 bán heroin cùng 400 gram ma túy tổng hợp. Sau đó, Long đem bán lấy tiền chênh lệch.

Ba trùm ma túy tìm cách giảm nhẹ hình phạt - 1

Long được viện dẫn sau phiên tòa

Tháng 8/2012, Long đặt thêm một bánh heroin và 300 gram ma túy tổng hợp. Ba tháng sau, Long gọi điện cho Sỹ và bảo: “Có bao nhiêu hàng tao lấy hết”. Sỹ giao cho Long 8 bánh heroin.

Khoảng 2 giờ ngày 4/12/2012, Quang đến nhà Long nhận “hàng” thì bị cơ quan chức năng ập vào bắt quả tang, thu giữ 4 kg heroin và ma túy tổng hợp. Mở rộng điều tra vụ án, Công an bắt thêm nhiều đồng phạm khác.

Đứng trước vành móng ngựa, cả ba bị cáo đều tìm cách thoái thác, nhằm được giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tất cả những lời giả tạo của các bị cáo đều bị HĐXX bóc mẽ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sông Bồ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN