Tuyên án thầy giáo tạt axit vào mặt 4 đồng nghiệp

Sau hơn 4 tiếng đồng hồ xét xử, ngày 19/8, HĐXX Tòa án nhân dân huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Tiên 4 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích. Phiên tòa xét xử thu hút sự chú ý đặc biệt của hàng trăm người dân tại địa phương.

Cáo trạng của VKSND huyện Thanh Bình truy tố Nguyễn Minh Tiên bị truy tố về tội “cố ý gây thương tích” theo điểm a, c khoản 2 điều 104 Bộ Luật hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, do bức xúc việc trong thời gian ngắn nhưng bản thân mình và vợ bị chuyển công tác, cách chức nên Nguyễn Minh Tiên (giáo viên trường THCS Tân Phú) nảy sinh ý định trả thù.

Những người mà Nguyễn Minh Tiên nhắm đến là ông Nguyễn Văn Chiến (Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Thanh Bình, nơi Tiên từng công tác trước khi bị điều chuyển) và lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện Thanh Bình.

Để thực hiện ý định, Tiên nhờ một đồng nghiệp dạy môn hóa học mua 1 lít axit đựng trong 2 chai nhựa rồi đem về nhà cất giấu.

Khoảng 14h30 ngày 21/3/2014, sau khi pha nước vào 2 chai axit, Tiên lấy xe máy chở theo con trai đến Phòng Giáo dục huyện Thanh Bình nhờ mẹ vợ trông giữ. Ngay sau đó, Tiên ra xe cầm axit đi vào phòng làm việc của ông Đỗ Phước Vĩnh – Trưởng Phòng Giáo dục. Tại đây, trong lúc ngồi nói chuyện với ông Vĩnh, Tiên rót axit vào tách uống trà và tạt vào mặt ông Vĩnh.

Tuyên án thầy giáo tạt axit vào mặt 4 đồng nghiệp - 1

Bốn đồng nghiệp của Tiên tại phiên tòa

Sau đó Tiên đi ra ngoài đóng cửa phòng và giằng co không cho ông Vĩnh chạy ra. Lúc này ông Đinh Văn Cạn - Phó Phòng Giáo dục huyện Thanh Bình đang làm việc ở phòng bên cạnh chạy sang cũng bị Tiên tạt 1 ly axit vào mặt.

Chưa dừng lại, Tiên tiếp tục cầm chai axit chạy xe đến Trường THCS thị trấn Thanh Bình để tìm ông Nguyễn Văn Chiến (Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Thanh Bình) trả thù. Khi thấy ông Chiến đang đi trên hành lang, Tiên liền tấp vào phòng cô hiệu phó, lấy 1 ca nhựa rót axit vào rồi tiến theo ông Chiến. Khi đó, Tiên đụng vào người cô Nguyễn Thị Minh Trang rồi tạt ca axit vào mặt cô này. Tiên rót tiếp axit vào ca chạy đến tạt vào mặt ông Chiến. Sau đó, Tiên chạy xe đến Công an huyện Thanh Bình đầu thú.

Kết quả giám định cho thấy: Ông Đinh Văn Cạn bị thương tích 28%, xếp loại thương tật vĩnh viễn; ông Đỗ Phước Vĩnh thương tật 25%; ông Nguyễn Văn Chiến bị 17% và cô Nguyễn Thị Minh Trang thương tật 15%, cả 3 đều xếp loại thương tật tạm thời....

Tại phiên tòa, Tiên thừa nhận hành động sai trái của mình và tỏ ra hối hận. Tiên xin lỗi 4 nạn nhân, xin lỗi các đồng nghiệp, ngành giáo dục.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Tiên 4 năm tù giam. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Minh Tiên còn phải bồi thường cho 4 bị hại hơn 170 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cửu Long ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN