Vào, ra tù bốn lần vẫn không bỏ được "nghề" ăn trộm

Dù bị phạt tù tới bốn lần nhưng Bình vẫn không tu dưỡng làm ăn mà tiếp tục vi phạm.

Ngày 21-4, TAND TX Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) đã tuyên phạt Trần Phú Bình (23 tuổi ngụ phường Phú Hậu, TP Huế) 15 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 20-3-2013, Bình điều khiển xe máy chạy vòng quanh khu vực giáp ranh xã Hương Vinh (Hương Trà) và phường Hương Sơ (TP Huế) để tìm tài sản ăn trộm.

Khi đến trước nhà chị Lê Thị Thùy Trang thuộc thôn Thế Lại Thượng (Hương Vinh), Bình quan sát không có người. Thấy vậy, Bình vào trộm ba cuộn dây điện và đem bán được 1.530.000 đồng. Đến chiều cùng ngày thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Được biết, ngày 22-9-2009 bị TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế xử phạt 9 tháng tù; ngày 6-9-2010, Bình tiếp tục bị TAND tỉnh này xử phạt 9 tháng tù; ngày 24-2-2012 bị TAND TP Huế xử phạt 12 tháng tù; Ngày 25-12-2013, bị TA ND TP Huế xử phạt 12 tháng tù đều về hành vi trộm cắp tài sản. Tuy nhiên Bình không chịu tu dưỡng làm ăn mà tiếp tục vi phạm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo VIẾT LONG - XUÂN TRƯỜNG (Pháp Luật Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN