Về thăm vợ cũ, ông lão trốn nã 28 năm bị bắt giữ

Sau khi trốn trại, Thức đổi tên, lấy vợ và sinh con. Thức bị bắt khi về thăm vợ cũ.

Công an xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) ngày 17/8 đã bắt giữ một đối tượng đang thụ hình án tù chung thân, bỏ trốn khỏi trại giam cách đây 28 năm.

Đối tượng bị bắt giữ là Phan Phước Thức (72 tuổi, thường trú xã Mỹ Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Đầu năm 1976, Thức cầm đầu một băng cướp, thực hiện nhiều vụ cướp tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Trị Thiên (cũ). Thức bị công an bắt giữ và bị TAND tỉnh Bình Trị Thiên xử phạt tù chung thân.

Tuy nhiên, sau thời gian thụ án 10 năm, ngày 13/10/1986, Thức đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ, bị Trại giam Hoàng Cát (nay là Trại giam Bình Điền, Thừa Thiên - Huế) phát lệnh truy nã đặc biệt.

Thoát khỏi trại giam, sau đó Thức đã đổi tên thành Phan Đức Vinh, sinh năm 1946, thường trú tại xã Vĩnh Mỹ B, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, rồi lấy vợ, sinh được 1 người con (nay đã 23 tuổi). Cũng trong thời gian trốn truy nã này Thức di chuyển ở nhiều nơi, từ Tây Nguyên đến miền Tây Nam Bộ.

Tuy nhiên đến ngày 17/8, Thức đến xã Xuân Hòa thăm người vợ cũ thì bị công an xã này bắt giữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cao Thuyên (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN