Y án tử hình kẻ lang thang, giết người tình trên phố

Chỉ vì muốn chấm dứt tình cảm, cô gái bị kẻ vô gia cư sát hại.

Ngày 28/8, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM bác đơn kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với Lê Thanh Bình (27 tuổi, ngụ quận Bình Tân) về tội Giết người.

Bình có hai tiền án, mới ra tù vào tháng 3/2012. Tháng 6/2013, Bình giả vờ là đại gia, làm quen, tán tỉnh với chị Ngụy Hoàng Thanh Trang. Sau một tháng tìm hiểu, Trang phát hiện Bình mới ra tù, vô gia cư nên quyết định chia tay. Nhiều lần, Bình tìm gặp nhưng Trang không gặp.

Sáng 30/7/2013, Bình đón xe buýt đến trước cổng trường mầm non con chị Trang học. Khi Trang đưa con vào trường ra, Bình đến chặn đầu xe, yêu cầu đến quán cà phê nói chuyện. Trang định từ chối, nhưng phát hiện Bình mang theo dao, sợ hãi nên chấp nhận.

Trên đường, Trang đề nghị Bình chở. Bình đồng ý nhưng với yêu cầu Trang không được la, bỏ trốn. Khi Bình ngừng xe, Trang bỏ chạy, truy hô kêu cứu. Bình đuổi theo, dùng dao đâm nhiều nhát khiến Trang tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sông Bồ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN