‘Yêu râu xanh’ mang cái tên lạ

Bị bạn gái phản đối vì có hành vi giở trò đồi bại, Cấn So Ny đánh chửi, ép cô bé 15 tuổi phải "chiều" cậu ta.

Chiều 23/7, TAND Hà Nội cấp phúc thẩm chấp nhận đơn kháng cáo, giảm hình phạt xuống còn 5 năm tù đối với Cấn So Ny (18 tuổi, ở huyện Phúc Thọ) về tội Hiếp dâm trẻ em.

Bản án sơ thẩm thể hiện, từ tháng 9/2013, Ny và Hoa (15 tuổi) có quan hệ yêu đương và thường xuyên hẹn hò. Chiều 26/12/2013, Ny gọi điện rủ Hoa đến nhà bạn chơi. Lúc này, ở nhà chỉ có một mình Đỗ Văn Tú đang nằm ngủ ở gian ngoài. Ny dẫn bạn gái vào buồng trong nhưng bị Hoa từ chối.

Tuy nhiên, ham muốn trỗi dậy, anh ta vẫn kéo người yêu vào buồng trong và giở trò đồi bại. Hoa phản ứng đẩy bạn trai khiến Ny bị ngã va đầu vào thành giường. Tức mình, Ny đánh chửi rồi dùng tay bóp cổ bạn gái.

Bị đánh đau, Hoa vừa khóc vừa nói: "Anh yêu em mà như thế à? Đánh em như thế này ư?". Vì Ny đe dọa sẽ gọi cả Tú vào "hại đời" nên cô bé đành phải đồng ý để bạn trai thực hiện hành vi giao cấu.

Sau khi về nhà, thiếu nữ 14 tuổi kể lại cho mẹ nghe. Chiều cùng ngày, gia đình đưa Hoa đến công an xã trình báo sự việc. Ny bị bắt khẩn cấp.

Theo lời khai, khoảng 10 ngày trước khi xảy ra vụ việc, Ny và Hoa đã giao cấu với nhau. Do không có đơn trình báo nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Ngày 22/5, TAND huyện Phúc Thọ xử Ny 7 năm tù tội Hiếp dâm trẻ em. Sau phiên tòa sơ thẩm, Ny làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ một phần hình phạt.

 * Tên nạn nhân đã thay đổi

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Mến (Zing.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN