Thực hư thông tin cô gái gãy cổ vì dội nước đá

Cô gái bị đưa tin tử vong vì dội nước đá lên đầu vẫn lên mạng bình luận trước sự chia buồn của cư dân mạng.

Sau khi trang tin Dailybuzzlive đưa tin cô gái tử vong vì bị gãy cổ do xô nước đá rơi xuống đầu thì hôm nay, cô đã chính thức lên tiếng đính chính, thông tin đó hoàn toàn sai sự thật. Đó chỉ là một tai nạn và cô chỉ bị thương ở lưng.

Clip quay cảnh cô gái trẻ, được cho là tên Nancy Ole đã thực hiện thử thách "Ice Bucket Challenge". Tuy nhiên, khi người anh họ giúp cô đổ xô nước đá lên đầu thì không may bị trượt tay, xô nước đá rơi xuống, đập và lưng cô và va vào lưng bé gái đứng bên cạnh.

Thực hư thông tin cô gái gãy cổ vì dội nước đá - 1 Thực hư thông tin cô gái gãy cổ vì dội nước đá - 2

Hình ảnh cô gái trẻ gặp tai nạn khi thực hiện thử thách dội nước đá lên đầu.

Trên Instagram, cô gái trẻ đã viết: "Chào tất cả các bạn! Rất vui khi được thông báo rằng cả tôi và bé gái trong clip đều ổn! Xô nước đã va vào lưng bé gái nhưng thật may mắn bé gái hoàn toàn bình thường, không hề bị xây xước mà chỉ bị choáng vì hoảng sợ! Ngay sau khi sự cố xảy ra, tôi đã được đưa tới phòng cấp cứu, chụp CT và X- quang ngực, lưng vì xô nước đã rơi xuống và đập vào lưng khiến tôi khó thở.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, các bác sĩ đã kết luận tình trạng của tôi hoàn toàn bình thường. Lưng và ngực của tôi có bị sưng nhưng chỉ là vết thương ngoài da. Tôi không nghĩ đây là một lý do thuyết phục để mọi người chấm dứt việc thực hiện các thử thách ALS, các bạn hãy thông minh nhìn nhận lợi ích mà trào lưu này đã và đang làm được.

Sau tai nạn của mình, tôi có lời khuyên cho các bạn, đó là không nhất thiết bạn phải đổ 10 lít nước lên đầu mình khi tham gia thử thách này bởi nó sẽ rất nguy hiểm. Dù sao đi nữa, tôi rất mừng vì sự trở lại của mình và dù bị chấn thương, song tôi cũng rất vui vì đã hoàn thành thử thách, đồng nghĩa với việc đóng góp sức mình cho những bệnh nhân không may mắn được mỉm cười!".

Thực hư thông tin cô gái gãy cổ vì dội nước đá - 3

Cô gái lên Youtube đính chính thông tin mình "tử vong" và cảm ơn sự quan tâm của mọi người dành cho mình

Ngoài những dòng chia sẻ báo tin về sự trở lại của mình, cô gái tiếp tục kêu gọi mọi người cùng tham gia vào trào lưu vô cùng ý nghĩa này. Cô nói: “Với những ai đã từng xem qua clip về sự cố của tôi (tôi biết đây sẽ trở thành trò cười cho nhiều người), song tôi vẫn muốn thông báo tình hình sức khỏe của tôi và bé gái trong clip là hoàn toàn bình thường. Điều tôi muốn nói tiếp đó là sự ủng hộ của mình cho tổ chức ALS, đây là một trong những tổ chức thực sự ý nghĩa, mong mọi người sẽ ủng hộ nhiệt tình”.

Theo nguồn tin từ DailyBuzzLive, chủ nhân của clip này tên Nancy, song họ đã hoàn toàn nhầm lẫn. Đoạn clip của cô gái trẻ này đã được tung lên mạng và gây xôn xao với "cái chết bất ngờ" trong dư luận thì sau khoảng 19 giờ, trên Instagram cá nhân của mình, cô Therese Todd chính thức lên tiếng đính chính về sự việc này.

Hơn nữa, theo nguồn tin đáng tin cậy từ Today, một show truyền hình hàng ngày ăn khách phát sóng trên kênh NBC của Mỹ, cô gái trong video tên là Therese Todd, nữ sinh 19 tuổi đến từ Silver Spring, Maryland, chứ không phải tên Nancy Ole.

Sau khi bị xô nước lớn rơi trúng người, Therese Todd được đưa đến bệnh viện kiểm tra. Lưng và ngực cô gái bị đau nhưng không có vết thương nào nghiêm trọng.

Clip cô gái bị xô nước rơi trúng người

Xem thêm các bài viết liên quan:

Cô gái "gãy cổ" vì trò dội nước đá lên đầu?

Dở khóc dở cười vì dội nước đá lên đầu

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Trà (Theo Sauus/Today) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN