Fabregas: Quân bài tẩy của Mourinho

Sự kiện: Premier League 2023-24

Hiện vẫn chưa có một tín hiệu nào từ phía Jose Mourinho về vị trí chính thức của Cesc Fabregas trong đội hình Chelsea.

Khả năng lớn nhất là Cesc sẽ đá cặp tiền vệ trụ cùng Nemanja Matic. Lý do là bởi ở vị trí này, Frank Lampard đã ra đi, David Luiz cũng đã ra đi (Luiz đá trung vệ nhưng khởi đầu từ vị trí này), còn Ramires đã mất phong độ ở nửa cuối mùa giải trước, hơn nữa tiền vệ người Brazil hợp với vị trí bên cánh phải hơn.

Ngôi sao trực diện

Điều đáng nói là, mặc dù bản hợp đồng của Cesc Fabregas bị chìm lấp trong một mùa Hè đầy biến động, từ những vụ mua bán đình đám của Real Madrid và Barcelona cho đến dư chấn của World Cup 2014, nhưng rất có thể sự bổ sung Fabregas cho Chelsea có thể sẽ là yếu tố quyết định để The Blues chinh phục Premier League lẫn mặt trận Cúp châu Âu.

Ở Barcelona, Fabregas phải đóng vai phụ trong một tập thể mà lối lên bóng được tiến hành một cách khá chậm, đòi hỏi kiên nhẫn chờ khe hở xuất hiện. Điều đó khiến Fabregas không được đánh giá là phù hợp bởi anh chơi nhanh, chuyền bóng trực diện và tỏ ra khá phiêu lưu một khi thực hiện phối hợp bên phần sân đối phương. Đó là lý do vì sao Fabregas vẫn ghi tới 13 kiến tạo ở La Liga mùa trước, và nhiều lần được tung vào sân ở hiệp 2 để giúp Barca phá vỡ thế bế tắc.

Fabregas: Quân bài tẩy của Mourinho - 1

Fabregas giỏi chơi bóng trực diện, không rườm rà

Fabregas vì thế sẽ hợp ngay với lối chơi mà Chelsea đang theo đuổi. Jose Mourinho không thích sự rườm rà trong xử lý, ông muốn bóng phải được luân chuyển nhanh lên tuyến trên mỗi khi tổ chức để đối phương không kịp trở tay. Vì lý do này mà ông đã từng la rầy Eden Hazard và sẵn sàng ra tận sân bay để cướp Willian khỏi tay Tottenham. Fabregas là mẫu cầu thủ trực diện, và đó là mẫu cầu thủ Jose Mourinho khoái.

Nhưng đó không phải là lý do duy nhất Cesc Fabregas được Chelsea chiêu mộ. Anh hợp với lối chơi của Chelsea, nhưng về mặt phòng ngự thì chỉ ở mức trung bình. Cầu thủ như vậy ít khi lọt vào mắt xanh của Mourinho, nhưng cái mà HLV người Bồ còn muốn hơn thế từ Cesc là kiến thức sâu rộng của anh với lối chơi ép sân.

Fabregas đã thi đấu cho Arsenal và Barcelona, hai đội bóng có lối chơi ép sân. Dù vai trò của anh ở hai đội có khác nhau, nhưng cả hai CLB đều vận hành với lối đá bóng ngắn và điều này giúp Fabregas có một sự hiểu biết đáng kể với cách chơi ép sân, cả bóng ngắn tốc độ cao kiểu Arsenal lẫn tiki-taka của Barcelona. Và Chelsea, một đội chơi phản công dưới sự dẫn dắt của Mourinho, cần vốn hiểu biết ấy của Fabregas.

Một X-Factor

Chelsea mùa 2013-14 chơi khá tốt trước các đối thủ mạnh, nhưng chủ yếu nhờ họ đá phòng ngự phản công một cách tiêu cực, mà theo cách gọi quen thuộc là “dựng xe buýt”. Cần phải nói rằng, đó không phải là cách chơi mà Mourinho muốn dùng như người ta vẫn hay đánh giá. Mourinho muốn hàng tiền vệ của mình đủ khả năng đánh chặn đội bạn từ xa mà không gây nguy hiểm cho cặp trung vệ, và giải pháp dựng xe buýt là bất đắc dĩ vì ông không có người để làm tốt công tác đánh chặn.

Vậy thì Fabregas sẽ giúp được gì cho Mourinho? Với Nemanja Matic sắp được trao vai trò là lớp khiên cuối cùng cho cặp trung vệ, Mourinho cần một người hiểu rõ cách tấn công của những đội chơi ép sân để giúp Matic, đồng thời người đó cũng phải biết cách phát động tấn công từ xa mỗi khi Chelsea giành lại quyền kiểm soát. Cesc Fabregas cho dù phòng ngự không giỏi nhưng lại đáp ứng hai tiêu chí vừa nêu.

Fabregas: Quân bài tẩy của Mourinho - 2

Fabregas có hiểu biết sâu sắc về những đội đá ép sân

Và kinh nghiệm của Fabregas sẽ không chỉ giúp Chelsea ở Premier League, mà còn ở Cúp châu Âu. Mourinho muốn Chelsea biết cách hóa giải Barcelona và Bayern Munich nếu phải gặp hai đội này. Paris Saint-Germain là đội đá ép sân duy nhất mà Chelsea đụng phải ở Champions League mùa trước, và The Blues cũng đã suýt bị loại nếu không nhờ luật bàn thắng sân khách.

Nói cách khác, Cesc Fabregas giống như là nội gián của Chelsea, mang những hiểu biết về Arsenal và Barcelona để giúp đội bóng anh mới gia nhập. Sự có mặt của Fabregas và Diego Costa sẽ khiến Chelsea đáng sợ hơn nhiều so với mùa giải vừa rồi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quân Hoàng ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN