Guardiola: MU chẳng đủ tiền để mua học trò của tôi

Sự kiện: Premier League 2023-24

HLV Pep Guardiola “đá xoáy” chính sách mua bán của MU và tuyên bố đội chủ sân Old Trafford không bao giờ có thể chiêu mộ những trụ cột của Bayern Munich.

Sau một mùa giải thất bát dưới triều đại David Moyes, MU rải tiền để xây dựng một Dải ngân hà cho HLV Louis van Gaal. Họ đã tiếp cận vô số ngôi sao ở mọi giải đấu tại châu Âu.  Quỷ đỏ thành công với chiến lược tốn kém này với chữ ký của Angel di Maria hay Radamel Falcao.

Tuy nhiên, đội bóng thành Manchester nhận thất bại nặng nề tại “thị trường” Bundesliga. MU không những không thể thu hút tài năng nào của bóng đá Đức mà còn bị chê cười bởi chiêu trò dùng tiền mua lòng trung thành - yếu tố được đánh giá hàng đầu ở giải đấu này.

Guardiola: MU chẳng đủ tiền để mua học trò của tôi - 1

Guardiola nghĩ MU không đủ tiền mua cầu thủ Bayern

Bất chấp những lời hứa hẹn có cánh, 3 ngôi sao World Cup Arjen Robben, Bastian Schweinsteiger và Thomas Muller của Bayern cùng tài năng trẻ Marco Reus của Dortmund kiên quyết không tới Nhà hát của những giấc mơ.

Khi được hỏi về vấn đề này, HLV Guardiola mỉa mai: “Họ không có đủ tiền (để mua cầu thủ của Bayern). Tôi đã thấy cách họ tiêu hàng đống tiền. Điều ấy tốt cho người bạn Louis của tôi. Nó là một phần của cuộc chơi. Mọi CLB trên thế giới đều muốn các cầu thủ của CLB khác”.

“Nhưng ý muốn của cầu thủ lại đóng vai trò quyết định. Nếu anh ta muốn thi đấu, anh ta sẽ thi đấu. Nếu anh ta muốn rời CLB, anh ta sẽ ra đi. MU muốn những cầu thủ của tôi nhưng họ muốn ở lại và tất cả đều hạnh phúc tại Bayern”, chiến lược gia người TBN nhấn mạnh.

Trong mùa hè MU tiêu hơn 150 triệu bảng cho Di Maria (60 triệu bảng), Ander Herrera (29), Luke Shaw (27), Marcos Rojo (16), Daley Blind (14) và phải è cổ trả lương thưởng cao ngất ngưởng để mượn Falcao.

Guardiola: MU chẳng đủ tiền để mua học trò của tôi - 2

Schweinsteiger và Robben được MU theo sát trong mùa hè

Ở trường hợp của Rojo, hậu vệ người Argentina đã “nổi loạn” tại Sporting Lisbon để được tới MU và cuối cùng thành công với hành động thiếu chuyên nghiệp này.

MU sẽ không được tham dự Champions League bởi xếp thứ 7 ở mùa giải trước. Đây là lần đầu tiên Quỷ đỏ vắng bóng ở đấu trường danh giá nhất châu Âu kể từ năm 1995. Nhận định về chuyện này, Pep nói đó là cái giá Quỷ đỏ phải trả bởi sự tự mãn và ảo tưởng vào sức mạnh của CLB.

“Đó là bài học cho những đội bóng lớn. Họ nghĩ mình rất mạnh và không thể đánh bại nhưng họ không thể góp mặt tại đây (Champions League). Đó là lý do vì sao bóng đá lại khắc nghiệt như thế. Mọi tuần bạn đều phải chuẩn bị và mọi tuần bạn phải cho thấy mình đã sẵn sàng”, cựu HLV Barca kết luận.

Rạng sáng ngày 18/9, Bayern sẽ tiếp đón Man City – gã hàng xóm của MU - trong trận mở đầu vòng bảng cúp châu Âu.

Guardiola: MU chẳng đủ tiền để mua học trò của tôi - 3

NHA 2014/15

Guardiola: MU chẳng đủ tiền để mua học trò của tôi - 4

La Liga 2014/15

Guardiola: MU chẳng đủ tiền để mua học trò của tôi - 5

Thế giới của Mourinho

Guardiola: MU chẳng đủ tiền để mua học trò của tôi - 6

Giấc mơ U19 VN

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HD (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN