Chàng trai Tây Nguyên làm mới ca khúc "Chim K'tia"

Y Jalin đã làm mới lại ca khúc quen thuộc của người dân tộc thiểu số mang tên "Chim K'tia" theo phong cách Tây phương.

Chim K'tia là một ca khúc rất quen thuộc với người dân tộc thiểu số. Đây là một món ăn tinh thần mà hầu hết những người đồng bào Tây nguyên đều thuộc lòng để hát và ca ngợi quê hương, Đất nước. Chính vì vậy, Y Jalin đã quyết định làm mới ca khúc này theo phong cách mới rất độc đáo

Là người dân tộc Ê đê, tốt nghiệp khoa Thanh nhạc, Nhạc viện Tp.HCM, Y Jalin đã kết hợp những kiến thức mình đã học ở âm nhạc phương Tây để làm mới những ca khúc của Tây nguyên nơi anh sinh ra. Trong MV thực hiện cho ca khúc này, Y Jalin cũng khoe khả năng chơi guitar của mình. Nam ca sĩ có thể chơi nhiều loại nhạc cụ khác nhau từ hiện đại đến truyền thống và một số nhạc cụ của người dân tộc Ê đê. 

Ca khúc "Chim K'tia" được Y Jalin làm mới

Y Jalin từng tạo ấn tượng cho khán giả yêu nhạc khi tham gia Vietnam Idol năm 2010. Thời điểm đó, anh được nhạc sĩ Quốc Trung gọi là quý ông hát bởi phong thái trầm tĩnh khi biểu diễn của mình. Hai năm sau đó, Y Jalin tiếp tục thử sức với cuộc thi Tiếng hát Truyền hình và đạt giải nhì.

Chàng trai Tây Nguyên làm mới ca khúc "Chim K'tia" - 1

Chàng trai người Ê đê tự tin làm mới các ca khúc quen thuộc của người dân tộc thiểu số

Nam ca sĩ gây ấn tượng bởi những ca khúc mang đậm phong cách đại ngàn. Jalin theo bố mẹ từ nhỏ trên nương rẫy và ca hát giữa thảo nguyên khi chăn bò cùng bạn bè. Chính vì vậy, âm nhạc đã "thấm vào máu" anh từ nhỏ cho đến lúc lớn. Dù gia đình không tán thành nhưng Jalin vẫn quyết tâm theo đuổi niềm đam mê.

Với lời ca đầy ý nghĩa, Yalin hi vọng Chim K'tia sẽ nhận được nhiều tình cảm từ khán giả.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Võ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN