Có dại mới tin truyền hình thực tế

Sự kiện: Sao Việt

Sau scandal của The Voice, niềm tin của khán giả vào các show truyền hình thực tế vốn đã ít ỏi giờ lại càng trở nên mong manh.

The Voice "lộ" nghệ thuật sắp đặt

Ngay sau khi tập thứ 3 của vòng thi Đối mặt được phát sóng, một clip có tên "Những sự thật đằng sau Giọng hát Việt" do một người giấu tên đã post lên mạng.

Trong video này, tác giả đã cung cấp nhiều nội dung nhằm chứng minh rằng, The Voice là một sân chơi "không công" vì nó đã được lên kịch bản và sắp đặt từ A tới Z.

Thậm chí dù chưa đi được nửa chặng đường nhưng người chiến thắng cũng đã được chọn lựa.

Có dại mới tin truyền hình thực tế - 1

Đoạn clip được cho là tiết lộ kịch bản của The Voice

Trong clip còn chứa hai đoạn ghi âm. Một đoạn được cho là giữa Giám đốc âm nhạc của The Voice - nhạc sĩ Phương Uyên với Giám đốc sản xuất của chương trình. Đoạn còn lại là giữa Phương Uyên và thí sinh Nguyễn Khánh Phương Linh của đội Thu Minh.

Với tư cách là giám đốc âm nhạc của chương trình, lẽ ra Phương Uyên phải tạo ra một sân chơi công bằng cho các thí sinh tranh tài. Vậy nhưng cô lại đi "vạch đường chỉ lối" cho Phương Linh, thậm chí là cố tình tạo ra những lợi thế giúp thí sinh này vượt qua đối thủ H'Zina Bya. P

hương Uyên khuyên Phương Linh: "Em chọn R&B là nó chết ngay",  "Em phải hát thể loại của em chứ, em mà hát thể loại của nó, em chết trước". Không những thế, Phương Uyên còn "lớn tiếng" đảm bảo: "Chị sẽ đưa em vô", "Chị làm sếp mà em lo gì chuyện đó".

Không dừng lại đó, đoạn clip còn công bố danh sách những thí sinh lọt vào vòng trong và khẳng định, Thiều Bảo Trang sẽ là người bước lên ngôi vị quán quân The Voice và không phải là anh chàng thư sinh gây sốt Bùi Anh Tuấn như nhiều người dự đoán.

Có dại mới tin truyền hình thực tế - 2

Phương Uyên lên tiếng nhận trách nhiệm nhưng một mình cô liệu có đủ sức tạo dựng một kịch bản cho The Voice?

Ngay sau khi đoạn clip trên được công bố, Giám đốc âm nhạc Phương Uyên đã lên tiếng nhận lỗi.

Tuy nhiên, liệu rằng một tay của Phương Uyên có đủ sức để sắp đặt một kịch bản hoàn hảo cho The Voice hay chính cô cũng chỉ là một quân cờ trong một ván cờ có nhiều bên tham gia?

Đoạn clip mang tên "những sự thật đằng sau Giọng hát Việt"

Đoạn clip trên, một lần nữa khiến cho niềm tin của công chúng đối với các show truyền hình thực tế vốn đã ít ỏi lại càng trở nên mong manh.

Vụ scandal này của The Voice khiến nhiều người nhớ lại những "nghi án" sắp đặt kết quả trong các cuộc thi như Bước nhảy hoàn vũ, Cặp đôi hoàn hảo hay Hợp ca tranh tài vốn đã đã ồn ào trước đó.

Siu Black: "Chọn áo đỏ đúng không?"

Trong đêm bán kết của cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo 2011, cặp đôi Quách Ngọc Ngoan - Ngọc Anh và cặp đôi Đinh Tiến Dũng - Phương Linh đứng trước nguy cơ bị loại do nhận được số phiếu bình chọn thấp nhất. Hai cặp đôi này phải bước vào phần đấu loại trực tiếp.

Khi phần thi của họ kết thúc thì giám khảo Siu Black lại vô tình thốt lên câu "Chọn áo đỏ đúng không?".

Câu nói này của chị Siu ám chỉ việc chọn Ngọc Anh vì lúc đó chỉ có ca sĩ này mặc màu áo như chị Siu vừa nhắc tới.

Và sau đó, diễn biến xảy ra đúng như lời chị Siu, cặp đôi Ngọc Anh - Quách Ngọc Ngoan đã lọt vào phòng trong.

Có dại mới tin truyền hình thực tế - 3

Chọn "áo đỏ" thì đương nhiên "áo đỏ" phải thắng?

Câu nói của Siu Black đã khiến cho khán giả ngầm hiểu rằng dù trong đêm bán kết, bất kể việc các cặp đôi thi đấu như thể nào, bất kể khán giả bình chọn ra sao thì cặp đôi Đinh Tiến Dũng - Phương Linh cũng phải ra đi. Lý do đơn giản là họ không phải người được chọn.

Đoạn ghi lại việc Siu Black vô tình tiết lộ trước kết quả cuộc thi:


Phương Thanh lật tẩy mánh khóe của Bước nhảy hoàn vũ

Phương Thanh không phải là một thí sinh có nhiều lợi thế khi tham gia vào cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ.

Hơn ai hết, nữ ca sĩ này này đã nhận thức được điều đó và đến với cuộc thi với một tâm trạng khá thoải mái.

Xem Bước nhảy hoàn vũ 2012, khán giả và Ban giám khảo luôn dễ dàng nhận thấy Phương Thanh là thí sinh duy nhất  bước ra sân với tâm lý chỉ để được nhảy, không nặng nề tâm lý thắng thua.

Tuy vậy, việc Phương Thanh đột nhiên thất bại trước người mẫu Anh Thư trước đêm chung kết thì lại khiến chính người trong cuộc lẫn người xem bị sốc.

Có dại mới tin truyền hình thực tế - 4

Dù có thăng nhayrkhi khiêu vũ thì Phương Thanh cũng bị loại bởi những tính toán ngoài sàn nhảy

Xét về kỹ thuật, ý tưởng cho các phần trình diễn Phương Thanh đều trội hơn hẳn so với Anh Thư.

Nếu Anh Thư từ đầu tới cuối cuộc thi chỉ tập trung khai thác một thế mạnh duy nhất là sự sexy thì Phương Thanh luôn biến hóa sau từng đêm diễn.

Đêm nay, cô khiến khán giả rụng tim bởi những động tác mạo hiểm thì sau đó lại bất ngờ trở nên duyên dáng, dịu dàng trong tà áo tứ thân.

Phương Thanh cũng rất táo bạo khi kết hợp giữa múa dân gian của Việt Nam với vũ điệu Foxtrot của bộ môn dancesport..

Xét về lượng bình chọn, với vai trò một người mẫu, Anh Thư khó có thể cạnh tranh về lượng fan so với Phương Thanh - một ca sĩ đã nổi tiếng gần hai chục năm và có một lượng người hâm mộ đông đảo.

Có dại mới tin truyền hình thực tế - 5

Sự sexy được Anh Thư khai thác nhiều quá cũng khiến khán giả thấy chán

Dù sở hữu những ưu thế mà ai cũng nhìn ra đó nhưng rốt cục, Phương Thanh cũng phải tức tưởi ra đi.

Sau đêm bị loại, Phương Thanh rụt rè chia sẻ rằng, chị đã biết mình bị loại trước đos một tuần nhưng vì khán giả, chị chấp nhận tiếp tục cuộc thi.

Sau chia sẻ của Phương Thanh, nữ diễn viên Vân Trang - một thí sinh của Bước nhảy hoàn vũ 2012 cũng lên tiếng thể hiện sự đồng cảm.

"Bần thần không nói nên lời và chị ấy cũng không thể nói gì. Chị thấy, em thấy và hy vọng mọi người cũng sẽ tin với những gì họ thấy chứ không phải những gì họ nghe hay họ 'được' ép phải tin. Chưa bao giờ thấy bất lực với những gì mình suy nghĩ và những gì mình nói ra. Thật đáng sợ!".

Sau những tâm sự của Vân Trang, chị Chang đã lên tiếng trấn an: "Em yên tâm, chị sẽ lên tiếng nhưng không phải lúc này. Ai cũng thấy hết, chị không để yên cho họ muốn làm gì thì làm".

Có dại mới tin truyền hình thực tế - 6

Khi Bước nhảy hoàn vũ 2012 vừa kết thúc, một nhãn hiệu xe máy đã tung ra bộ ảnh quảng cáo do Anh Thư làm mẫu

Đúng như đã hứa, sau đêm chung kết của Bước nhảy hoàn vũ, Phương Thanh đã lên tiếng về việc bị loại do sắp đặt của Ban tổ chức.

 “Khi tham gia cuộc chơi, tôi xác định mình là quân cờ của khán giả, còn ai là quân cờ của ban tổ chức thì không biết, trừ khi tới vòng cuối cùng. Sau đêm chung kết, rõ ràng mọi người đều biết quân cờ của ban tổ chức và nhà tài trợ là ai rồi, còn quân cờ của khán giả chính là những người đã rời khỏi cuộc chơi, trong đó có tôi.

Lúc này, thắng - thua không còn quan trọng với tôi nữa, nhưng với những điều khúc mắc thì khán giả, những người tốn tiền và có 50% quyết định có quyền thắc mắc, chứ nghệ sĩ không có quyền bởi quân cờ đặt đâu phải đứng đó. Khi sự việc xảy ra, đừng quy chụp cho Phương Thanh hay Anh Thư bởi chúng tôi chỉ là hai quân cờ trong một ván cờ rất to.

Dù xung quanh còn có khán giả truyền hình, ban giám khảo… nhưng người quyết định tất cả chính là ban tổ chức vì họ đẻ ra cuộc chơi, còn người bị động vẫn là khán giả".

Sau khi trở thành quân cờ của BTC và nhà tài trợ, Phương Thanh tuyên bố sẽ "Không bao giờ tôi tham gia một gameshow nào khác".

Mỹ Lệ, Đức Tuấn thất vọng về Hợp ca tranh tài

Sau lần rơi vào vị trí nguy hiểm cùng với đội của ca sĩ Siu Black, mặc dù đội của mình đã trình diễn rất ấn tượng nhưng nữ ca sĩ Mỹ Lệ cũng đã mất niềm tin đối với sự công bằng của cuộc thi Hợp ca tranh tài.

Trước dự đoán đội sẽ phải dừng cuộc chơi vào vào đêm thi tiếp theo, Mỹ Lệ đã tỏ ra rất bình thản "Vì ngay từ đầu đã không tin tưởng vào thể lệ bình chọn và cách đánh giá thắng thua của chương trình khi dựa vào 100% số phiếu tin nhắn ủng hộ từ phía khán giả nên tối nay đội Huế bị xướng tên ra đi, tôi cũng không bất ngờ".

Thậm chí, cô còn cho biết, chương trình đã mất đi sự khách quan vì người chơi và khán gải không biết được lượng tin nhắn là bao nhiêu.

Có dại mới tin truyền hình thực tế - 7

Dù rất đầu tư cho Hợp ca tranh tài nhưng Đức Tuấn cũng phải ngậm ngùi về vị trí thứ 2 một cách khó hiểu

Còn Đức Tuấn, sau thất bại khó hiểu trước đội của Phan Đình Tùng đã chia sẻ ngắn gọn trên trang cá nhân rằng: "Chắc chắn trong vòng 2 năm nữa tôi sẽ không tham gia một gameshow nào khác. Tôi không muốn khán giả tốn quá nhiều tiền nhắn tin nữa, để dành tiền mua đĩa gốc và xem ca nhạc còn hơn".

Dù không nói rõ nhưng ai cũng biết Đức Tuấn đang ám chỉ tới việc những tin nhắn của khán giả và những nỗ lực của họ đều đã bị biến dạng bởi sự can thiệp của BTC.

Tạm kết!

Khi scandal sắp đặt kết quả của The Voice nổ ra, nhiều người đã nghĩ bụng: "The Voice phen này nguy rồi". Tuy nhiên những người tỉnh táo một chút thì lại nghĩ: "Rồi đâu sẽ vào đấy cả thôi. Không biết chừng nhờ có scandal này, The Voice lại thêm hot".

Hiếm có ở đâu như Việt Nam, bất cứ show truyền hình thực tế nào khi phát sóng cũng đều vướng phải nghi án sắp đặt kết quả. Tuy nhiên cũng hiếm có ở đâu khán giả lại dễ tha thứ và dễ dàng chấp nhận như ở Việt Nam. Họ háo hức xem một cuộc thi dù biết trước kết quả đã bị sắp đặt. Họ hăm hở nhắn tin theo lời kêu gọi "tin nhắn của khán giả là yếu tố quyết định" dù chả biết tin nhắn của họ sẽ đi về đâu.

Còn những người tham gia, dù biết trước sẽ chỉ là quân cờ trong tay người khác nhưng "món hời" mà truyền hình thực tế mang lại quá lớn nên họ cũng nhắm mắt bỏ qua. Với tất cả những điều đó, việc có một sân chơi minh bạch trong truyền hình thực tế tại Việt Nam là điều khó có được, ít nhất là trong thời điểm này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An ([Tên nguồn])
Sao Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN