"Giải 1 tỷ" loại 3 ca khúc của Sơn Tùng

Ban tổ chức chương trình Bài hát yêu thích (BHYT) vừa có thông báo chính thức về việc xử lý các ca khúc của Sơn Tùng trên Bảng xếp hạng. Trong khi đó, nhạc sỹ Huy Tuấn là một trong hai thành viên duy nhất của hội đồng tuyển chọn BHYT ủng hộ việc giữ ca khúc này trong bảng xếp hạng.

Theo đó, ba ca khúc “Cơn mưa ngang qua”, “Đừng về trễ” và “Em của ngày hôm qua” của ca sỹ trẻ sẽ bị loại ra khỏi BXH Bài hát yêu thích từ 0h00 ngày 14/06/2014. Tuy vậy, BTC sẽ không thu hồi giải thưởng Bài hát yêu thích nhất tháng 10/2012 của ca khúc “Cơn mưa ngang qua” và Bài hát yêu thích nhất tháng 02/2014 đối với ca khúc “Em của ngày hôm qua” của Sơn Tùng.

Đại diện BTC Bài Hát Yêu Thích cho biết Sơn Tùng không vi phạm thể lệ của chương trình, tuy nhiên, xét về khía cạnh đạo đức nghề nghiệp của người sáng tác nhạc chuyên nghiệp, Sơn Tùng M-TP đã vi phạm khi sử dụng bản phối (beat) không xin phép, không rõ nguồn gốc và tên tác giả.

Quyết định cuối cùng này được đưa ra dựa trên 13/15 ý kiến của thành viên Hội đồng tuyển chọn giải thưởng có giá trị cao của liveshow truyền hình. Sau khi lấy ý kiến, có 11 thành viên đã đồng ý loại ba ca khúc hit của Sơn Tùng ra khỏi bảng xếp hạng.

"Giải 1 tỷ" loại 3 ca khúc của Sơn Tùng - 1

“Cơn mưa ngang qua”, “Đừng về trễ” và “Em của ngày hôm qua” bị loại khỏi BXH Bài Hát Yêu Thích

Trong hội đồng gồm 15 thành viên là nhạc sỹ, nhà báo và nghệ sỹ nhân dân, nhạc sĩ Dương Khắc Linh chia sẻ: “BHYT là chương trình trên sóng quốc gia, càng cần thể hiện sự chuyên nghiệp, đàng hoàng của mình, không được dung túng cho bất kỳ trường hợp sai nào. Một bài hát hay, hơn 50% trong đó thuộc về phần hòa âm bên cạnh phần lời và giai điệu, nhất là đối với các bài hát mang tính giải trí như của Sơn Tùng M-TP”.

Do đó, nhạc sỹ kết luận: “Việc Sơn Tùng lấy beat của người khác là không chấp nhận được và vì vậy cần gỡ bài hát của Sơn Tùng M-TP khỏi BXH chương trình.”

Nhạc sỹ Anh Quân – chồng ca sỹ Mỹ Linh, cũng cho biết: “Để đảm bảo uy tín cho chương trình Bài hát yêu thích và để tìm hiểu thêm về vấn đề đúng sai trong thời gian tới nên gỡ bài hát của ca sỹ Sơn Tùng ra khỏi BXH Bài hát yêu thích”.

"Giải 1 tỷ" loại 3 ca khúc của Sơn Tùng - 2

Nhạc sỹ Huy Tuấn là một trong hai người duy nhất lên tiếng đề nghị không loại ca khúc của Sơn Tùng khỏi Bài Hát Yêu Thích

Ngược lại, nhạc sỹ Huy Tuấn, vừa là thành viên hội đồng tuyển chọn vừa là quản lý của Sơn Tùng đề nghị không gỡ: “Trong quy định của BHYT không yêu cầu cần ghi rõ tác giả bản beat. Tôi đề nghị không gỡ bài hát của Sơn Tùng vì không vi phạm thể lệ của chương trình.”

Nhạc sỹ Nguyễn Cường là người duy nhất cùng quan điểm với nhạc sỹ Huy Tuấn. Ông chia sẻ: "Trong quy định của chương trình Bài hát yêu thích không yêu cầu phải ghi rõ tác giả bản beat (1 phần của phối khí). Hiện tại thì Sơn Tùng không vi phạm thể lệ chương trình Bài hát yêu thích nên không được gỡ hay thu hồi giải thưởng của ca sĩ này."

Ông giải thích thêm: "Nếu sau này BTC chương trình Bài hát yêu thích thay đổi cuộc chơi, thay đổi thể lệ và yêu cầu bổ sung tác giả bản beat thì những ca khúc nào không có tên tác giả bản beat sẽ phải gỡ khỏi chương trình chứ không riêng gì các ca khúc của Sơn Tùng."

Nhạc sỹ Nguyễn Cường đặt câu hỏi: "Nếu Sơn Tùng đưa bản lời và giai điệu của các bài hát này cho người khác phối khí thì sao? HĐTC và khán giả có biết hết các ca khúc hiện nay được viết dựa trên bản beat nào không?"

Như vậy, việc loại ba ca khúc của Sơn Tùng khỏi Bài Hát Yêu Thích đang khiến giới chuyên môn tranh cãi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Đồng ([Tên nguồn])
Bài hát yêu thích 2014 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN