"Hồ Ngọc Hà hát không hay nhưng có cách riêng"

Sự kiện: Hồ Ngọc Hà

"Tôi đánh giá cao Hà không phải kỹ năng thanh nhạc mà là bản lĩnh của người nghệ sĩ trên sân khấu", ca sỹ của "Bài ca không quên" chia sẻ.

Lâu rồi không thấy chị xuất hiện trong làng giải trí, công việc kinh doanh dường như đang “cướp” mất đi một ca sĩ Cẩm Vân đình đám của showbiz Việt?

Công việc kinh doanh đúng là đang bận rộn thật. Tuy vậy, không giống như lúc trước, cứ đi hát hay chạy show, thời gian này đi trình diễn thì tôi cũng phải chọn những chương trình phù hợp với mình. Quan trọng nhất là phải biết cách giữ mình để mong đến khi không còn đi hát nữa thì hình ảnh của mình vẫn đẹp trong lòng công chúng.

Tuy nhiên, không phải show lớn tôi mới nhận, miễn sao đúng với vị trí và sở trường của mình thôi.

Kinh doanh với chị là đam mê hay chỉ là đến lúc cần phải thế để có thu nhập ổn định hơn?

Thật ra, tôi đến với kinh doanh cũng trễ hơn các nghệ sĩ khác. Tôi chỉ đam mê nghề hát thôi. Vì lúc này mình không có chọn lựa nào khác nên mới nhảy vào, nhưng tôi đã nếm không ít trái đắng.

Thất bại đầu tiên là làm nhà máy sản xuất tôm khô. Quy mô lớn mà mình không biết gì hết. Tôi xem đây là một thất bại ê chề. Trong việc kinh doanh này, tôi không quen biết người ta, chỉ qua trung gian một người bạn thân đưa đến giới thiệu, có lẽ do mình cả tin quá. Bài học này không cần phải rút kinh nghiệm nữa mà là không bao giờ lấy lại được. Đúng hơn nó là một thất bại lớn mà chẳng học được gì ở đó cả.

Tệ nhất là mình quá tin người. Mình nghĩ ai cũng có lòng tự trọng và thật thà. Nhưng thực tế không phải vậy... Thật ra, tôi không muốn nhắc đến chuyện đó. Không nhắc tới nhưng cũng không thể nào quên. Sau đó, tôi cũng có làm thêm phòng trà với một người khác, nhưng quan điểm của cả hai hoàn toàn khác nhau nên đành “chia tay” thôi.

Tôi bây giờ lại bước sang một trang mới, cố gắng quên mọi chuyện làm lại từ đầu vì con cái của mình. Làm một mình thấy sướng quá, nếu có gây thì do... hai vợ chồng gây thôi (cười).

"Hồ Ngọc Hà hát không hay nhưng có cách riêng" - 1

Nghệ sỹ Cẩm Vân

Không ít nghệ sĩ đều thử sức mình vào thương trường, theo chị đó có phải là một trào lưu?

Không biết có phải là trào lưu hay không nhưng riêng tôi thì chọn thời điểm không đúng. Khi các doanh nghiệp thi nhau phá sản... thì mình lại nhào vô. Tôi nghĩ mình đang đi ngược lại với thị trường kinh tế. Tuy vậy, dạo này nghệ sĩ mở nhà hàng cũng nhiều, vui vẻ và nhộn nhịp hẳn lên.

“Chịu đựng” hơn 1 năm giờ thì cũng bắt đầu đi vào ổn định. Ổn định nhưng vẫn chưa có lời: tiền mặt bằng, nhân viên, cũng chưa đủ chi phí, nhưng trên đà này tôi cảm thấy có nhiều hy vọng.

Ít xuất hiện trước công chúng và chuyển sang kinh doanh, nguyên nhân có phải môi trường âm nhạc bây giờ không còn phù hợp với chị?

Cũng đúng. Các bạn bây giờ hát loại nhạc đó, mình không nói là không hay nhưng không phù hợp. Không phải kiểu mình thì không nên “cưa sừng làm nghé”, dù mình hát pop không tệ.

Tôi hay nói vui mình là hàng “ hiếm”, ai cần đúng style (phong cách) thì tôi xuất hiện. Bao nhiêu năm cũng vẫn mái tóc đó, vẫn trang phục kín mít vậy đó. Tôi hiểu điều này có thể làm cho khán giả ngán, trước đây không thay đổi, bây giờ không lý do gì để phải thay đổi mình.

Mặt khác, loại nhạc mà tôi theo đuổi cũng không cần phải quá sexy, mặc dù rất thích. Tôi rất thích những ca sĩ trẻ mặc đồ sexy và hấp dẫn lên sân khấu, chồng và con tôi cũng thế.

Nếu được gói gọn nhạc Việt hiện tại trong 1 chữ, theo chị đó là gì?

Chữ “thiếu”. Bởi chê thì không đúng mà khen thì cũng khó khen. Có nhiều bài nhạc mới tôi thích lắm. Cốt lõi là thiếu chiều sâu trong ca từ dù giai điệu rất đẹp. Sáng tác hiện tại đa số chú trọng về phần giải trí. Tôi thấy quá thiếu phần nội tâm để có thể chạm đến trái tim khán giả.

Chị đánh giá các nhân tố mới thế nào?

Tôi lấy cột mốc từ 5 năm trở lại đây thôi nhé, tôi thích Hồ Ngọc Hà. Ca sĩ này giọng không hay nhưng có cách riêng. Không ít các ca sĩ có thâm niên hát nhưng khi khán giả nhắm mắt lại thì khó có thể phân biệt ra là ai và rất dễ nhầm lẫn. Tôi đánh giá cao Hà không phải kỹ năng thanh nhạc mà là bản lĩnh của người nghệ sĩ trên sân khấu. Phần lớn các ca sĩ khác thì vẫn có đâu đó nét người này người kia.

Với show truyền hình thực tế thì nhiều em hát rất tốt. Chỉ mong là các em đi đúng hướng, đừng theo một “sao” nào hết. Nếu ngồi vị trí giám khảo tôi cũng sẽ không chọn những người không có chất riêng. Tôi nhấn mạnh là các bạn phải “thức tỉnh” để không được mang hình ảnh copy nào trong bản thân mình hết. Trời cho mình giọng hát rồi thì phải biết cách khai thác và không bắt chước ai.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đặng Đào (Mốt và Cuộc Sống)
Hồ Ngọc Hà Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN