Khánh Bình: Run khi được Hà Hồ "quyến rũ"

"Thật không ngờ khi đi thi X-Factor, tôi lại được Hồ Ngọc Hà nhiệt tình chào đón như vậy", Khánh Bình chia sẻ.

Là một trong những gương mặt gây chú ý và được yêu thích nhất tập 3 The X-Factor, Khánh Bình cho biết, cảm giác của anh đến lúc này vẫn còn run khi nhớ lại thời gian đi thi. Ngay cả việc được đứng cạnh Hà Hồ, hay được Mr. Đàm, Hương Hồ nhiệt tình chào đón cũng là mà trước đây anh chưa từng nghĩ đến. 

Tuy là trò cưng của Hoài Linh, nhưng khi thi X-Factor, Khánh Bình vẫn muốn dựa vào thực lực của mình để thi với những thí sinh khác.

"Từ đầu cuộc thi đến giờ, tôi chẳng thấy mình có gì khác biệt so với các thí sinh còn lại. Tôi đi thi bằng chính thực lực và bằng tất cả những gì mình đang có. Nếu tôi thực sự không có khả năng và phải dựa hơi đàn anh để đi lên, có lẽ khán giả đã không dành cho tôi nhiều sự yêu mến và ủng hộ đến vậy", chàng trai bán phở cho biết.

Run khi đứng cạnh Hà Hồ

- Lần thứ 2 trở thành tâm điểm gây sốt trên truyền hình thực tế, cảm giác của Khánh Bình ra sao khi xem lại phần thi của mình trên X-Factor?

Vì phải đáp chuyến bay đêm từ Hà Nội về Sài Gòn nên tôi không kịp xem lại tiết mục của mình trên tivi. Mãi đến khi về tới khách sạn lúc 12h đêm và mở facebook lên xem, tôi đã thấy mọi người nhắn tin, gửi lời chúc mừng rất nhiều.

Thú thật, khi đứng trên sân khấu The X-Factor, tôi sợ và run hơn nhiều so với lần hát trong chương trình Người bí ẩn. Bởi đây là lần đầu tiên tôi được hát trên sân khấu lớn và trước nhiều vị giám khảo có chuyên môn âm nhạc như vậy.

Khánh Bình: Run khi được Hà Hồ "quyến rũ" - 1

Đứng trên sân khấu The X-Factor, Khánh Bình run hơn nhiều so với lần lên sóng đầu tiên ở chương trình Người bí ẩn

- Liệu anh có đủ can đảm mặc áo dài, giả gái hát giọng nữ như Đàm Vĩnh Hưng thách thức trong đêm thi vừa qua?

Được hát cùng anh Đàm Vĩnh Hưng là một điều vô cùng vinh dự, vậy tại sao tôi phải từ chối chỉ vì chuyện mặc áo dài? Một khi đã làm nghệ sỹ thì phải chấp nhận đổi mới bản thân để mang lại nhiều bất ngờ, thú vị cho khán giả. Nếu họ thích và tiếp tục ủng hộ, tôi sẵn sàng giả gái và hát giọng nữ theo yêu cầu của khán giả.

- Anh không sợ khán giả sẽ nghi ngại về giới tính của mình?

Thật ra từ ngày tôi biết hát giọng nữ, nhiều người đã bắt đầu trêu chọc và nghi ngờ tôi là người đồng tính. Nhưng tôi không quan tâm chuyện đó lắm, vì những ai ừng gặp tôi ngoài đời đều biết rõ tôi đã có vợ và vừa lên chức làm bố cách đây không lâu. Người ngoài muốn nghĩ sao tùy họ, tôi cứ sống thật với bản thân mình là được.   

Khánh Bình: Run khi được Hà Hồ "quyến rũ" - 2

Nếu khán giả ủng hộ và yêu thích, ông bố 33 tuổi sẽ không ngại giả gái trong tương lai

- Cảm giác của anh thế nào khi được nữ ca sỹ xinh đẹp, gợi cảm như Hồ Ngọc Hà lên sân khấu "quyến rũ" và "giành giựt" mình?

Lúc đó tôi run quá nên chẳng biết nghĩ gì nữa (cười).

Ngày trước khi chưa được mọi người biết tới, tôi cũng từng nhiều lần mơ ước được đứng cạnh anh này, chị kia. Thật không ngờ khi đi thi X-Factor lại được Hồ Ngọc Hà nhiệt tình chào đón như vậy. Tôi cảm thấy vui và hạnh phúc vì cuối cùng ước nguyện của mình đã thành hiện thực.

- Việc trở thành trò cưng của Hoài Linh có khiến Khánh Bình được giám khảo ưu ái hơn những thí sinh khác?

Từ đầu cuộc thi đến giờ, tôi chẳng thấy mình có gì khác biệt so với các thí sinh còn lại. Tôi đi thi bằng chính thực lực và bằng tất cả những gì mình đang có. Anh Linh chỉ là người đứng ngoài theo dõi và luôn dành cho tôi những lời khuyên, động viên chân thành sau mỗi đêm thi.

Nếu tôi thực sự không có khả năng và phải dựa hơi đàn anh để đi lên, có lẽ khán giả đã không dành cho tôi nhiều sự yêu mến và ủng hộ đến vậy.

Khánh Bình: Run khi được Hà Hồ "quyến rũ" - 3

Khánh Bình cho biết, anh không hề được ưu ái khi làm trò cưng Hoài Linh

- Với khả năng hát giọng nữ và "chuyên trị" nhạc trữ tình, dân ca, nhiều người nghi ngại anh sẽ bị một màu và thiếu đột phá trong cuộc thi này?

Trong các tập thi tiếp theo của X-Factor, tôi sẽ tạo nên nhiều sự thay đổi hơn so với những gì mọi người đã nhìn thấy trước đây. Tuy nhiên, vì hát giọng mái đã trở thành bản năng nên tôi được đông đảo khán giả yêu mến cũng nhờ vào biệt tài này. Thay vì loại bỏ nó, tôi sẽ tìm cách biến tấu và liên tục làm mới để người xem không cảm thấy nhàm chán.

- Anh học hát nhái giọng bằng cách nào?

Như đã nói, hát giọng mái là bản năng tự có mà tôi vô tình phát hiện cách đây vài năm. Ngay cả trường lớp cũng không có nơi nào dạy về việc này. Vì vậy, tôi luôn tự học hát và tập cách luyến láy, rung giọng, cách xử lý bài hát... thông qua các clip trên youtube. Ở thời điểm này, tôi chỉ muốn giữ lại những gì thuộc về bản năng và không muốn kỹ thuật thanh nhạc lấn át cảm xúc của mình. 

Bà xã “giữ” tôi rất kỹ

- Việc nhận show và đi diễn thường xuyên có ảnh hưởng đến cuộc sống và kinh doanh của anh dưới quê?

Cũng nhờ lời giới thiệu từ anh Hoài Linh, tôi đã nhận được khá nhiều lời mời đi diễn ở các tỉnh thành khác nhau. Cứ mỗi tuần, tôi lại phải đi về giữa Sài Gòn và Rạch Giá ít nhất vài lần. Ngay cả việc buôn bán dưới quê, bà xã và gia đình nhà vợ đã thay tôi quán xuyến mọi thứ.

Nếu có cơ hội, tôi cũng hy vọng sẽ có dịp mở thêm một chi nhánh mì Quảng nhỏ ở Sài Gòn để những khán giả yêu mến mình có thể đến ăn và thử tay nghề nấu nướng của tôi.

Khánh Bình: Run khi được Hà Hồ "quyến rũ" - 4

Trong thời gian xa nhà đi hát, vợ là người thay anh quán xuyến mọi công việc kinh doanh ở quê

- Anh có e ngại việc nổi tiếng quá nhanh và phải sống xa vợ con sẽ khiến anh bị sa ngã trước những cám dỗ trong nghề?

Dù không có vợ ở bên thường xuyên như trước, nhưng các hoạt động của tôi ở Sài Gòn luôn có em trai và người thân trong gia đình để mắt tới. Do đó, cô ấy cũng không hề lo lắng trước sự vắng mặt thường xuyên của chồng.

Công việc của vợ tôi là thông dịch viên du lịch, cô ấy đã đi nhiều nơi đến mức ở bất cứ đâu cũng có người quen biết. Tuy không nói ra nhưng tôi làm gì, ở đâu, cô ấy cũng đều nắm rất rõ. Bà xã "giữ" tôi kỹ lắm, do vậy mà suốt nhiều năm ở bên nhau, chúng tôi chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn hay nghi ngờ sự chung thủy dành cho nhau.

Lúc này, tôi cũng đang tính đến kế hoạch tìm thuê một căn nhà nhỏ, hoặc ở tạm nhà người thân trong Sài Gòn để đón vợ con lên thành phố ở cùng. Như vậy sẽ được gần gia đình, lại tiện cho việc học tập, ca hát của tôi trong thời gian tới.

Khánh Bình: Run khi được Hà Hồ "quyến rũ" - 5

Chàng trai bán phở muốn đưa vợ con lên Sài Gòn và mở quán ăn tại đây trong tương lai

- Bà xã anh có cảm thấy khó chịu khi chồng mình bỗng dưng được khán giả săn đón quá nhiều?

(Cười) Không có đâu, ngược lại cô ấy còn thấy hãnh diện vì tôi nữa. Những lần tôi được lên sóng truyền hình và được bà con trong xóm chú ý, cô ấy đều gọi điện và báo cho tôi biết tin vui: “Ông xã ơi, anh có biết ở dưới quê anh đang nổi tiếng lắm không. Bây giờ cả xóm ai cũng xem anh hát và khen anh quá trời!”.

- Đang là cái tên được đông đảo khán giả chú ý, hẳn là giá cát xê đi hát của anh cũng cao ngất ngưởng?

Đúng là lời mời đi hát đến với tôi nhiều hơn, nhưng mỗi khi được các ông bầu hỏi giá cát xê, tôi luôn nói với họ rằng: “Em vẫn còn mới lắm, được đi hát đã là vui rồi. Anh muốn trả em bao nhiêu thì trả!” Ngay cả khi tôi gọi điện tư vấn anh Hoài Linh, anh ấy cũng khuyên tôi nên làm như vậy.

Vì đã có tuổi đời từng trải và nhận được nhiều lời tư vấn từ các đàn anh, đàn chị đi trước. Tôi ý thức được mình chỉ là một lính mới chập chững đi hát, không nên quá trèo cao hay ảo tưởng về sự nổi tiếng của mình.

- Cảm ơn anh về những chia sẻ!

Mời các bạn cùng xem lại tiết mục của Khánh Bình tại vòng thi Hội ngộ The X-Factor:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi - Ảnh: Chanh Nguyễn ([Tên nguồn])
X-factor Nhân tố bí ẩn 2018 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN