Mẹ con NS Thanh Hoa gây tranh cãi khi hát trên truyền hình

Sự kiện: Giai Điệu Tự Hào

Trong chương trình Giai điệu tự hào phát sóng tối 29/8, tiết mục song ca "Gửi em ở cuối sông Hồng" của NSND Thanh Hoa và con trai đã bị khách mời là PGS. TS Nghệ thuật học Nguyễn Thị Minh Thái “nhặt sạn”.

Gửi em ở cuối sông Hồng là ca khúc được cố nhạc sỹ Thuận Yến phổ nhạc vào lời thơ Dương Soái. Làm khách mời trên sân khấu Giai điệu tự hào tối 29/8, nhà thơ Dương Soái dẫn giải rằng ban đầu ông vốn viết lời thơ về tâm tư một người lính ở biên giới nhớ nhà. “Sau đó, vợ nhạc sỹ Thuận Yến bảo là phải viết thêm lời hai để ca khúc thành song ca, cho các ca sỹ và diễn viên có đất giao lưu. Do đó nhạc sỹ Thuận Yến viết thêm lời và chuyển câu chuyện trong ca khúc thành chuyện tình của một cặp đôi,” nhà thơ Dương Soái chia sẻ.

Ngay sau đó, NSND Thanh Hoa đã lên sân khấu trình diễn ca khúc này cùng con trai là ca sỹ Tôn Thất Sơn. Tuy nhiên, tiết mục bị PGS. TS Nguyễn Thị Minh Thái chê “có sạn”.

Mẹ con NS Thanh Hoa gây tranh cãi khi hát trên truyền hình - 1

Mẹ con NS Thanh Hoa gây tranh cãi khi hát trên truyền hình - 2

Tiết mục Gửi em ở cuối sông Hồng có phần dàn dựng múa khiến người xem tranh cãi

Bà Minh Thái nói: "Tôi cho rằng Thanh Hoa không nên hát với con trai ca khúc này. Bài hát này kể một chuyện tình. Đạo diễn chương trình đã truyền tải nội dung đó bằng cách bố trí một vũ công là một cô gái trẻ, ban đầu ngồi đan áo với nghệ sỹ Thanh Hoa".

Việc dựng này khiến bà Minh Thái thấy cô gái trẻ là là nhân vật người yêu của Tôn Thất Sơn (vừa đóng vai diễn viên vừa song ca cùng Thanh Hoa). Bởi trong nửa đầu ca khúc “Thanh Hoa hát như làm nền chứ không phải Thanh Hoa đóng vai người tình trong ca khúc này với con trai”. Sự dàn dựng sân khấu như thế khiến bà Minh Thái thấy "bị kệnh" (ý chỉ sự không hợp lý).

Tiết mục Gửi em ở cuối sông Hồng có phần dàn dựng gây tranh cãi

Trong khi đó, nhà báo Trần Hữu Việt là khách mời của chương trình cũng cho biết: “Tôi cũng phân vân về hiệu ứng sân khấu. Phải nhắm mắt lại để hiệu ứng sân khấu không tác động vào mình nữa, tôi mới cảm nhận được hết tiết mục này.

Không ít cư dân mạng khẳng định việc dàn dựng câu chuyện minh họa cho tiết mục này của nghệ sỹ Thanh Hoa thiếu logic. “Tôi xem mà không biết ai là nhân vật người yêu chính trong ca khúc này. Lúc thì là cô gái kia, lúc thì bà Thanh Hoa lại đóng vai người tình. Dàn dựng tệ làm hỏng cả ca khúc hay,” người dùng YouTube có nick Cường K chia sẻ. Người dùng mạng Phankasa viết: "Xem tiết mục này lại tưởng NSND Thanh Hoa diễn tình tay ba với con trai."

Mẹ con NS Thanh Hoa gây tranh cãi khi hát trên truyền hình - 3

PGS. TS Nguyễn Thị Minh Thái nhận xét thẳng thắn về tiết mục của bạn thân là NSND Thanh Hoa

Sau đêm nhạc, NSND Thanh Hoa bảy tỏ quan điểm: “Không nên nhìn, đánh giá nghệ thuật “đời” như thế! Lên sân khấu, ngoài hát ca sĩ còn là diễn viên. Hơn nữa, nếu cảm nhận đúng hơn, khán giả sẽ thấy tôi chính là hình ảnh về già của cô gái mặc áo dài trắng, ngồi đan len chờ chồng đi chiến đấu trong phần dàn dựng của biên đạo múa Tấn Lộc".

NSND Thanh Hoa chia sẻ thêm, chiến tranh, bom đạn, sao nói trước được ra đi là sẽ quay trở lại. "Hát đấy, giao lưu đấy nhưng đâu phải là thực mà đơn thuần chỉ là hát với hồi ức của sự chia cắt mãi mãi,” NSND Thanh Hoa nói.

Trong khi đó, nhiều khách mời bình luận của Giai điệu tự hào có ý kiến ngược lại. Nhà thiết kế trẻ Hà Linh khẳng định, NSND Thanh Hoa và con trai là hai diễn viên và ca sỹ đã thể hiện rất tốt ca khúc này. Không ít khách mời bình luận sau khi nghe Thanh Hoa và con trai trình diễn hồi tưởng lại ký ức một thời từng đi bộ đội.

Mẹ con NS Thanh Hoa gây tranh cãi khi hát trên truyền hình - 4

Anh Khoa và Ngọc Khuê vào vai trai gái người Tày

Bên cạnh tiết mục bị chê “có sạn”của NSND Thanh Hoa, Giai điệu tự hào số tháng 8 có tiết mục vui nhộn Trước ngày hội bắn do ca sỹ Phạm Anh Khoa và Ngọc Khuê trình diễn. Cả hai vào vai một cặp đôi người Tày và hát những lời ca ngọt ngào say đắm người nghe.

Ca sỹ Anh Khoa và Ngọc Khuê trình diễn Trước ngày hội bắn

Bạn thấy tiết mục Gửi em ở cuối sông Hồng dàn dựng thế nào?
Bạn thấy tiết mục Gửi em ở cuối sông Hồng dàn dựng thế nào?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Phạm ([Tên nguồn])
Giai Điệu Tự Hào Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN