Phi Thanh Vân: Cả nhà chồng tương lai đều là fan của tôi

"Về quê anh, ai cũng quý và thân thiết với tôi. Tôi đi đến đâu cũng có người xin chụp ảnh cùng. " - nữ diễn viên bộc bạch.

Hiện Phi Thanh Vân đang gây tò mò cho công chúng khi cô bất ngờ nhận lời cầu hôn của bạn trai kém tuổi tên Bảo Duy. Nhiều tranh cãi đã xảy ra xung quanh thân thế của người chồng sắp cưới và cuộc hôn nhân lần hai của nữ diễn viên. 

Khi được hỏi về chồng tương lai, Phi Thanh Vân không ngần ngại chia sẻ, cô và bạn trai đã bàn bạc và quyết định đi đến hôn nhân.

Chị bất ngờ nhận lời cầu hôn bạn trai khiến nhiều người băn khoăn đây có phải là “chiêu trò” mới của Phi Thanh Vân?

Chỉ có vài người trong giới showbiz hay nói tôi thích dùng chiêu trò nhưng trên thực tế tôi đâu bao giờ lôi cuộc sống riêng tư để gây chú ý. Chiêu trò của tôi chỉ được sử dụng trong các vai diễn, trong việc kinh doanh, thông qua sự thông minh, tinh tế khi trả lời phỏng vấn. Tôi đi đến đâu cũng được mọi người biết và yêu mến, cần gì tìm cách đánh bóng tên tuổi.

Tôi và bạn trai đã bàn bạc, quyết định đi đến hôn nhân từ lâu rồi. Anh ấy ngỏ lời cầu hôn tôi trên trang cá nhân cũng là một cách để chúng tôi chia sẻ tin vui này với người hâm mộ. Fan của tôi chủ yếu là các bạn trẻ, tôi nghĩ họ thích kiểu thể hiện dễ thương này.

Chị có thể chia sẻ một chút về mối tình này được không?

Chúng tôi quen nhau cũng khá lâu, đến hơn nửa năm rồi. Lúc đó tôi đi chơi ở một quán bar cùng với vài người bạn trong giới sau khi dự sự kiện về. Bình thường tôi đi đến đâu cũng được các chàng trai dành sự quan tâm đặc biệt.

Hôm đó, ở bàn bên cạnh có một người quen của tôi nên có đến chào hỏi. Bàn đó chỉ toàn giám đốc, đại gia giàu có, họ đều rất lịch thiệp nên chúng tôi ghép bàn để cùng trò chuyện với nhau.

Lúc đó thấy có một anh chàng có phần điềm tĩnh, ít nói, khuôn mặt lại rất dễ thương nên tôi đặc biệt chú ý. Khi hỏi tuổi thì anh ấy nói mình sinh năm 1984, tôi là người sống tâm linh, rất chú ý đến chuyện hợp tuổi nên nghe vậy rất thích.

Tôi tin chúng tôi đến với nhau là duyên phận nên tôi đã nhận lời yêu của anh ấy thời gian vừa rồi và quyết định đi đến hôn nhân.  

Phi Thanh Vân: Cả nhà chồng tương lai đều là fan của tôi - 1

Phi Thanh Vân hết lời khen ngợi chồng tương lai.

Nhiều người từng nghĩ Phi Thanh Vân sẽ chỉ yêu những người đàn ông giàu có và thành đạt chứ không để mắt đến các “phi công trẻ” lại có kinh tế chưa bằng mình?

Nói thật lòng, tôi nghĩ mình đã là người giàu nhất trong những người phụ nữ cùng tuổi. Tôi có thể thua kém những người đàn anh, đàn chị lớn tuổi hơn hoặc kinh doanh lâu hơn chứ ngang tuổi mình, tôi đã rất vượt trội rồi. Tôi giàu sẵn nên không cần tìm kiếm đại gia cho mình nữa làm gì mà quan trọng, người đó thật sự khiến trái tim tôi rung động.

Chồng sắp cưới tuy trẻ hơn tôi 2 tuổi, sự nghiệp cũng kém hơn tôi nhưng lại rất có ý chí phấn đấu, hiền lành, có thể là một chỗ dựa tinh thần tốt cho tôi sau này. Hơn nữa, anh ấy cũng rất điềm tĩnh và chững chạc chứ không hề trẻ con như ngoại hình.

Khi cả hai công khai chuyện tình yêu đã có không ít tin đồn xung quanh chồng sắp cưới của chị, từ nghi án giới tính đến chuyện đã có vợ con ở quê. Chị có bị lung lay?

Những ngày qua tôi đã được dịp về quê của anh ấy ở Phan Thiết để gặp gỡ họ hàng, bà con trong xóm. Mọi người niềm nở đón tôi và không có bất kỳ ai đề cập đến việc anh ấy từng quen người đồng tính hay có vợ con rồi. Người nhà quê rất chân chất, thật thà, tôi rất tin tưởng họ.

Trước đó cũng có nhiều tin đồn chồng sắp cưới của tôi từng phẫu thuật thẩm mỹ nhưng tôi khẳng định anh ấy đẹp tự nhiên. Anh ấy có vẻ ngoài baby nên dễ gây hiểu lầm, chứ tôi khẳng định chồng sắp cưới của tôi rất manly.

Phi Thanh Vân: Cả nhà chồng tương lai đều là fan của tôi - 2

Phi Thanh Vân và chồng sắp cưới trong chuyến đi về quê ở Phan Thiết.

Nhiều người sau khi vấp ngã trong hôn nhân sẽ rất sợ phải cưới lần hai. Chị có phải đắn đo nhiều trước quyết định lên xe hoa lần này?

Hoàn toàn không. Đối với tôi quá khứ thì nên được cho qua, sống cho hiện tại và tương lai mới quan trọng. Có lẽ một phần bản tính của tôi khá mạnh mẽ nên không bao giờ chịu khuất phục bất kỳ điều gì, cũng sẽ không hèn nhát mà để lỡ cơ hội tìm lấy hạnh phúc. Khi quen Bảo Duy tôi cảm nhận anh ấy là người đàn ông bấy lâu nay mình tìm kiếm nên quyết định nhận lời cầu hôn của anh nhanh chóng. 

Điều gì khiến chị tự tin về cuộc hôn nhân lần 2 của mình đến vậy?

Tôi sống rất tâm linh, nếu một chàng trai không hợp tuổi, tôi sẽ không bao giờ cho cơ hội tiếp cận mình. Nhưng, anh ấy và tôi theo tướng số rất hợp nhau. Anh ấy rất thương yêu, chiều chuộng tôi. Anh có công việc ổn định tuy kinh doanh không bằng tôi nhưng chúng tôi có thể cùng nhau hợp tác trong công việc rất tốt.

Hơn nữa, cả nhà anh ấy còn đều là fan của tôi nữa. Về quê anh, ai cũng quý và thân thiết với tôi. Tôi đi đến đâu cũng có người xin chụp ảnh cùng. Mọi người ở quê đều hâm mộ các vai diễn của tôi trên phim.

Chị có bao giờ nhìn lại cuộc hôn nhân đã qua để tìm xem lý do tan vỡ là gì?

Tôi không cố níu kéo quá khứ nhưng lý do tan vỡ cũng chỉ vì chúng tôi khó lòng hòa hợp hoàn toàn với nhau. Từ năm học cấp 2 đến lớn tôi đều rất giỏi ngoại ngữ, nói tiếng Anh gần như người bản xứ đến 80% nhưng cũng chỉ là gần như thôi, khoảng cách để có thể thấu hiểu hết những lời nói, suy nghĩ của chồng cũ vẫn tồn tại.

Ngày xưa, mỗi lần đi thăm họ hàng nhà chồng đều phải ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ đến các nước châu Âu như Đức, Pháp… đợt đó tôi đi nước ngoài liên tục nhưng người châu Âu thì lại không nói tiếng Anh giỏi, tiếng Đức và Pháp của tôi thì lại hạn chế.

Tóm lại rất khó tìm thấy tiếng nói chung với người nhà bên chồng. Bây giờ, đi thăm họ hàng nhà chồng sắp cưới ở Phan Thiết tôi thoải mái vô cùng. Nói chuyện với nhau rất hợp nên dễ dàng chia sẻ, tìm thấy điểm chung.

Phi Thanh Vân: Cả nhà chồng tương lai đều là fan của tôi - 3

Phi Thanh Vân cho rằng cuộc hôn nhân đầu bị tan vỡ là do không tìm thấy tiếng nói chung với chồng Tây.

Dự định của chị về hôn lễ và cuộc sống sau khi cưới của hai người?

Tôi xem ngày thì tuổi của hai chúng tôi hợp để cưới trong tháng 10 âm lịch năm nay. Tôi dự định sẽ kết hôn vào thời điểm đó một cách nhẹ nhàng theo nghi thức truyền thống. Tôi với chồng sắp cưới hiện vẫn mỗi người một nhà. Khi cưới xong sẽ tính toán xem nhà nào tốt hơn thì ở một căn rồi cho thuê căn còn lại.

Gia đình chồng tôi thì chủ yếu cũng chỉ ở Phan Thiết, thỉnh thoảng chúng tôi sẽ về thăm nhà chứ tôi cũng không cần phải làm dâu, ở chung với bố mẹ chồng. Hai chúng tôi sẽ cùng nhau kết hợp trong nhiều kế hoạch kinh doanh.

Kết hôn rồi chị có tạm gác con đường nghệ thuật để lui về chăm sóc gia đình?

Tôi khẳng định Phi Thanh Vân sẽ không bao giờ từ bỏ con đường nghệ thuật. Ngay cả khi công việc kinh doanh bận rộn nhất tôi vẫn tranh thủ có dịp lại tham gia diễn xuất.

Bây giờ, mọi thứ đã vào guồng, tôi cũng khá rảnh không còn biết làm gì khi kinh doanh đều đã có người khác phụ giúp. Anh ấy cũng rất ủng hộ tôi tiếp tục hoạt động nghệ thuật nên không có lý do gì mà tôi từ bỏ cả.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Võ ([Tên nguồn])
Phi Thanh Vân: Ngôi sao quái chiêu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN