Phi Thanh Vân: Mỗi tháng tôi kiếm 350 triệu đồng

"Riêng tôi mỗi tháng kiếm hơn 350 triệu đồng nhờ kinh doanh và chắc chắn sau vài tháng nữa thì số tiền đó sẽ nhân lên gấp 3 – 4 lần", Phi Thanh Vân nói.

Hôn nhân tan vỡ, kinh doanh thất bại và mãi loay hoay với chiêu trò để “khuấy động” showbiz nhưng vẫn không thành công, cứ ngỡ Phi Thanh Vân sẽ lặng lẽ rút khỏi làng giải trí để chọn một cuộc sống bình yên. Nhưng sau tất cả, Phi Thanh Vân của hiện tại đã “lột xác” rõ ràng về nhan sắc lẫn quan điểm sống.

Thừa nhận trái tim đã bình yên và luôn mong người chồng cũ có thể sống tốt, Phi Thanh Vân cho biết, hiện tại cô chỉ tập trung làm ăn, tự tin với dự án kinh doanh lên đến hàng chục tỉ đồng. Không chỉ khác biệt về vẻ ngoài khi “thay đen thành trắng”, cô cũng khiến người khác cảm nhận được sự khác biệt của một người đàn bà từng trải, vị tha nhưng vẫn đầy tham vọng, dấn thân đi kiếm thành công.

Phi Thanh Vân: Mỗi tháng tôi kiếm 350 triệu đồng - 1

Phi Thanh Vân muốn mọi người công nhận cô là một doanh nhân giỏi hơn là danh hiệu sao hạng A, B hay C

Không cần danh hiệu “sao hạng A”’

Sau những năm tháng loay hoay trong showbiz từ hình tượng “da nâu” sang “búp bê trắng sứ”, hiện giờ chị muốn mọi người nhìn nhận chị với vai trò gì?

Thật sự là nghệ sĩ ở Việt Nam chỉ có tiếng chứ không có miếng. Trừ khi bạn là nghệ sĩ đình đám như Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Linh để có thể kiếm ra số tiền “khủng” mỗi tháng. Những người còn lại chỉ vừa đủ ăn và đôi khi còn nghèo. Riêng tôi mỗi tháng kiếm hơn 350 triệu đồng nhờ kinh doanh và chắc chắn sau vài tháng nữa thì số tiền đó sẽ nhân lên gấp 3 – 4 lần. Mọi người từ nay nên nhìn nhận tôi với hình ảnh một doanh nhân thành đạt là chính xác nhất.

Thế nên chị chuyển sang kinh doanh để làm giàu?

Tôi quay một bộ phim hơn 2 tháng chỉ kiếm được 200-300 triệu đồng. Mỗi ngày làm việc hơn 16 giờ đồng hồ. Với công sức bỏ ra và số tiền kiếm được thì lương nghệ sĩ chỉ hơn nhân viên văn phòng vài phần trăm, nhưng công việc này khiến nghệ sĩ rất mau già, da nhăn, đen, chảy xệ. Còn những nghệ sĩ biết làm đẹp cũng phải tốn một số tiền lớn nên tính ra đâu cũng vào đó.

Chuyển sang kinh doanh, tôi nhanh chóng nổi tiếng trên toàn Việt Nam với hình ảnh một nữ doanh nhân thành đạt. Dù ra mắt chưa lâu nhưng thương hiệu mỹ phẩm của tôi đã trở thành một thương hiệu đình đám.

Đã từng nhiều lần kinh doanh thất bại, chị không biết sợ sao?

Sợ à? Phi Thanh Vân mà biết sợ thì đã không leo lên đến vị trí của ngày hôm nay. Từ việc nhuộm da đen, công khai phẫu thuật thẩm mỹ, tắm trắng da… thì tôi đã không còn sợ bất cứ điều tiếng gì nữa rồi. Tôi coi những thất bại về kinh doanh trước đây là phép thử để bây giờ mình giỏi giang và tốt hơn. Ngoài ra, tôi nghĩ đó không hẳn là thất bại, khi tôi kinh doanh bất cứ lĩnh vực nào cũng được công chúng quan tâm, báo chí đưa tin. Vậy nên, có thể nói tôi thành công ở mặt truyền thông.

Vẫn tự tin bản thân thành công dù mọi người đánh giá là thất bại, có vẻ chị đang cố chấp quá?

Ở trong chăn mới biết chăn có rận, người ngoài nhìn vào sao biết tôi thế nào? Thành công hay thất bại thì tôi đều phải tự chịu trách nhiệm nên không cần báo cáo với ai rằng mình có bao nhiêu tiền, lời lỗ ra sao. Chỉ cần mọi người thấy hiện tại tôi đang có khối tài sản mà rất nhiều người khao khát có được.

Điều gì khiến chị tin tưởng mình sẽ thành công với lần kinh doanh này?

Cả gia đình tôi đều có máu kinh doanh và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi nhận thấy mình có đam mê làm ăn rất lớn, có kiến thức chuyên môn và còn nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ những người cộng sự giỏi.

Ngoài ra, kinh doanh về spa và làm đẹp là lĩnh vực tôi cực kỳ am hiểu. Bên cạnh vai trò giám đốc kinh doanh, tôi còn là giám đốc hình ảnh cho thương hiệu. Tôi sử dụng nhan sắc của mình để minh chứng cho khách hàng thấy về chất lượng, dịch vụ của công ty. Đó là cách quảng cáo theo tôi thấy là thông minh, hiệu quả nhất.

Phi Thanh Vân: Mỗi tháng tôi kiếm 350 triệu đồng - 2

Phi Thanh Vân tự thấy mình quá xinh với hình tượng búp bê

Vậy còn con đường ca hát không mang đến lợi nhuận cho chị sao?

Tôi kiếm được tiền từ con đường ca hát trong khoảng 3 năm. Rất nhiều, tính ra thì phải tiền tỉ. Nhưng nó không phải con đường kiếm tiền thường xuyên, không phải nghành nghề chính để nuôi sống tôi. Tôi phải chọn một ngành nghề nào đó ăn chắc mặc bền và giữ vững được thương hiệu Phi Thanh Vân mãi mãi.

Có thể nói chị là một nghệ sĩ sáng tạo với nhiều chiêu trò, nhưng mãi vẫn chưa thấy chị trở thành ngôi sao hạng A?

Hạng A, hạng B, hạng C chỉ là những điều phù phiếm do người khác tự đặt ra. Tôi chỉ cần biết mỗi lần tôi xuất hiện, tất cả ống kính đều hướng vào tôi, sáng mai báo chí đều lấy tên Phi Thanh Vân để giật tít, dù sự kiện ấy có cả sự xuất hiện của những ngôi sao hạng A. Với tôi là quá đủ rồi.

Bên cạnh đó, tôi chỉ muốn là một Phi Thanh Vân có cả sắc đẹp, danh tiếng, địa vị và tài sản chứ không muốn những danh hiệu hạng A, hạng B, như người khác vẫn ao ước.

Chị nghĩ điều gì làm mình trở thành tâm điểm của các sự kiện ngoài những bộ cánh hở hang?

Trong các sự kiện tôi luôn luôn trở thành tâm điểm vì có nhiều nghệ sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nhưng tôi mới là người đầu tiên công khai và không né tránh. Tôi đã thành công khi trở thành một tấm gương. Cô gái đen nhất Việt Nam cũng là tôi, người mẫu da nâu đoạt giải nhì Siêu mẫu Việt Nam cũng là tôi. Rồi từ làn da đen nhẻm trở nên trắng hồng, từ việc có chồng và hạnh phúc đến lúc ly hôn. Tất cả những điểm nhấn đó làm cho mình không thể mờ nhạt và bị lẫn vào đâu.

Từ lúc tuyên bố mình đẹp lên nhờ “dao kéo”, đến nay chị còn tiếp tục làm đẹp bằng phương pháp thẩm mỹ không?

Tôi không thích giấu giếm những chuyện không thể giấu. Thật sự tôi có nhờ đến khá nhiều kỹ thuật khác nhau để luôn giữ mình xinh đẹp, trẻ trung và gợi cảm.

Lần phẫu thuật thẩm mỹ gần nhất của chị là khi nào?

Cách đây 1 tháng. Tôi sắp bật mí cho mọi người một công nghệ làm trẻ hóa mà không cần phải phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi muốn ai cũng trở nên xinh đẹp và trẻ trung như tôi.

Theo chị, ở showbiz Việt hiện nay, bao nhiêu nghệ sĩ đẹp lên nhờ đi “trùng tu” nhan sắc?

Tôi khẳng định có hơn 80% nghệ sĩ đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ, vấn đề là ít hay nhiều, xấu hay đẹp thôi. Làm đẹp cho mình và cho đời nhờ công nghệ thẩm mỹ là việc làm mà tôi hết sức ủng hộ. Chí ít họ đã dũng cảm để gánh chịu đau đớn, chịu những chỉ trích, thị phi để làm đẹp cho bản thân.

Phi Thanh Vân: Mỗi tháng tôi kiếm 350 triệu đồng - 3

Phi Thanh Vân khẳng định đàn ông đến với cô nhiều vô số kể

Nhiều đàn ông yêu tôi vì tài sản

Quyết định kinh doanh và thay đổi hình ảnh có liên quan  đến những đổ vỡ trong cuộc sống cá nhân?

Khi người phụ nữ lấy chồng là cuộ đời họ sang trang mới. Khi họ chung sống với chồng 10 năm xong ly dị thì họ bước sang trang mới khác. Thông thường người phụ nữ sau ly hôn sẽ có hai chiều hướng, một là họ rớt xuống đáy vực, hai là họ tiến lên mạnh mẽ.

Tôi là người phụ nữ mạnh mẽ và cá tính nhưng cũng bị khủng hoảng hơn 1 năm. Một năm đó, tôi trở nên mập, già, xấu xí. Mỗi khi đi dự sự kiện, tôi vẫn là tâm điểm nhưng mà bị chê nhiều hơn khen. Sau này khi tôi tự đứng dậy bằng đôi chân của mình thì tất cả ngạc nhiên và thán phục. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa có bạn trai, vẫn kiếm tiền bằng năng lực của mình để không bị mang tiếng dựa vào đại gia để sống.

Về chuyện tình cảm, chị đã thật sự quên được ông xã cũ chưa?

Một cuộc hôn nhân kéo dài hơn 10 năm khi phải kết thúc quả thật không dễ dàng chút nào. Đặc biệt là đối với cô gái bắt đầu yêu từ năm 20 tuổi. Tôi đã gục ngã nhưng đã nhanh chóng đứng dậy và không ngừng cố gắng để có được thành công hôm nay.

Đến giờ, những nỗi đau mà Phi Thanh Vân phải gánh chịu không còn nữa và tất cả đều trở thành kỷ niệm đẹp. Điều tôi cầu mong nhất bây giờ là anh ấy cùng các con được bình an và hạnh phúc. Trái tim tôi hiện nay đã thật sự bình yên sau những sóng gió.

Người phụ nữ sau sóng gió thường chín chắn, thâm trầm, còn chị lại hướng đến hình ảnh… búp bê?

Trong thời gian vừa qua, toàn bộ hình ảnh của tôi đều liên quan đến búp bê. Xinh không? Quá xinh. Tôi được báo chí khen ngợi, được nhiều fan yêu thích và điều đó làm tôi cảm thấy chiến thắng. Tôi không thể ăn mặc hở hang giống như trước đây vì hiện giờ mình đang là một giám đốc.

Ngoài ra, tôi biết hình ảnh công chúa, búp bê chẳng bao giờ bị nhàm chán vì nó gắn liền với tuổi thơ của chúng ta rồi. Trẻ em nào cũng đều được chơi búp bê, lớn lên thì bắt đầu đọc truyện cổ tích về công chúa, hoàng tử… Hình ảnh búp bê của tôi sẽ không bị lỗi thời và luôn được công chúng ưa chuộng.

Phi Thanh Vân: Mỗi tháng tôi kiếm 350 triệu đồng - 4

Người đẹp cho rằng, hiện có nhiều đàn ông đến với cô vì danh tiếng và tiền bạc mà cô đang sở hữu

Chị không nghĩ mình quá tuổi để háo thần thành búp bê sao?

 Không, chả có gì là quá trễ cả. Ở Việt Nam có những sự áp đặt cho phụ nữ và cả đàn ông. Sự áp đặt này không có trên văn bản, cũng không có trên luật pháp, mà nó chỉ là sự áp đặt mơ hồ trong tâm trí của mọi người. Điều đó rất là bất công. Tại sao sau khi lấy chồng thì không được chưng diện, không được mặc đẹp, không được trang điểm?

Ngoài ra, phụ nữ sau 30 thì phải già đi, phải xuề xòa, không được mặc những bộ đồ trẻ trung? Đến 40 – 50 tuổi thì phụ xem như bỏ đi. Điều đó quá tội cho phụ nữ, vì suốt đời họ chỉ biết vất vả kiếm tiền, suy nghĩ, hy sinh cho gia đình, cha mẹ, chồng con.

Mọi người gọi tôi là búp bê chứ tôi không tự nhận. Có lẽ mọi người thấy được sự đáng yêu và dễ thương từ làn da, khuôn mặt với trang phục của tôi.

Biết đâu đồng nghiệp và khán giả đang chê cười vì việc “cưa sừng làm nghé” của chị đấy?

Tôi nghĩ chả ai dám cười vì tôi sống tình cảm, biết điều và “chơi đẹp” với mọi người nên ai cũng quý. Tôi không bàn tán chuyện người  khác, không nói xấu sau lưng, biết người khác thế nào cũng không kể tội họ. Tôi cũng cực kỳ độ lượng với em út, không bao giờ tranh giành hoặc “chặt chém”. Ví dụ như Hương Tràm phẫu thuật, tôi biết hết nhưng khi trả lời báo chí, tôi vẫn bênh vực cô bé vì làm đẹp là chuyện chính đáng. Tôi được mệnh danh là “nghệ sĩ thân thiện”.

Nói vậy nghĩa là trong quá khứ chị từng bị những đàn anh, đàn chị chèn ép?

Đúng rồi, chẳng phải một người mà rất nhiều đàn chị chèn ép, chơi xấu tôi. Có điều bây giờ, chúng tôi khá thân thiết vì họ nể phục sự thành công và tài năng của tôi. Vì tôi đã vượt qua tất cả mọi thứ, lên đến vị trí họ không thể ngờ tới. Thậm chí, tôi còn vượt mặt họ vì sự nổi tiếng, giàu có, tuy nhiên khi gặp lại, tôi vẫn chào hỏi lễ phép và có cách ứng xử lễ độ. Thế nên, mình đã thu phục được nhân tâm nhờ cách sống thật, tình cảm.

Chị có thấy mình hạnh phúc?

Hiện tại thì tôi chỉ hạnh phúc bên già đình, bố mẹ và công việc thôi chứ chưa tìm được hạnh phúc riêng mình. Vậy nên mình không thể tự nhận đang có một cuộc sống hạnh phúc được. Người phụ nữ trên 30 tuổi suy nghĩ chín chắn hơn, nhìn đàn ông thấu đáo hơn, nhìn cuộc đời khắt khe hơn và dĩ nhiên tình yêu cũng khó tìm hơn.

Đàn ông đến với tôi hiện tại thì nhiều vô số kể nhưng tôi vẫn chưa chọn được ai. Có những người đang trong giai đoạn tìm hiểu nhưng chỉ được vài tháng là gặp sự cố mà mình không thể chấp nhận. Ngoài ra, tôi biết hiện nay có rất nhiều đàn ông yêu tôi vì tài sản, vì danh tiếng và tiền bạc của tôi, nhưng mình đủ thông minh, sáng suốt để nhận ra điều đó.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!

>>> Bấm đây để ngắm loạt ảnh bỏng mắt của Phi Thanh Vân khi đổi thành da trắng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia An (Mốt & Cuộc sống)
Phi Thanh Vân: Ngôi sao quái chiêu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN