Xót xa chuyện đời nữ ca sỹ tự tử bằng than củi

Sau 2 cuộc hôn nhân thất bại và sự ra đi của cha, cô đã tự vẫn ở nhà riêng.

Nữ nghệ sỹ tài năng tự tử vì trầm cảm

Hoan Hoan là nghệ danh của nữ ca sĩ 43 tuổi Vu Giai Hủy trong nhóm nhạc thần tượng Vui Buồn (Ưu Hoan), nổi tiếng những năm 90 của Đài Loan. Dư luận và truyền thông Đài Loan đã thực sự sốc trước thông tin nữ ca sĩ tự tử tại nhà riêng khi dùng than củi để tự kết thúc cuộc sống.

Báo giới xứ Đài đưa tin, tối ngày 1/6, nữ ca sĩ Hoan Hoan đã tử vong vì ngạt khói than tại căn hộ do cô thuê tại thành phố Đài Trung. Cảnh sát địa phương xác nhận, tối 1/6 họ đã phá cửa vào phòng của Hoan Hoan sau khi có tin báo.

Xót xa chuyện đời nữ ca sỹ tự tử bằng than củi - 1

Nữ ca sĩ, diễn viên Hoan Hoan (Vu Giai Hủy).

Đồ đạc trong phòng hoàn toàn ngăn nắp, không có dấu hiệu của kẻ đột nhập, không có giấy tờ gì để lại, trên xác nữ ca sĩ không có bất kỳ vết thương nào bên ngoài. Nạn nhân nằm trên giường, cuối giường có trải một tấm vải cùng bồn nướng than được đặt bên trên.

Theo lời kể của nhân viên cửa hàng bách hóa Ngũ Kim, đối diện nơi ở của nữ ca sĩ xấu số cho biết, sáng thứ Hai (1/6) Hoan Hoan cùng một người bạn trai đến cửa hàng bách hóa Ngũ Kim để mua than củi. Nữ ca sĩ nói cười và vui vẻ và cho biết cô muốn ăn thịt nướng nên mua than về nhà tự chế biến, không ngờ lại là phương tiện để cô tự sát.

Theo lời kể của em trai nữ ca sĩ Hoan Hoan chị gái anh mắc bệnh trầm cảm và đang uống thuốc theo đơn trong 3 tháng.

Chiều ngày 1/6, Hoan Hoan còn ăn cơm cùng gia đình. Sau đó ít giờ, vì không liên lạc được với chị gái nên anh mới tìm đến phòng của nữ ca sĩ. Thấy cửa đã bị khóa trái nhưng gọi mãi không có ai mở cửa, em trai Hoan Hoan liền báo cảnh sát.

Xót xa chuyện đời nữ ca sỹ tự tử bằng than củi - 2

Bên trong căn phòng của Hoan Hoan, chiếc bồn đựng than nướng đặt trên tấm vải trắng

Được biết, tình cảm giữa nữ nghệ sỹ đoản mệnh với cha đẻ rất gần gũi. Sau khi cha lâm trọng bệnh và qua đời, Hoan Hoan cảm thấy đau khổ và không chấp nhận sự thật đau đớn này.

Em trai nữ ca sĩ nhận định, rất có thể chị gái anh vì tình cảm quá sâu nặng dành cho cha nên đã coi nhẹ tính mạng, đồng thời cũng là cách để giải thoát nỗi buồn.

Về người bạn trai đi cùng Hoan Hoan mua than củi, em trai nữ ca sĩ nói: "Tôi không rõ anh ta là ai và cũng không dám khẳng định".

Tiếc thương nữ ca sỹ, diễn viên đoản mệnh

Sau khi thông tin nữ ca sĩ Hoan Hoan qua đời, thành viên nhóm nhạc thần tượng Tiểu ngũ hổ là nam ca sĩ, diễn viên Ngô Kỳ Long, người tình tin đồn của Hoan Hoan một thời, đã đăng di ảnh đồng nghiệp trên blog để tưởng niệm cũng như cầu chúc nữ ca sĩ yên nghỉ nơi chín suối.

Xót xa chuyện đời nữ ca sỹ tự tử bằng than củi - 3

Nhóm Vui buồn và Tiểu ngũ hổ thời kỳ đỉnh cao.

Một thành viên khác trong nhóm Tiểu ngũ hổ là Tô Hữu Bằng cũng đã đăng ảnh của Hoan Hoan và gửi lời chia buồn tới gia đình nữ ca sĩ. Trong khi đó, nam ca sĩ kiêm diễn viên Trần Chí Bằng của nhóm Tiểu ngũ hổ cũng viết lời từ biệt trên blog cá nhân: "Chúng ta từng nắm tay nhau tình chị em, sao giờ lại chứng kiến cảnh người ra đi. Chúc chị yên nghỉ, Hoan Hoan Vu Giai Hủy".

Thành công sự nghiệp, lận đận đường tình duyên

Nhóm nhạc nữ hai thành viên Vui Buồn do nữ ca sĩ Thái Vũ Luân (nghệ danh Ưu Ưu) và Vu Giai Hủy (Hoan Hoan) thành lập nên. Những năm 1988 - 1990 là thời kỳ đỉnh cao của nhóm Vui Buồn với 2 album nhạc ghi dấu tên tuổi của nhóm.

Hai thành viên từng kết hợp với nhóm Tiểu ngũ hổ cùng phát hành album Chúc mừng năm mới. Sau khi album này ra mắt, nhóm Tiểu ngũ hổ bắt đầu trở nên nổi tiếng khắp Đài Loan và Trung Quốc đại lục, trở thành nhóm nhạc thần tượng của biết bao chàng trai cô gái một thời.

Ngoài vai trò ca sĩ, Hoan Hoan còn tham gia đóng phim như vai diễn Liễu Nha Nhi phim Kinh thành tứ thiếu (1991), hợp tác chung với các diễn viên Dương Chí Vỹ, Kim Siêu Quần...

Một năm sau cô vào vai  Lý Nguyên Chỉ trong bộ phim Thư kiếm ân cừu lục phiên bản Hà Gia Kính. Năm 1999 cô lại hóa Hà Ngạc Hoa trong Bạch phát ma nữ, diễn cùng với Trương Trí Lâm, Tưởng Cần Cần, Trương Hằng... Bộ phim Hoài Ngọc công chúa (2000) cũng có sự tham gia của Hoan Hoan trong vai Thành Doanh.

Xót xa chuyện đời nữ ca sỹ tự tử bằng than củi - 4

Hoan Hoan (trái) trong phim Hoài Ngọc công chúa.

Hoan Hoan từng trải qua hai cuộc hôn nhân, nhưng không lần nào yên ả. Trước khi kết hôn với nam diễn viên xứ Đài Giang Quốc Tân (năm 2004), Hoan Hoan từng có một con trai và một con gái. Sau đó, họ có thêm một cô con gái chung nhưng không kéo dài cuộc hôn nhân này. Năm 2009, cặp đôi chính thức ly hôn vào tháng 9 do vấn đề tài chính.

Xót xa chuyện đời nữ ca sỹ tự tử bằng than củi - 5

Hoan Hoan cùng mái ấm nhỏ với nam diễn viên Giang Quốc Tân.

Ngày 30/9/2009, khi ghi hình talkshow Kangxi comimg, ca sỹ Trương Khắc Phàm (thành viên nhóm nhạc Hồng hài nhi thuở bé) đã tiết lộ tình cảm mà anh dành cho Hoan Hoan từ khi mới 16 tuổi. Từ thời điểm này, câu chuyện tình của họ liên tục được báo giới nhắc đến và thường xuyên gán ghép hai người với nhau.

Xót xa chuyện đời nữ ca sỹ tự tử bằng than củi - 6

Trương Khắc Phàm và Hoan Hoan trên chương trình Kangxi coming năm 2009

Tuy nhiên, dường như "ông tơ bà nguyệt" không mang đến may mắn cho Hoan Hoan, bởi cô vẫn đi về lẻ bóng và gặp nhiều biến cố tâm lý trong khoảng thời gian sau đó.

Về phần Trương Khắc Phàm, câu chuyện được anh tiết lộ trên truyền hình cũng được xem là "chiêu PR" hay hiệu ứng chương trình. Khán giả đa phần coi đó là thông tin giải trí vui vẻ, không đặt nhiều hy vọng cho chuyện tình của họ được nối lại.

Video ca khúc "Hai thế giới" tưởng nhớ Hoan Hoan do Trương Khắc Phàm thể hiện:

Một số hình ảnh của Hoan Hoan và nhóm nhạc Tiểu ngũ hổ:

Xót xa chuyện đời nữ ca sỹ tự tử bằng than củi - 7

Xót xa chuyện đời nữ ca sỹ tự tử bằng than củi - 8

Hai thành viên nhóm Vui Buồn là Hoan Hoan và Ưu Ưu.

Xót xa chuyện đời nữ ca sỹ tự tử bằng than củi - 9

Xót xa chuyện đời nữ ca sỹ tự tử bằng than củi - 10

Xót xa chuyện đời nữ ca sỹ tự tử bằng than củi - 11

Xót xa chuyện đời nữ ca sỹ tự tử bằng than củi - 12

Xót xa chuyện đời nữ ca sỹ tự tử bằng than củi - 13

Xót xa chuyện đời nữ ca sỹ tự tử bằng than củi - 14

Nụ cười trong sáng trên gương mặt Hoan Hoan đã tắt nhưng hình ảnh của cô vẫn còn đọng mãi trong tâm trí người  hâm mộ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Nam ([Tên nguồn])
Ngôi sao ca nhạc châu Á Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN