Trận đấu nổi bật

elena-vs-jasmine
Porsche Tennis Grand Prix
Elena Rybakina
2
Jasmine Paolini
1
alexander-vs-cristian
BMW Open
Alexander Zverev
0
Cristian Garin
2
cameron-vs-tomas-martin
Barcelona Open Banc Sabadell
Cameron Norrie
0
Tomas Martin Etcheverry
2
sloane-vs-yue
Open Capfinances Rouen Métropole
Sloane Stephens
2
Yue Yuan
0
felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jan-Lennard Struff
-
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
2
Emma Raducanu
0
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
1
Dusan Lajovic
2
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
2
Coco Gauff
1
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
2
Mirra Andreeva
0

“Tia chớp” Usain Bolt cảnh báo các đối thủ

Ngôi sao Usain Bolt và HLV Glen Mills tin rằng VĐV chạy nước rút người Jamaica có thể chạy nhanh hơn và phá vỡ mọi kỷ lục tại giải vô địch thế giới vào năm 2015 và tại Olympic mùa hè ở Rio de Janeiro vào năm 2016.

Bolt không nghĩ đã tới giới hạn của bản thân về tốc độ

Đã 5 năm qua trôi qua kể từ ngày Usain Bolt thiết lập kỷ lục thế giới trên đường chạy 100m với thành tích 9.58 giây và 200 m với thời gian 19.19 giây tại giải vô địch thế giới ở Berlin. Và mùa giải này bắt đầu muộn với Bolt, khi anh phải hồi phục thể lực sau ca tiểu phẫu ở chân và sau một chấn thương gân kheo.

VĐV cao kều người Jamaica đã phải mất 9 tuần nghỉ ngơi sau ca phẫu thuật chân trái hồi tháng Ba vừa qua. Mặc dù mới trở lại sau chấn thương nhưng theo trang Times of India, VĐV điền kinh 27 tuổi tin rằng anh hoàn toàn có thể đạt phong độ cao tại cuộc đua nước rút ở Đại hội thể thao khối Thịnh vượng chung đang diễn ra ở Glasgow.

“Tôi không nghĩ mình đã tới giới hạn của bản thân về tốc độ. Mỗi năm tôi đều dính chấn thương ở một vài thời điểm của mùa giải. Chính vì vậy, bí quyết của tôi chính là phải kiên nhẫn chờ đợi bình phục chấn thương, tập trung tối đa trên đường chạy và không để bất kỳ điều gì làm phân tâm”, Bolt tự tin nói.

“Tia chớp” Usain Bolt cảnh báo các đối thủ - 1

Mặc dù mới trở lại sau chấn thương nhưng Bolt (phải) vẫn rất tự tin vào phong độ của mình

Bất chấp tình hình chấn thương khiến VĐV chạy nhanh nhất thế giới phải bỏ qua 2 cự ly 100m và 200m sở trường và chỉ tham dự 4x100m tiếp sức tại ngày hội thể thao đang diễn ra ở Scotland nhưng cả HLV lâu năm Glen Mills và chính bản thân Bolt vẫn tự tin anh hoàn toàn có thể vượt qua thành tích tốt nhất của mình trên đường chạy này trước đây.

“Tôi nghĩ tất cả chúng ta vẫn chưa thấy tốc độ nhanh nhất của Bolt. Anh ấy có thể đạt thành tích tốt hơn nếu ở tình trạng thể lực sung mãn nhất và không dính chấn thương trong quá trình chuẩn bị cho các giải đấu”, HLV Glen Mills, người đã dẫn dắt Bolt tới 6 tấm HCV Olympic, cũng như 8 thắng lợi áp đảo trong 10 lần tham dự các giải vô địch thế giới từ năm 2007, chia sẻ.

Đây rõ ràng là những “cảnh báo” của thầy trò Usain Bolt cho các đối thủ khi “Tia chớp” đang muốn hướng tới những đỉnh cao mới trong tương lai.

Tại Thế vận hội diễn ra ở Trung Quốc (2008) cũng như ở London, Anh sau đó 4 năm, Bolt đều giành thắng lợi ở cả 3 nội dung 100m, 200m và 4x100m tiếp sức. Với kỷ lục thế giới 9,58” ở đường đua 100m, tốc độ của Bolt được ước tính vào khoảng 44,7 km/h trong khi vận tốc trung bình của “Tia chớp đen” trong cả đường chạy là 37,5 km/h.

Đây là lý do mà những đoạn clip về những màn trình diễn siêu việt của VĐV 28 tuổi trên Youtube luôn đạt ngưỡng truy cập “khủng”, có những clip đạt hơn 10 triệu lượt theo dõi cũng những bình luận cho rằng Bolt đang thách thức tất cả những giới hạn của con người.

“Tia chớp” Usain Bolt cảnh báo các đối thủ - 2

Bolt tin rằng thời kỳ hoàng kim của mình chưa tới

Chờ câu trả lời của "Tia chớp đen"

Nếu có thể tham dự đường chạy 100m tại Commonwealth Games năm nay, đối thủ duy nhất có thể đe dọa tấm HCV của Bolt chính là người đồng hương của anh – Yohan Blake, người từng tới ngưỡng 9,7” và 9,69” ở cự ly này.

Tuy nhiên, Blake không tham dự ngày hội thể thao khối thịnh vượng chung 2014.Ở nội dung tiếp sức 4x100m, đội tuyển Jamaica được đánh giá gần như không có đối thủ với những gương mặt có tốc độ nhanh nhất thế giới.

Tất cả đều còn nhớ tuyển Anh đã giành HCV tại kỳ Commonwealth Games gần nhất diễn ra tại Delhi với thành tích 38,74”, ngang với mốc thời gian giúp họ cán đích ở vị trí thứ nhì tại Olympic London 2012 (sau khi đội tuyển Canada bị loại) – trong khi đội tuyển giành HCV tất nhiên là Jamaica cùng con số đầy ấn tượng 36,84”.

Vào ngày 25/7 vừa qua, Bolt đã rời Jamaica để tới Scotland, chuẩn bị tham dự nội dung chạy 4x100m tiếp sức diễn ra vào ngày 1/8 tới. Sẽ là điều đáng tiếc bởi “Tia chớp đen” không thể có màn so tài cùng Justin Gatlin, VĐV người Mỹ đang thống trị các giải điền kinh năm nay với thành tích tốt nhất năm ở đường đua 100m là 9,80” và 19,68” ở cự ly 200m.

“Tôi thật sự không quan tâm tới phong độ của Gatlin. Tôi nghĩ là Justin đang nỗ lực làm tốt việc của anh ấy và tất nhiên tôi cũng cần phải hoàn thành mục tiêu của mình. Tôi sẽ trở lại và hoàn tất các giải đấu năm nay trước khi hướng tới những mốc mới vào các mùa giải tiêp theo”, Bolt nói.

Vấn đề là Bolt luôn biết cách chứng tỏ bản lĩnh và tốc độ “thần sầu” của mình trước những câu hỏi nghi vấn về phong độ từ dư luận. Thành công ở kỳ Olympic London 2012 là ví dụ điển hình khi “Tia chớp đen” trở thành VĐV đầu tiên trên thế giới bảo vệ thành công tấm HVC ở nội dung 100m và 200m.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Tùng - Phạm Ngọc (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN