Vụ "trút mưa dao” vào người yêu: Cái chết được báo trước

Trước khi bị người yêu giết hại dã man trong nhà nghỉ, cô gái đã lên Facebook viết status cầu cứu.

Liên quan đến vụ án mạng gây rúng động dư luận tại nhà nghỉ Hoa Mai (đường Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) vào chiều 18/4, nạn nhân là chị N.T.H.T. (21 tuổi, quê Đắk Lắk, SV năm 3, trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng) trước khi bị người yêu giết đã viết 1 dòng status cầu cứu lên trang Facebook cá nhân.

Dòng status có nội dung "Có ai làm Công an ở Đà Nẵng không. Còn ai chưa ngủ thì comment dùm mình với" được đăng vào khoảng 1h sáng cùng ngày xảy ra vụ án. Tuy nhiên, khi bạn bè, người thân của T. comment lại hỏi thăm thì T. không trả lời.

Vụ "trút mưa dao” vào người yêu: Cái chết được báo trước - 1

Dòng status cầu cứu T. đăng trên trang Facebook cá nhân.

Bạn của T. cho biết, vào tối 17/4, nghi phạm trong vụ án cũng là người yêu của T. là Lê Ngọc Tú (22 tuổi, trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) đã tìm đến phòng trọ của T. để gây sự, đuổi đánh chị T. Rất may mọi người can ngăn kịp thời.

Cũng trên Facebook cá nhân của T., khoảng từ cuối tháng 3 tới ngày xảy ra vụ án, T. thường đăng những dòng status như: “Cảm xúc chua xót nhất không phải là ghen, mà chính là không có quyền để ghen”; “Mệt mỏi”; “Cứ tưởng mình quan trọng với ai đó lắm, nhưng thực ra mình chẳng là gì cả.”; “Sinh ra làm phụ nữ vốn đã là khổ, nhưng chọn nhầm người đàn ông của đời mình thì còn khổ hơn”…

Theo bạn của T., vì quá áp lực và mệt mỏi nên cô gái đã nhất quyết đòi chia tay. Đến chiều 18/4, Tú đưa T. vào nhà nghỉ và níu kéo tình xưa nhưng T. vẫn nhất quyết không thay đổi và vụ án mạng xảy ra.

Vụ "trút mưa dao” vào người yêu: Cái chết được báo trước - 2

Lê Ngọc Tú đang được điều trị tại bệnh viện.

Ngày 20/4, Công an quận Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP.Đà Nẵng đã thụ lý vụ án. Hiện tại sức khỏe của Lê Ngọc Tú đang tiến triển tốt. Hôm nay (21/4), PC45 sẽ làm việc với Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, nếu sức khỏe của Tú đã ổn định, cơ quan chức năng mới tiến hành các bước điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Lâm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN