ĐH Quy Nhơn: Nhận hơn 130 triệu để “chạy điểm” cho SV

Một chuyên viên Phòng Đào tạo Trường ĐH Quy Nhơn đã nhận số tiền 132 triệu đồng từ 71 sinh viên để “chạy điểm”, “hô biến” sinh viên từ rớt thành đậu, từ khá thành giỏi.

Theo báo cáo ĐH Quy Nhơn gửi cho Bộ GD&ĐT, ông Nguyễn Ngọc Danh, Thạc sĩ Công nghệ thông tin - chuyên viên Phòng Đào tạo Trường ĐH Quy Nhơn đã nhận số tiền 132 triệu đồng từ 71 sinh viên để “chạy điểm”, “hô biến” sinh viên từ rớt thành đậu, từ khá thành giỏi.

Cũng theo báo cáo của ĐH Quy Nhơn, sau khi phát hiện 2 trường hợp có sự chênh lệch điểm giữa bảng điểm gốc và bảng điểm cơ sở dữ liệu Nhà trường, PGS.TS Nguyễn Hồng Anh - Hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn quyết định thành lập Tổ thanh tra, kiểm tra toàn diện kết quả học tập của sinh viên tốt nghiệp năm 2014.

Kết quả, đã phát hiện 71 sinh viên được nâng điểm; trong đó, 11 sinh viên chưa tốt nghiệp, 60 sinh viên đã tốt nghiệp. Trong số 60 sinh viên đã tốt nghiệp thì 42 sinh viên từ chưa đủ điều kiện tốt nghiệp thành tốt nghiệp; 14 sinh viên tốt nghiệp từ loại trung bình thành loại khá; 4 sinh viên tốt nghiệp sai điểm trung bình chung (không sai xếp loại).

Theo khai nhận của ông Danh với lãnh đạo nhà trường: Ông đã đột nhập vào cơ sở dữ liệu của trường để thực hiện hành vi nâng điểm cho 71 sinh viên và nhận số tiền “lót tay” 132 triệu đồng.

Như chúng tôi đã thông tin, cuối tháng 6/2014 - thời điểm xét tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp năm 2014 - hiện tượng điểm xét tốt nghiệp của nhiều sinh viên được thông báo trên mạng nội bộ của ĐH Quy Nhơn cao hơn so với điểm gốc của các khoa bị phát hiện.

Sau khi vụ việc vỡ lở, trước sức ép của sinh viên và dư luận, lãnh đạo Trường ĐH Quy Nhơn đã xác minh, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Nhung ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN