Thi toán học trẻ quốc tế, Việt Nam giành giải kỷ lục

Tại kỳ thi Toán học trẻ quốc tế tổ chức tại thành phố Dejoun (Hàn Quốc) từ ngày 21/7 đến 26/7, đoàn học sinh Việt Nam đạt được thành tích cao nhất từ trước đến nay với ba huy chương vàng, bốn huy chương bạc, tám huy chương đồng. Một em đạt điểm tuyệt đối 150/150.

Đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi lần này gồm 20 học sinh đến từ trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Ba huy chương vàng thuộc về các em: Phan Minh Đức, Hoàng Nguyễn Minh Phương và Nguyễn Nga Nhi. 

Thi toán học trẻ quốc tế, Việt Nam giành giải kỷ lục - 1

Đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi Toán học trẻ quốc tế.

Trong đó, Phan Minh Đức giành điểm tuyệt đối 150/150, Hoàng Nguyễn Minh Phương và Nguyễn Nga Nhi có điểm cao thứ 2 (140/150 điểm). Bốn học sinh giành huy chương bạc gồm: Đào Vũ Quang, Phạm Nam Khánh, Nguyễn Đăng Khôi, Chu Minh Hiếu. Tám huy chương đồng thuộc về các em Trịnh Đức Việt, Nguyễn Tuấn Hoàng, Lê Nhật Quang, Phạm Đức Long, Đỗ Hoàng Nam Hiếu, Hoàng Tùng, Mai Thiên An, Hoàng Anh Minh.

Theo Thầy Trần Phương - Phó Giám đốc thường trực Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng, người tham gia ôn luyện cho các em - cho biết, đây là thành tích cao nhất mà đoàn Việt Nam đạt được trong những lần tham dự.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hoài (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN