Thủ khoa đạt 30 điểm từng là “thần đồng” Toán học

“Khi thi online thường có đồng hồ đếm ngược ở bên cạnh màn hình, hết thời gian đề thi sẽ bị khóa. Thi theo hình thức này em có thể cọ xát với nhiều bạn bè trong nước. Đặc biệt, em có thể làm quen với áp lực thời gian trước khi kỳ thi đại học diễn ra”, thủ khoa đạt 30 điểm chia sẻ.

Ngày 21/7, Học viện Quân y công bố điểm thi khối quân sự (khu vực phía Bắc). Thủ khoa năm nay là thí sinh Nguyễn Văn Hinh, học sinh THPT Yên Định II, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa dự thi khối A ngành Y đa khoa với 29 điểm. Trong đó, điểm các môn Toán 9; Lý 9,75; Hóa 10. Hinh được cộng 1 điểm khu vực ưu tiên. Đến thời điểm hiện tại, Hinh là thí sinh đầu tiên trên cả nước đạt tổng điểm 30.

5 tuổi biết làm Toán phạm vi 100

Ngay khi nhận được thông báo đỗ thủ khoa của Học viện Quân y, Hinh phấn khởi, vỡ òa trong niềm vui sướng. “Sau khi thi xong, em tính toán mình chỉ được khoảng 27 đến 28 điểm. Em cũng không dám nghĩ mình lại đạt thủ khoa với 29 điểm. Đối với em điều đó quá bất ngờ”, Hinh nói.

Gia đình Hinh khi biết tin, cũng ngay lập tức mở một bữa tiệc nhỏ cùng người thân chia vui thành tích mà Hinh đạt được trong kỳ thi đại học. Bà Lê Thị Hường (40 tuổi), mẹ của Hinh cho biết, lúc nhỏ Hinh khá thông minh. Năm 5 tuổi, Hinh đã biết đến phép tính cộng trừ trong phạm vi 100. Điều này khiến nhiều người dân, bạn bè, thầy cô ngỡ ngàng. Hinh còn được người dân mệnh danh “thần đồng” Toán học.

“Ngày bé, hằng ngày Hinh có nhiều bạn cùng lứa đến chơi. Hinh thường đố các bạn làm phép toán cộng trừ. Dù chưa được thầy cô giáo, bố mẹ dạy nhưng Hinh có thể trả lời rất nhanh đáp án đúng”, bà Hường chia sẻ.

Thủ khoa đạt 30 điểm từng là “thần đồng” Toán học - 1

Thủ khoa đạt 30 điểm từng được mệnh danh là “thần đồng” Toán học (Ảnh nhân vật cung cấp).

Lớn lên, niềm say mê môn Toán học được phát huy, Hinh đạt nhiều giải trong các kỳ thi cấp tỉnh. Lớp 11, Hinh đạt giải nhì môn Hóa học cấp tỉnh. Năm lớp 12 thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán và đạt giải ba.

Hinh cho biết, năm cấp 3 Hinh học trường THPT Yên Định 2, cách nhà khoảng 6 km. Gia đình trồng 6 sào ruộng. Những lúc rảnh mẹ Hinh lại chạy chợ bán cá, bố Hinh  buôn bán trâu bò. Nhà Hinh có 2 anh chị em, trước Hinh chị gái đang học năm 4 Học viện Ngân hàng.

Thi online để làm quen áp lực thời gian

Trong 3 năm học cấp ba, Hinh cũng thường xuyên đến nhà thầy cô học thêm. Ngoài thời gian học trên lớp, mỗi tối Hinh dành khoảng 1 tiếng lên mạng thi online (thi trực tuyến) các môn Toán, Lý, Hóa. Theo Hinh, việc thi thử trực truyến rất hữu ích, hiệu quả. Đặc biệt, Hinh có thể chủ động về mặt thời gian, luyện thi bất cứ lúc nào mình thích.

“Khi thi online thường có đồng hồ đếm ngược ở bên cạnh màn hình, hết thời gian đề thi sẽ bị khóa. Như vậy, thi theo hình thức này em có thể cọ xát với nhiều bạn bè trong nước. Đặc biệt, em có thể làm quen với áp lực thời gian trước khi kỳ thi đại học diễn ra”, Hinh nói.

Hinh cho hay, trong quá trình học để kiến thức của mình được vững hơn, khi gặp phải những bài Toán khó, hoặc chỗ nào chưa hiểu Hinh đều ghi lại rồi mạnh dạn hỏi thầy cô, bạn bè. Kể cả trong quá trình thi thử trực tuyến, gặp bài toán mới, chưa biết cách làm thì ngay ngày hôm sau Hinh mang câu hỏi lên nhờ thầy cô phân tích, dạy cách làm.

Kỳ thi đại học, Hinh dự thi hai khối A và B. Khối A, Hinh dự thi ngành Y Đa khoa, Học viện Quân y. Khối B, thi ngành Y Đa khoa, Đại học Y Hà Nội.

Nói về lý do chọn đăng ký và dự thi Học viện Quân y, Hinh kể, năm lớp 11, mẹ em từng mắc bệnh nặng phải phẫu thuật. Cả nhà ai cũng thấp thỏm lo lắng.

“Lúc đó em cũng lo lắng và thương cho mẹ. Rồi bất chợt em nghĩ, nếu mình là bác sĩ sẽ chăm sóc sức khỏe cho gia đình. Thêm nữa, ngành y cũng cho bản thân một công việc ổn định sau khi ra trường”, Hinh chia sẻ.

Hiện tại Hinh đang chờ điểm thi khối B, trường Đại học Y Hà Nội. Hinh nói: “Khối B em làm bài thi khá tốt. Nếu có cơ hội đỗ tiếp vào trường Y em sẽ bàn bạc kỹ với gia đình để chọn trường học phù hợp”.

Tra cứu trọn gói Điểm chuẩn - Điểm thi - Xếp hạng, soạn tin:

DT SốBáoDanh gửi 8702

VD: Thí sinh thi ĐH Bách khoa có số báo danh là BKAA123456, soạn tin:

DT BKAA.123456 gửi 8702

(Bấm xem chi tiết bấm đây)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Tuyển sinh đại học cao đẳng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN