Giày đẹp, bao nhiêu cho đủ?

Sự kiện: Giày dép

Câu trả lời là không bao giờ đủ, với cả những người đam mê thời trang và yêu thích ở mức vừa phải.

Giày thời trang, bên cạnh mục đích là mặc cho hợp với quần áo, nâng đỡ đôi chân thì còn như món phụ kiện thể hiện cá tính của chủ nhân, độ sành điệu cũng như khả năng săn lùng điệu nghệ.

Nếu đã trót ham thích giày dép, bạn sẽ phải cắn răng chi một khoản không hề nhỏ cho thú vui này, thậm chí còn tốn kém hơn quần áo. Nhưng cho dù với túi tiền ở mức vừa phải, bạn vẫn chẳng bao giờ cần lo về việc thiếu giày dép để mang trong dịp này dịp kia, miễn là bạn đảm bảo mình đã sở hữu những kiểu giày dưới đây.

1. Giày cao gót màu đen và màu nude

Hai trong số những kiểu giày thần kỳ bạn có thể mang cùng với mọi trang phục, mọi hoàn cảnh và thích hợp với mọi kiều chân. Dù nhiều hay ít tiền, hãy chắc chắn mình đã có trên kệ hai đôi giày loại này để giúp bạn ứng phó trong mọi tình huống.

Giày cao gót màu đen hoặc nude còn giúp chân người mang như dài hơn nên bạn có thể thường xuyên mang mà không sợ nhàm chán hoặc mất thẩm mỹ.

Giày đẹp, bao nhiêu cho đủ? - 1

Giày đẹp, bao nhiêu cho đủ? - 2

Giày cao gót đen và nude rất dễ phối đồ

2. Dép tông cao gót

Dép tông là kiểu dép đơn giản, dễ đi và quen mặt trong mùa hè. Nhưng nhiều người thú nhận rằng kiểu dép này không được lịch sự và tôn dáng cho lắm. Vì vậy, nhiều người chọn mua tông cao gót thay vì kiểu dép tông bệt thông thường.

Một chút gót sẽ khiến dáng đi của các nàng thêm đẹp, mặc đồ thêm điệu và trông vẫn lịch sự hơn và dép tông bệt loẹt loẹt bạn thường đi.

Giày đẹp, bao nhiêu cho đủ? - 3

Nên thay dép tông thấp bằng tông có gót

3. Giày búp bê

Đôi giày thần kỳ có thể đi với mọi bộ đồ, diện suốt 4 mùa bất kể đông hay hè. Với những chất liệu mềm mai, chắc chắn, giày búp bê không chỉ xinh xắn mà còn rất tốt cho đôi chân các cô gái khi phải đi lại nhiều.

Giày đẹp, bao nhiêu cho đủ? - 4

Giày búp bê tiện lợi và hợp với nhiều trang phục

4. Giày đi bộ

Không phải giày thể thao, mỗi cô gái nên “thủ” sẵn cho mình một đôi giày đi bộ thật tốt, phòng những trường hợp như đi dạo phố trong khoảng thời gian dài, đi mua sắm cả ngày trời hay đôi khi là thay đổi phong cách một chút.

Ngày nay, giày đi bộ có rất nhiều kiểu dáng, màu sắc đẹp không kém gì những đôi giày thời trang đích thực và cũng không hiếm cô gái chọn nó cho phong cách thường nhật của mình, thay vì giày cao gót hay giày điệu đà.

Giày đẹp, bao nhiêu cho đủ? - 5

Nên có một đôi giày đi bộ thật tốt để bảo vệ đôi chân

5. Giày đi mưa

Tại Việt Nam, đây là kiểu giày chưa mấy thông dụng nhưng thực sự bạn nên sắm cho mình một đôi giày đi mưa, nếu không muốn những đôi giày đắt giá bằng nỉ, da lộn của mình trở thành chiếc xuồng di động trong ngày mưa gió. Với chất liệu bằng nhựa dẻo hoặc cao su, giày dép đi mưa tuyệt đối không thấm nước và màu sắc rực rỡ của nó cũng khá thú vị cho những ai lần đầu làm quen với loại giày này.

Giày đẹp, bao nhiêu cho đủ? - 6

Giày đi mưa không thể thiếu cho lúc mưa gió

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Phương ([Tên nguồn])
Giày dép Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN