Ngọt ngào như phong cách nàng tiên Nhật Bản

Sự kiện: Mũ – Nón

Nhắc tới phong cách Fairy kei, người ta nhớ ngay đến những nét vẽ hoạt hình đáng yêu ở xứ sở hoa anh đào.

Trong làng thời trang thế giới, giới trẻ Nhật Bản nổi lên với bốn phong cách kì lạ nổi bật nhất tại Harajuku. Đó là Fairy kei (phong cách nàng tiên), Lolita (phong cách búp bê), Gal (phong cách quái dị) và Schoolgirl (phong cách nữ sinh).

Trong đó, Fairy kei nổi bật lên nhờ nét nhí nhảnh, đáng yêu, rất hợp với những cô gái trẻ yêu thích truyện tranh, phim hoạt hình.

Ra đời từ đầu thập niên 2000, Fairy kei được cho là ảnh hưởng mạnh bởi phong cách nhạc pop những năm 80. Cửa hàng theo phong cách nàng tiên xuất hiện đầu tiên ở Nhật Bản là Spank! do Sayuri Tabuchi, một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong làng thời trang Nhật sáng lập.

Được thành lập vào ngày 22/5/2004, Spank! ban đầu là một cửa tiệm bán hàng thùng. Với một tình yêu lớn dành cho âm nhạc và văn hóa những năm 80, Sayuri đã phát triển Spank! và đưa Fairy kei trở thành một biểu tượng riêng biệt cho phong cách giới trẻ Nhật.

Ngọt ngào như phong cách nàng tiên Nhật Bản - 1

Phong cách Fairy kei ảnh hưởng mạnh bởi phong cách nhạc pop những năm 80

Ngọt ngào như phong cách nàng tiên Nhật Bản - 2

Cửa hàng theo phong cách nàng tiên xuất hiện đầu tiên ở Nhật Bản là Spank! do Sayuri Tabuchi sáng lập.

Ngọt ngào như phong cách nàng tiên Nhật Bản - 3

Một bộ trang phục theo phong cách nàng tiên được bày bán.

Điều khiến Fairy kei khác biệt với những phong cách khác là bảng màu. Đa phần những trang phục và phụ kiện đều sử dụng những gam màu pastel hoặc màu huỳnh quang tạo cảm giác tỏa sáng. Và đặc điểm nhận biết của những tín đồ thời trang theo phong cách này là họ tránh càng xa màu tối càng tốt.

Nhiều nhà thiết kế nhận định có thể coi Fairy kei là phong cách cho trẻ em vì đa phần tóc, trang sức, quần áo, túi, giày, tất,… đều được thiết kế với mẫu mã trẻ trung, dễ thương như đồ của những nàng tiên bé nhỏ.

Trang phục của một cô gái theo phong cách nàng tiên đa phần là váy voan bồng bềnh hoặc những mẫu quần màu mè, diêm dúa được đính đầy phụ kiện đáng yêu như gấu bông, hoa. Khi trời lạnh, áo hoodie hay cardigan hoạt hình là lựa chọn hàng đầu của những cô gái theo phong cách này.

Bên cạnh đó, các fairy girl cũng rất thích phối quần áo nhiều lớp. Vì với Fairy kei, càng nhiều màu đồng nghĩa với việc bạn sẽ càng nổi bật trên đường phố như một cây kẹo bông vậy.

Về họa tiết trang phục, đa phần là các hình họa nổi bật như chấm bi, kẻ sọc, trái tim, ngôi sao, cầu vồng. Những hình hoạt họa được lấy cảm hứng từ dòng đồ chơi châu Âu những năm 80 cũng được đưa thành họa tiết trên trang phục như: bé dâu, búp bê Barbie, Rainbow Brite,…

Ngọt ngào như phong cách nàng tiên Nhật Bản - 4

Những trang phục và phụ kiện đều sử dụng những gam màu pastel hoặc màu huỳnh quang tạo cảm giác tỏa sáng.

Ngọt ngào như phong cách nàng tiên Nhật Bản - 5

Tín đồ thời trang theo phong cách này tránh xa mầu tối.

Ngọt ngào như phong cách nàng tiên Nhật Bản - 6

Họ thích những phụ kiện khá kì lạ và hơi hướng phim hoạt hình.

Ngọt ngào như phong cách nàng tiên Nhật Bản - 7

Với những cô nàng theo phong cách này, họ không ngần ngại trở nên khác biệt đến mức kì cục trên đường phố.

Giầy dép được những cô gái Fairy girl dùng khá thoải mái về kiểu dáng tùy theo thời tiết. Nhưng dù là giày búp bê hay sneakers, chỉ cần đôi giày đó mang màu sắc tươi sáng, nhẹ nhàng, dễ thương và hơi có chút phi thực như phim hoạt hình.

Về phụ kiện, Fairy kei ưa chuộng tôn chỉ “càng nhiều càng tốt”. Mỗi “cô tiên” đều mang lên người rất nhiều phụ kiện như vòng tay, vòng cổ, trâm cài, móc khóa cỡ lớn.

Một điều thú vị về phong cách này là tín đồ thời trang được khuyến khích đeo những chiếc kính mắt to có màu sắc rực rỡ hoặc hình dáng dễ thương. Túi xách có thể là túi hoạt hình hoặc đơn giản là một chiếc túi với gam màu pastel (gam màu nhẹ) truyền thống.

Điều tuyệt vời nhất khiến phong cách nàng tiên được yêu mến là bạn có thể tận dụng được rất nhiều đồ cũ để chế tạo ra phụ kiện mới. Chỉ cần những tuýp keo nhũ, ren, mảnh vải có họa tiết xinh xắn, hạt nhựa…  đã đủ để sáng tạo ra rất nhiều trang sức đi kèm.

Ngày nay ở Nhật, không chỉ có những cô gái mà ngày càng xuất hiện thêm nhiều chàng trai fairy kei. Thay vì mặc váy,họ chọn những chiếc quần ống rộng màu trắng hoặc pastel vẽ hình họa,đi kèm với áo phông hoặc áo len dễ thương. Phụ kiện lủng lẳng, giày pastel, vậy là những chàng trai fairy đã sẵn sàng xuống phố!

Ngọt ngào như phong cách nàng tiên Nhật Bản - 8Ngọt ngào như phong cách nàng tiên Nhật Bản - 9

Ngày nay không chỉ có những cô gái mà nhiều chàng trai cũng say mê phong cách nàng tiên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Trang (Theo Tokyo Fashion) ([Tên nguồn])
Mũ – Nón Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN