Sao Việt bạo gan chèo "thuyền nan" ra "biển lớn"

Không có ekip hỗ trợ, không có người tư vấn hướng dẫn, sao Việt cứ mãi loay hoay với ước mơ đưa tên tuổi của mình vươn ra thế giới.

Cùng ngồi trên ghế nóng của chương trình Ngôi sao Việt nhưng nếu Phương Thanh chỉ có một mình, tự xoay sở mọi việc thì nữ hoàng nhạc phim người Hàn Quốc - Baek Ji Young lại có cả một ekip hỗ trợ phía sau. Họ chọn cho cô từng bộ trang phục sao cho phù hợp với từng buổi ghi hình, vuốt từng lọn tóc để sao cho cô trở nên duyên dáng nhất. Sau đó, trong các buổi ghi hình luôn có một người trong ekip ngồi cạnh Baek Ji Young. Người này cũng xem các phần thi của các thí sinh, sau đó, họ sẽ trao đổi với nữ diva xứ kim chi để giúp cô đưa ra những nhận xét sắc sảo nhất.

Chứng kiến những gì mà Beak Ji Young có mới ngậm ngùi thương cho các nghệ sỹ Việt. Đa phần họ đều phải tự thân vận động và tự xoay sở trong hoàn cảnh gần như là "tay không bắt giặc". Thế nên, ước mơ bước ra thế giới của họ luôn trắc trở, thậm chí có người còn bị thân bại danh liệt.

Đơn Dương thân bại danh liệt vì đóng phim Hollywood

Đơn Dương từng là một diễn viên được rất nhiều các đạo diễn yêu thích. Ở anh dường như hội tụ mọi yếu tố để trở thành một ngôi sao: sự đam mê cháy bỏng, khả năng diễn xuất và ngoại hình. Đạo diễn Lưu Trọng Ninh đã từng đánh giá, Đơn Dương là diễn viên Việt hiếm hoi có một vẻ đẹp đầy nam tính.

Vị đạo diễn này kể, khi mời anh tham gia phim Canh Bạc, ông đã nhiều lần phát điên lên vì có những hôm quay phim, hàng nghìn nữ sinh đã kéo đến nhìn Dơn Dương. Họ không chỉ ngắm anh mà còn liên tục kêu to:  "Anh có nụ cười đẹp thế! Nụ cười của anh cực kỳ đẹp! Cười đẹp thế!".

Sao Việt bạo gan chèo "thuyền nan" ra "biển lớn" - 1

Đơn Dương trong phim Mê thảo thời vang bóng

Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Đơn Dương đã tham gia khoảng gần 40 phim. Trong đó, có những có những phim được đánh giá là đỉnh cao của điện ảnh Việt như: Canh bạc, Ngõ đàn bà, Dấu ấn của quỷ, Lời thề, Mê Thảo thời vang bóng, Đời cát... Cái tên của Đơn Dương cũng từng vượt ra khỏi biên giới và được các đạo diễn Hollywood chú ý khi anh tham gia bộ phim Ba mùa của đạo diễn Tonny Bùi.

Cứ tưởng, sự nghiệp diễn xuất của Đơn Dương sẽ vì thế mà lên như diều gặp gió. Ai ngờ, đó lại trở thành bước ngoặt khiến cho con đường nghệ thuật của anh đứt đoạn và cuộc đời anh bị đẩy vào giông tố.

Khoảng đầu những năm 2000, Đơn Dương tham gia phim Chúng tôi từng là người lính và phim Rồng Xanh của các đạo diễn Hollywood. Hai bộ phim này đã có những chi tiết không trung thực về cuộc chiến tranh Việt Nam. Điều cay đắng ở chỗ, bộ phim sau khi được hoàn thành khác rất xa so với kịch bản gốc lúc Đơn Dương nhận đóng.

Sao Việt bạo gan chèo "thuyền nan" ra "biển lớn" - 2

Đơn Dương trong phim Chúng tôi từng là người lính

Để tránh áp lực, Đơn Dương chọn cách sang Mỹ. Ban đầu anh cũng có ý định tiếp tục làm diễn viên nhưng cánh cửa Hollywood đã không chào đón anh. Thay vào đó, anh liên tục dính vào các scandal liên quan tới ái tình.

Cuối năm 2011, Đơn Dương trút hơi thở cuối cùng ở Mỹ trong hoàn cảnh thân cô thế cô. Điều an ủi duy nhất là tro cốt của anh đã được người thân mang về Việt Nam chôn cất, đúng theo nguyện ước cuối đời của anh.

Sao Việt bạo gan chèo "thuyền nan" ra "biển lớn" - 3

Niềm an ủi cuối cùng của Đơn Dương là anh được chôn cất tại quê nhà

Thanh Bùi và ước mơ đoạt giải Grammy

Là con cả trong một gia đình Việt nhập cư tại Úc, với sự nỗ lực không ngừng, Thanh Bùi đã từng bước khẳng định được tài năng của mình.

Thành công đầu tiên mà giọng ca của Where did we go wrong đạt được là việc lọt vào top 8 của Australian idol. Thành công đó đã trở thành một bước đêm hoàn hảo để anh bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp và tỏa sáng với tư cách là một ca sỹ, nhạc sỹ và nhà sản xuất.

Sao Việt bạo gan chèo "thuyền nan" ra "biển lớn" - 4

Thanh Bùi được đánh giá rất cao không chỉ về giọng hát mà còn là khả năng sáng tác

Năm 2010, Thanh Bùi có những hoạt động âm nhạc đầu tiên ở Việt Nam. Tài năng của anh nhanh chóng được đón nhận. Anh đã có sự kết hợp với những ngôi sao hàng đầu của showbiz Việt như Hồng Nhung, Hồ Ngọc Hà và gần đây nhất là Thu Minh. Vào năm 2013, Thanh Bùi cũng đã bắt tay hợp tác với ngôi sao hàng đầu của Thái Lan Tata Young.

Với những thành công đã đạt được, Thanh Bùi khẳng định, anh có đầy đủ các lợi thế để trở thành một ca sỹ quốc tế. Anh cũng chia sẻ tham vọng muốn trở thành ca sỹ Việt Nam đầu tiên đoạt giải Grammy.

Nam ca sỹ rất rất tự tin với ước mơ này - ước mơ mà với nhiều nghệ sỹ Việt thì đó là viển vông. Anh chia sẻ: "Tuy rằng đoạt giải Grammy quả thật rất khó, nhưng tại sao mình lại không dám đặt ước mơ? Con người chỉ có thể sống một lần thôi mà, 100 năm trước đâu ai nghĩ ra được rằng con người chúng ta có thể đặt chân lên mặt trăng? Với Thanh, không thành công không phải là vấn đề, vấn đề chính là chúng ta đã làm hết sức mình để thực hiện khao khát của mình, và sau đó sẽ không bao giờ cảm thấy nuối tiếc".

Sao Việt bạo gan chèo "thuyền nan" ra "biển lớn" - 5

Thanh Bùi đặt mục tiêu trở thành người Việt Nam đầu tiên đoạt giải Grammy

Năm 2013, Thanh Bùi tích cực hoạt động trong showbiz Việt. Anh cũng tỏa sáng trong vai trò HLV của The Voice Kids. Sang 2014, anh bắt đầu bắt tay vào thực hiện ước mơ chinh phục giải Grammy. Anh phải tự mình đứng ra lo mọi thứ, từ việc lựa chọn ekip tới việc tìm ra hướng đi cho riêng mình.

Sao Việt bạo gan chèo "thuyền nan" ra "biển lớn" - 6

Thanh Bùi cho hay, anh có đầy đủ điều kiện để biến ước mơ của mình thành hiện thực

Thanh Bùi có lẽ là ca sỹ Việt Nam đầu tiên đưa ra những phát ngôn và mục tiêu lớn lao như thế. Và đương nhiên, nó sẽ trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của công chúng. Người không ưa Thanh Bùi thì nguýt miệng bảo anh "nổ". Người yêu mến anh thì cũng chỉ dám rụt rè bày tỏ sự khích lệ tinh thần, bởi lẽ giải Grammy có lẽ là ước mơ xa tầm với đối với các nghệ sỹ Việt. Phần lớn trong số họ có lẽ, chẳng bao giờ dám nghĩ tưởng tới giải thưởng ấy khi mà mong ước vươn ra thị trường các nước trong khu vực cũng còn xa lắc xa lơ.

Video Thanh Bùi hát cùng Thu Minh ca khúc Where did we go wrong

Hellen Thanh Đào

Nữ diễn viên sinh năm 1983 này có cha là người Đài Loan, mẹ là Việt.  Cô sống với bà ngoại tại Việt Nam cho tới năm 14 tuổi mới trở lại Đài Loan. Hellen Thanh Đào từng học chuyên nghành kinh tế tại Đại học California (Mỹ).

Sao Việt bạo gan chèo "thuyền nan" ra "biển lớn" - 7

Hellen Thanh Đào có mẹ là người Việt Nam

Năm 22 tuổi, Hellen về Việt Nam và được đạo diễn Trần Cảnh Đôn mời tham gia phim Đô la trắng. Ngay trong bộ phim đầu tay này, cô đã nhận được giải thưởng Nữ diễn viên phụ được yêu thích nhất tại giải thưởng truyền hình HTV. Sau này, cô cũng tham gia một vài bộ phim truyền hình khác.

Tại Đài Loan, cô đã tham gia trong một vài phim truyền hình và 2 phim điện ảnh Dạ liên hương Mùa chim di cư.

Sao Việt bạo gan chèo "thuyền nan" ra "biển lớn" - 8

Hellen Thanh Đảo sexy trên thảm đỏ một LHP ở Đài Loan

Chưa hẳn đã là một nghệ sỹ ngôi sao thế nhưng mới đây, Hellen Thanh Đào đã gây bất ngờ khi tuyên bố trước khi lấy chồng, cô nhất quyết phải đoạt được ngôi Ảnh hậu (giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng thường niên lớn nhất Đài Loan mang tên Kim Mã). Đồng thời, nữ diễn viên này cũng khẳng định, sắp tới, cô sẽ đặt chân sang kinh đô điện ảnh Hollywood.

Không thể phủ nhận, Hellen Thanh Đào là người có tham vọng, có quyết tâm và sự kiên định - điều mà không phải nghệ sỹ Việt nào cũng có. Tuy nhiên, có lẽ để ước mơ đó thành sự thật, tất cả những điều đó vẫn là chưa đủ.

Sao Việt bạo gan chèo "thuyền nan" ra "biển lớn" - 9

Hellen Thanh Đào quyết giành ngôi Ảnh hậu trước khi nghĩ tới chuyện lập gia đình

Trang Khiếu mơ làm người mẫu quốc tế

Chỉ một thời gian ngắn sau khi đạt Ngôi vị Quán Quân của Vietnam's next top model, cái tên Khiếu Thị Huyền Trang gần như mất tích trên các sàn diễn trong nước. Thi thoảng, những người quan tâm tới cô nhận được những thông tin nhỏ giọt như cô đã sang New York để thử sức mình trong môi trường làm việc quốc tế.

Sao Việt bạo gan chèo "thuyền nan" ra "biển lớn" - 10

Trang Khiếu trở thành quán quân của Vietnam's next top model

Cái tên Huyền Trang chỉ thực sự hot khi thông tin cô đã chấm dứt hợp đồng với cty quản lý người mẫu - đơn vị tổ chức cuộc thi Vietnam's next top model, đồng thời không nhận được các phần thưởng mà lẽ ra với ngôi vị Quán quân, cô phải được nhận đầy đủ.

Bước qua những ồn ào đó, người ta thấy Huyền Trang xuất hiện trở lại. Cô đã thừa nhận mình quá vội vã khi chưa tạo được chỗ đứng trong làng thời trang trong nước, chưa có đủ kinh nghiệm mà đã muốn vươn ra biển lớn. Để làm lại từ đầu, Huyền Trang tích cực hoạt động trên các sàn catwalk của Việt Nam. Cô cũng tiếp tục ước mơ trở thành một người mẫu quốc tế khi liên tục đi casting cho  các show diễn của các nhà thiết kế thời trang nổi tiếng.

Sao Việt bạo gan chèo "thuyền nan" ra "biển lớn" - 11

Huyền Trang hoạt động tích cực trong làng thời trang Việt Nam

Mới đây thôi, Huyền Trang cũng đã nhận được những thành công bước đầu khi xuất hiện trong tuần lễ thời trang ở London, xuất hiện trên một tạp chí thời trang của xứ sở sương mù.

Những thành tích này của Huyền Trang là đáng kể so với những người mẫu Việt Nam. Tuy nhiên, nó còn rất khiêm tốn so với ước mơ trở thành một người mẫu quốc tế của cô gái đến từ Bắc Giang này, nhất là khi cô phải tự thân vận động từ A tới Z. Huyền Trang không có được sự hỗ trợ của một công ty quản lý người mẫu uy tín - nơi vốn được được coi là bàn đạp giúp cho các người mẫu tỏa sáng. Sự giúp đỡ mà Huyền Trang nhận được, có chăng chỉ là những kinh nghiệm mà một vài người mẫu, nhà thiết kế Việt từng có chút ít cơ hội cọ sát với làng thời trang thế giới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm An ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN