Bị hàng xóm đâm chết vì chửi dai

Mâu thuẫn quanh chuyện chửi vợ dai, nạn nhân bị hàng xóm đâm chết.

Ngày 19/9, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM, bác đơn kháng cáo, tuyên y án chung thân đối với Nguyễn Văn Phú (19 tuổi, tỉnh Tây Ninh) về tội Giết người.

Tối 27/3, Phú đi nhậu về thì thấy mẹ đang nói chuyện với hàng xóm là bà Nguyễn Thị Lại. Phú ra phía trước ngồi chơi. Ông Nguyễn Văn Chia (chồng bà Lại) sang gọi vợ về.

Bà Lại đã về, ông Chia vẫn bực mình nên đứng trước nhà Phú chửi vợ. Phú bảo ông Chia về, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn.

Được hàng xóm can ngăn, ông Chia bỏ về nhà. Phú xuống bếp, lấy cây kéo rồi xông vào nhà tìm ông Chia. Ông Chia thấy vậy bỏ chạy. Phú rượt theo, dùng kéo đâm vào ngực hai nhát, gây thủng phổi, khiến ông Chia tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sông Bồ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN