Tăng án nam thanh niên hãm hiếp thiếu nữ suốt đêm

Sau khi nhậu tại nhà một người quen, 2 thanh niên tiếp tục rủ rê thiếu nữ đi nhậu đến say mèm rồi đưa vào nhà nghỉ thay nhau hãm hiếp.

Ngày 21-7, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã chấp nhận kháng nghị của VKSND tỉnh Tây Ninh, tăng án từ 15 lên 17 năm tù đối với Trần Bình Yên (SN 1985, quê Long An, đã có 2 tiền án) và y án 12 năm tù đối với Nguyễn Thành Phước (SN 1996, quê Long An) về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Ngày 5-10-2013, Yên và Phước tổ chức nhậu nhẹt tại nhà một người quen. Trong lúc uống rượu, Yên thấy T.L.N. (SN 1998) đi ngang nên rủ vào nhậu cùng.

Sau khi tàn tiệc, cả 2 tiếp tục lấy xe máy chở N. ra quán phở gần đó nhậu đến nửa đêm. Đến khi N. gục trên bàn nhậu, Yên và Phước chở cô vào nhà nghỉ và liên tục thay nhau hãm hiếp.

Sáng hôm sau, Yên và Phước lấy xe máy về trước. Đến chiều cùng ngày, N. rời khách sạn trong tình trạng còn say, đầu tóc rối bù, quần áo xốc xếch nên được người dân địa phương đưa về nhà.

Gia đình N. đã dẫn cô đến công an tố cáo vụ việc. Quá trình điều tra, gia đình 2 “yêu râu xanh” đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 100 triệu đồng khắc phục hậu quả.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ph.Dũng (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN