Y án tử hình Việt kiều mang ma túy vào Việt Nam

Tại tòa, Đạt lớn giọng khẳng định không hề biết 2,8 kg ma túy trong hành lý xách tay của mình.

Ngày 15/9, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM tuyên tử hình đối với Trần Minh Đạt (43 tuổi, Việt kiều Australia) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 13/1/2012, Đạt kết hôn giả rồi đưa con trai sang Úc sống. Tháng 6/2013, Đạt quen với một người tên là "chú Bảy". Đạt tâm sự muốn được về Việt Nam nhưng không có tiền. "Chú Bảy" gợi ý cho 10.000 AUD (đô la Úc) và nhờ Đạt chuyển giúp hai thùng carton từ Việt Nam sang Úc.

Cuối tháng 1/2013, Đạt nhập cảnh vào Việt Nam. Sáng 24/2/2013 đàn em "chú Bảy" đến đưa cho Đạt hai thùng carton. Khi đạt đang làm thủ tục xuất cảnh thì bị bắt giữ vì bên trong hai thùng carton có 12 túi nilon ma túy, tổng trọng lượng gần 2,8 kg.

Y án tử hình Việt kiều mang ma túy vào Việt Nam - 1

Đạt chối tội nhưng vẫn bị phạt y án.

Đứng trước vành móng ngựa, Đạt khai không hề biết bên trong thùng carton có chứa ma túy. “Tôi không hề biết là không có tội. Cấp sơ thẩm tuyên tôi tử hình là sai”, Đạt nói.

Mặc dù vậy, chủ tọa vẫn cho rằng, từ lời khai của Đạt trong các lời khai ban đầu cũng như trong phiên tòa vẫn đủ chứng cứ phạm tội. Do đó, tòa bác đơn kháng cáo, tuyên y án tử hình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sông Bồ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN