Bị ghét nhất nước Anh vì được bơm ngực miễn phí

Josie Cunningham bị nhiều người chỉ trích sau khi được nâng ngực bằng... tiền quỹ.

Josie Cunningham là một người mẫu vô danh ở Anh. Tuy nhiên cô nàng này bất ngờ bị nhận danh hiệu Người phụ nữ bị ghét nhất tại xứ sở sương mù vì những hành động khó chấp nhận của mình. 

Tên tuổi của Josie Cunningham bắt nguồn từ việc thiếu công bằng của Quỹ phúc lợi xã hội. Không rõ bằng cách nào, Josie đã được hưởng miễn phí ca phẫu thuật nâng kích cỡ ngực từ 81cm lên 107 cm có giá 5000 bảng Anh (tương đương với khoảng 170 triệu đồng). Cô được Quỹ phúc lợi chi trả chi phí bơm vòng 1 với lý do "ca phẫu thuật đó có thể cứu được một con người". 

Thực tế, Josie không phải trường hợp đầu tiên được Quỹ Chăm sóc sức khỏe quốc gia (NHS) chi trả hộ tiền nâng ngực. Trường hợp đầu tiên là nữ quân nhân Lance Corporal Angela Inglis được nâng ngực miễn phí nhờ tiền quỹ NHS.

Phụ nữ Anh nhiều năm nay đã được NHS hỗ trợ chi phí phẫu thuật nâng, độn ngực nếu như họ chứng minh được bộ ngực "mi nhon" là nguyên nhân gây ra các bệnh như chứng trầm cảm... Sau đó, nhiều phụ nữ đã tìm cách lách luật để được hưởng đặc quyền này.Càng ngày càng nhiều những trang web kiểu như boobjobsontheservice.co.uk với nội dung hướng dẫn chị em khai báo để có được chứng nhận mắc bệnh tâm lý vì ngực nhỏ. 

Bị ghét nhất nước Anh vì được bơm ngực miễn phí - 1

Người mẫu Josie Cunningham

Tuy nhiên trường hợp của Josie Cunningham lại là giọt nước làm tràn ly. Cô đã được NHS trả tiền cho ca bơm ngực giá 5000 bảng. Nhưng sau đó, cô lại muốn phẫu thuật bỏ cục độn ngực vì theo Josie "chúng khiến tôi nhận phải quá nhiều lời bình luận tiêu cực". Trị giá của ca phẫu thuật này cũng tốn tới 1600 bảng Anh. Tất nhiên là Josie Cunningham tiếp tục yêu cầu NHS phải trả tiền cho ca phẫu thuật bỏ túi độn ngực.

Dư luận tiếp tục lại bức xúc hơn bởi trong khi NHS đồng ý trả tiền cho ca nâng ngực "vô nghĩa" của Josie thì họ lại từ chối ca phẫu thuật chân của một cậu bé có tên Oliver. Lý do mà họ đưa ra là NHS không đủ khả năng chi tiền cho trường hợp của Oliver. Điều này khiến dân Anh vô cùng phẫn nộ. Họ cho rằng NHS đã quá cảm tính khi đánh giá những trường hợp cần hỗ trợ. Ngay sau sự việc kể trên, bộ Y tế Anh đã soạn thảo dự luật cấm dùng tiền quỹ NHS để nâng ngực miễn phí. 

Về phần cô nàng Josie Cunningham, sau khi được nâng ngực miễn phí, cô đã trở nên nổi tiếng hơn nhiều, tuy nhiên lại theo hướng tiêu cực. Các bài báo đưa tin về sự trơ trẽn của Josie luôn được nằm trên trang nhất, thu hút hàng ngàn lượt bình luận của độc giả.

Josie tiếp tục gây bão dư luận khi mới đây đã tuyên bố bán vé xem mình "vượt cạn". Mỗi tấm vé chiêm ngưỡng cảnh đẻ con tại nhà của cô nàng tai tiếng có giá tới... 200 triệu đồng. Vé xem qua video có giá 7 triệu đồng.

Không chỉ thế mới đây, Josie Cunningham còn xin quyên góp trên mạng để được nâng mũi miễn phí. Hành động của cô khiến nhiều người phẫn nộ. Họ đánh giá cô "quá trơ trẽn và chỉ biết trục lợi". 

Bị ghét nhất nước Anh vì được bơm ngực miễn phí - 2

Josie kêu gọi các nhà "hảo tâm" giúp cô được nâng mũi miễn phí

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương ([Tên nguồn])
Những trường hợp, nhân vật thẩm mỹ đặc biệt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN