Chống và trị mắt nhăn nheo không khó!

Vùng da quanh mắt vô cùng mỏng manh và nhạy cảm nên chúng thường xuất hiện dấu hiệu lão hóa nhanh hơn. Để vùng da mắt rạng rỡ, tươi trẻ, chị em cần có cách chăm sóc đặc biệt.

Quầng thâm và nếp nhăn luôn là vấn đề khiến khuôn mặt mệt mỏi, già nua và kém sức sống chính vì lẽ đó chị em luôn tìm mọi cách để cải thiện vùng da này. 

Thực ra có rất nhiều thói quen nhỏ hàng ngày khiến vùng da quanh mắt tổn thương và xuất hiện nếp nhăn. Bên cạnh đó việc chăm sóc bằng kem dưỡng, mặt nạ không phải lúc nào cũng đúng đắn và khoa học.

1. Luôn nâng niu nhẹ nhàng

Theo những chuyên gia làm đẹp và bác sĩ da liễu nổi tiếng, vùng da quanh mắt mỏng hơn da mặt từ 5 đến 10 lần. Vì vậy thói quen như nheo mắt, dụi mắt, chà mạnh khi rửa mặt dễ dẫn đến những nếp nhăn hằn sâu trên đuôi mắt và không thể cải thiện bằng kem dưỡng.

Khi rửa mặt tốt nhất chị em nên tránh xa khăn bông ẩm bởi chúng vừa là ổ chứa vi khuẩn vừa chà xát lên da mắt khi lau mặt. Rửa mặt bằng tay hoặc bông với sữa, kem rửa mặt vừa sạch vừa nâng niu làn da. Để lấy vết bẩn trong mắt, thay vì dùng khăn hay tay, bạn nên tra nước muối rửa mặt và lấy tăm bông vệ sinh nhẹ nhàng.

Chống và trị mắt nhăn nheo không khó! - 1

Dù dưỡng ẩm hay làm sạch với vùng da quanh mắt nên nâng niu, nhẹ nhàng.

2. Dùng mỹ phẩm chuyên dụng

Nhiều người thường có thói quen thoa sữa, kem rửa mặt lên cả vùng da mắt. Tuy nhiên nhiều chuyên gia làm đẹp cho rằng đây là thói quen cực kì có hại. Sữa rửa mặt chứa nhiều chất làm sạch lấy đi lượng dầu tự nhiên trên da mắt khiến vùng da này mất nước và nhanh xuất hiện nếp nhăn hơn.

Hiện nay một số nhãn hiệu mỹ phẩm đã cho ra đời loại dung dịch làm sạch dành riêng cho vùng da quanh mắt mà chị em có thể dùng như nước cân bằng độ ẩm thông thường.

Bên cạnh đó với da mắt cũng nên tránh sử dụng dung dịch, kem tẩy trang cho da mặt. Khi trang điểm chị em nên dùng mút, chổi trang điểm khi đánh phấn nền, bóng mắt và dùng tẩy trang mắt sau một ngày dài.

3. Nuôi dưỡng da mắt bằng mỹ phẩm thiên nhiên

Không nhất thiết phải chăm sóc vùng da nhạy cảm quanh mắt bằng mỹ phẩm đắt tiền. Để chữa quầng thâm chị em có thể dùng lòng trắng trứng, tinh dầu hoa oải hương… để làm sáng da mắt.Với bọng mắt những lát dưa chuột mát lạnh, túi trà, thìa inox để lạnh… là bài thuốc giá rẻ mà hiệu quả.

Nếu không có nhiều thời gian, buộc phải dùng mỹ phẩm nên chọn sản phẩm có chứa những thành phần như chất dưỡng ẩm, chất caffeine, peptide, haloxyl, nicotinic acid, retinol và ceramides. Đây là những hoạt chất rất tốt để chăm sóc da mắt tổn thương lâu ngày.

Chống và trị mắt nhăn nheo không khó! - 2

Mỹ phẩm thiên nhiên sẽ tốt hơn cho đôi mắt của bạn.

4. Không waxing lông mày

Nhiều người thường thích waxing lông mày vì tiện lợi, không đau đớn như dùng nhíp và ngăn ngừa lông mọc lại nhanh hơn khi cạo. Tuy nhiên nhiều chuyên gia làm đẹp cho rằng, việc waxing nhiều khiến vùng da phía trên mắt nặng trĩu, dễ gây xụp mí hơn nhiều lần.

Kem tẩy lông cũng không được khuyến khích dùng khi bạn đang muốn nuôi dưỡng vùng da quanh mắt. Một số chất tẩy mạnh trong kem tẩy lông khiến da mắt mất độ đàn hồi và trở nên thô ráp hơn.

5. Kem chống nắng

Đừng quên kem chống nắng dành riêng cho mắt khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Để tránh cho da mắt khỏi tình trạng lão hóa sớm nên dùng loại kem có chỉ số SPF 30 và có thành phần dưỡng ẩm. Kính râm, mũ rộng vành cũng là phụ kiện bảo vệ da mắt khỏi tác hại của ánh nắng rất tốt.

Chống và trị mắt nhăn nheo không khó! - 3

Mặt nạ dạng miếng dán không tốt như nhiều người tưởng.

6. Lưu ý khi dùng mặt nạ

Miếng dán vùng da dưới mắt hay còn gọi là mặt nạ mắt được rất nhiều người ưa chuộng nhưng thực ra chúng đem đến nhiều tác hại không đáng có. Việc miếng dáng quá nặng khiến da mắt chảy xệ khi dùng thường xuyên và sản phẩm có chứa chất bảo quản cũng không dễ dàng thẩm thấu như nhiều người nghĩ.

Vậy nên thay vì dùng mặt nạ dạng miếng dán, chị em nên dùng mặt nạ dạng hỗn hợp sệt, mỏng, nhẹ và dễ thẩm thấu. Có thể dùng keo lô hội, sữa chua hoặc lòng trắng trứng gà đánh tan để thay thế.

7. Massage

Massage thường xuyên và đúng cách giúp mạch máu xung quanh mắt được lưu thông, tuần hoàn nhất là trong trường hợp mắt mệt mỏi vì làm việc lâu với máy vi tính.

Khi massage chị em nên dùng ngón áp út để tránh tác động lực quá mạnh lên mắt. Bên cạnh đó cũng nên lưu ý học những động tác massage đúng, chuyên nghiệp để tránh tác dụng ngược. Một số dạng túi chườm nóng hoặc lạnh được bán trên thị trường cũng làm giảm mệt mỏi đáng kể cho đôi mắt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Trang (Theo Allwomen) ([Tên nguồn])
Chăm sóc da khô Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN